Cứu sống sản phụ mắc hội chứng Hellp, ít gặp nhưng nguy cơ cao tử vong cả mẹ và con

| Y tế

GiadinhNet - Qua thăm khám, các bác sỹ nhận định đây là trường hợp mắc hội chứng Hellp rất nặng, nếu không kịp thời phẫu thuật lấy thai thì có nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con.

Ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện (BV) Xanh Pôn cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với BV Phụ sản Hà Nội cứu thành công một sản phụ nguy kịch vì mắc hội chứng Hellp.

Theo đó, sản phụ H, 28 tuổi, mang thai tuần thứ 34 được đưa đi cấp cứu tại BV Phụ sản Hà Nội trong tình trạng đau bụng dữ dội, người mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ tại đây phát hiện sản phụ mắc hội chứng Hellp rất nặng, nếu không kịp thời phẫu thuật lấy thai thì có nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con. Ngay lập tức, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp để cứu đứa trẻ.


Bác sĩ BV Xanh Pôn theo dõi sức khỏe cho sản phụ H. Ảnh BVCC

Bác sĩ BV Xanh Pôn theo dõi sức khỏe cho sản phụ H. Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật lấy thai, các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội phát hiện, ổ bụng bệnh nhân có rất nhiều máu. Trước tình hình nguy cấp, kíp phẫu thuật đã điện thoại hội chẩn với BV Xanh pôn. Ngay lập tức, BV Xanh Pôn cử một ê kíp bác sĩ sang BV Phụ Sản phối hợp cứu bệnh nhân.

Khi tiếp cận bệnh nhân, các bác sĩ BV Xanh Pôn xác định, thương tổn chảy máu trong bụng là do một vết rách dài của gan trên nền tụ máu toàn bộ bao gan phải. Sản phụ được cầm máu và khẩn cấp chuyển về BV Xanh pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị tình trạng chảy máu của gan trên nền bệnh Hellp.

Sau một tuần hồi sức và điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn, sản phụ H. đã được xuất viện trong tình trạng mạnh khỏe, các chỉ số huyết động trở lại bình thường. Cháu bé con sản phụ nhờ được các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội điều trị tích cực cũng được ra viện cùng mẹ. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều tiến triển tốt.

Theo các bác sĩ, hội chứng Hellp là một trong những hội chứng sản khoa ít gặp, nhưng tỷ lệ tử vong cao, khoảng 25%. Nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong cả mẹ và bé.

Hellp là hội chứng đặc biệt của nhiễm độc thai nghén, đặc trưng bởi các triệu chứng tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu. Các tổn thương gan cũng làm cho gan phù nề, tăng kích thước, tăng áp lực trong gan có nguy cơ gây xuất huyết dưới bao, vỡ bao gan. Đây là một trong những biến chứng khiến hội chứng này đe dọa tính mạng người bệnh, gây khó khăn cho bác sĩ cấp cứu.

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu những nguy cơ của hội chứng Hellp, phụ nữ có thai nên được thăm khám định kỳ ngay từ giai đoạn sớm của thai kỳ và trong suốt thời gian mang thai. Nhờ đó, các bác sĩ có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời nếu thai phụ có những dấu hiệu của hội chứng này.

Mai Thùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.