Cứu thai phụ suy đa tạng do nhiễm trùng nặng

| Y tế

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, thai 18 tuần chết lưu, vỡ ối, rối loạn đông máu nặng.

Chiều 10/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ rút máy thở cho bệnh nhân Kim Thị Hà (35 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) sau 2 tuần nguy kịch vì bị nhiễm trùng nặng. Nữ bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, bớt vàng da, chỉ số sinh tồn ổn định, được bác sĩ theo dõi và điều trị tiếp tại khoa Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh nhân nhập viện ngày 27/7, với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, thai 18 tuần chết lưu, vỡ ối, rối loạn đông máu nặng và đang điều trị lao phổi. Sau khi được bác sĩ xử lý thai chết lưu, người phụ nữ này được chuyển vào khoa Hồi cức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy hô hấp cấp. Bệnh nhân phải thở oxy qua mặt nạ có túi khí dự trữ.

Cứu thai phụ suy đa tạng do nhiễm trùng nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân đã cai máy thở sau 2 tuần điều trị. Ảnh: T.P.

Sau 12 giờ điều trị, cô rơi vào hôn mê, vàng da, mắt vàng sậm, suy hô hấp cấp mức độ nặng, huyết áp thấp và vô niệu. Sau đó, các bác sĩ đã đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy, hồi sức chống sốc theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Sức khỏe bệnh nhân đã bình phục dần sau khi thay huyết tương 3 lần kèm lọc máu liên tục trong 82 giờ.

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết suy đa cơ quan rất nguy hiểm. Ở bệnh nhân gặp biến chứng suy gan cấp, tỷ lệ tử vong là 50-90%.

Lọc máu liên tục là phương pháp hiệu quả, an toàn đối với các bệnh nhân. Cách này còn giúp làm giảm tỷ lệ tử vong, biến chứng, thời gian nằm viện và chi phí điều trị.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.