Cứu thành công sản phụ mắc xuất huyết giảm tiểu cầu nặng

| Y tế

GiadinhNet- Sau 3 ngày điều trị tiểu cầu bằng thuốc nâng tiểu cầu và truyền 4 đơn vị tiểu cầu, qua xét nghiệm co thấy tiểu cầu của chị T đã nâng lên ở mức 52. Cùng lúc này, chị T có dấu hiệu chuyển dạ, ekip bệnh viện đã tích cực mổ cấp cứu và thành công.

Mới đây, Khoa sản 2 BVĐK Quốc tế Hải Phòng (BVĐKQT HP) đã phẫu thuật thành công đưa bé gái 3,6 kg chào đời, cứu sống sản phụ Nguyễn Thị T, 31 tuổi, ở An Lão bị xuất huyết giảm tiểu cầu nặng. Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ bước đầu đã ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại BV.

Chị Nguyễn Thị T, 31 tuổi (An Lão, Hải Phòng) phát hiện mình bị giảm tiểu cầu cách đây 10 năm. Qua hồ sơ bệnh án được biết, 4 năm trước chị mang thai bé đầu và xét nghiệm lượng tiểu cầu của mình là 100G/I - tiểu cầu thấp nhưng vẫn ở mức độ nhẹ.

Tuy nhiên, khi mang thai lần 2 chị không khám quản lý thai ở đâu mà chỉ siêu âm. Đến tuần thai 38 xuất hiện các mảng tím dưới da và chảy máu chân răng. Chị đến khoa sản 2 BVĐKQT HP xét nghiệm. Kết quả cho thấy mức tiểu cầu của chị hạ đến 3G/I- mức quá thấp và vô cùng nguy hiểm với nguy cơ bị xuất huyết nặng khi sinh.

Trước tình trạng trên, BS Trần Thị Việt Phương –BVĐK Quốc tế Hải Phòng thảo luận với các BS trong khoa giải thích, tư vấn cho bệnh nhân chuyển lên BVPSTW. Tuy nhiên, gia đình sản phụ vẫn xin ở lại BVĐKQT HP.

Sau 3 ngày điều trị tiểu cầu bằng thuốc nâng tiểu cầu và truyền 4 đơn vị tiểu cầu, qua xét nghiệm co thấy tiểu cầu của chị T đã nâng lên ở mức 52. Cùng lúc này, chị T có dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ Việt Phương đã đưa ra quyết định mổ cấp cứu.


Ca sinh phức tạp đã thành công tốt đẹp

Ca sinh phức tạp đã thành công tốt đẹp

Cuộc phẫu thuật được thực hiện vào 13h ngày 21/12/2018. Đây là ca mổ phức tạp, không những chảy máu nặng do giảm tiểu cầu đồng thời vết mổ bộc lộ dính nặng của lần mổ trước, đội ngũ y bác sĩ phải tập trung cao độ, vừa mổ lấy thai vừa tích cực truyền máu nhanh chóng đưa 1 bé gái nặng 3,6 kg chào đời. Ca phẫu thuật đã thành công, cả 2 mẹ con sản phụ đều được an toàn.

Ngay sau khi tỉnh lại, chị T bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ y bác sĩ khoa sản 2 đặc biệt là BS CK II- Trần Thị Việt Phương- Trưởng khoa sản 2 và PGS.TS.BSCC- Trần Thị Kiệm -Trưởng khoa gây mê hồi sức BVĐKQT HP đã cứu sống 2 mẹ con chị.

Minh Thư

Minh Thư
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.