PGS.TS Dũng cho biết, trước khi vào viện bé Đặng Trúc Chi sốt cao 39 độ, ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi và nổi ban đỏ. Sau khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao liên tục ho nhiều, thở nhanh và lồng ngực co rút nặng, trẻ bị tím tái. Bệnh tình của cháu bé tiến triển nhanh phải thở máy.
PGS.TS Đỗ Doãn Lợi (giữa) và PGS.TS Nguyễn Tiễn Dũng tặng hoa tiễn bệnh nhân ra viện
Sau 8 ngày thở máy thì bé Chi được cai máy thở, thở ô xy qua ống nội khí quản, ban toàn thần bay hết, nhịp thở tốt. Tuy nhiên, sau đó bé lại thở rít, co rút lồng ngực nhiều, nhịp tim tới 182 lần/phút/ nên phải đặt lại nội khí quản và thở máy lại trong 3 ngày.
Đến ngày 5/3 vừa qua, cháu bé được cai thở máy, không còn sốt và thở đều. Cháu bé được Khoa Nhi tiếp tục điều trị và sau 1 tháng, cháu bé đã không còn phải thở máy, tình trạng cháu trở lại gần như bình thường. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, anh trai bệnh nhân 3 tuổi cũng bị sởi, cả hai anh em đều chưa được tiêm phòng dù mẹ của bé đã tiêm phòng sởi.
Mỗi một bệnh nhân nặng được cứu sống là niềm vui của những người bác sĩ
Hiện nay tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai rải rác vẫn có ca mắc sởi được nhập viện và hiện còn 2 ca khá nặng đang được điều trị tại Khoa. Đặc biệt năm nay mắc sởi rất nhiều ca dưới 1 tuổi, thậm chí có ca bệnh nhân chỉ mới 24 ngày. Phần lớn các trường hợp đều không được tiêm phòng.
Một bác sĩ khoa Nhi đang chăm sóc bé
Diễn biến của một số ca mắc sởi biến chứng hiện nay thường rất nhanh do virus tấn công trực tiếp vào phổi. Để khuyến cáo đẩy lùi bệnh sởi, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng biện pháp tốt nhất vẫn là tiêm phòng.
Bà ngoại và mẹ của cháu Trúc Chi
Theo PGS.TS Đỗ Doãn Lợi- Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cháu bé bị sởi nặng được Khoa Nhi cứu sống là nhờ sự chăm sóc đầy tình thương cũng như hết sức khoa học của y bác sĩ Khoa Nhi cũng như sự phối hợp của các khoa liên quan của bệnh viện Bạch Mai. Điều này không những đem lại thành công trong công tác điều trị mà các bác sĩ còn nghiên cứu tìm tòi về mặt dịch tễ học.
Th. Ân