Cựu trung tá công an gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 53 tỷ đồng như thế nào?

| Pháp luật

GiadinhNet - Ông Ánh chỉ nộp 32 tỷ đồng để tất toán số nợ 1.900 lượng vàng (tương đương 85 tỷ đồng). Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu khống số vàng, khiến cho DAB thiệt hại 53 tỷ đồng.

Trong ngày thứ 3 xét xử vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng, HĐXX đã hỏi hết 24 bị cáo. Ngày mai (30/11), HĐXX xét hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ, thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB). Trước đó, bà Lan và ông Vũ kêu oan, không thừa nhận cáo trạng truy tố nên được HĐXX cách ly tại trại giam trong quá trình xét hỏi các bị cáo khác của vụ án.

Đáng lưu ý, trong số 26 bị cáo bị xét xử có Nguyễn Hồng Ánh, nguyên là trung tá Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM. Ông Ánh bị xử về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng cho biết, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB) đã thông đồng với ông Ánh, tất toán khống hợp đồng vay vàng, gây thiệt hại cho DAB 53 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Ánh và cựu “sếp tổng” của DAB có quen biết từ lâu. Ngoài ra, ông Ánh còn là khách hàng thân thiết của DAB khi nhiều lần vay tiền từ ngân hàng này. Ông Bình và Ánh cũng nhiều lần hợp tác kinh doanh bất động sản, mua bán cổ phần, cổ phiếu. Năm 2007, do lãi suất vay vàng rẻ hơn tiền, ông Bình và Ánh thống nhất chuyển các khoản vay thành vàng.

Sau đó, tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Để vay số vàng trên, bị cáo này dùng tài sản đảm bảo là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (Q.2) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định. Ông Bình phê duyệt và chỉ đạo cán bộ DAB cho bị cáo này vay theo hợp đồng ký kết một năm, giá trị tài sản đảm bảo được xác định hơn 40 tỷ đồng.


Bị cáo Ánh (ngoài cùng, bên trái) tại phiên tòa

Bị cáo Ánh (ngoài cùng, bên trái) tại phiên tòa

Sau đó, tới tháng 1/2009, ông Ánh trả lãi 12 lần, tổng cộng khoảng 100 cây vàng. DAB làm phiếu thu khống, đảo nợ thành hợp đồng vay 1.900 lượng vàng.

Tiếp tục tới tháng 2/2012, ông Ánh thoả thuận với ông Bình sẽ nộp 32 tỷ đồng đang gửi ở DAB để tất toán số nợ 1.900 lượng vàng.(tương đương 85 tỷ đồng). Để hợp pháp hóa khoản tiền chênh lệch, cựu “sếp tổng” ngân hàng này lại tiếp tục chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu khống số vàng.

Thực tế, 1.900 lượng vàng tương đương 85 tỷ đồng, nhưng ông Bình chỉ nộp 32 tỷ đồng. Hành vi này đã khiến cho DAB thiệt hại 53 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình điều tra, ông Ánh cho rằng đã tất toán khoản nợ 1.900 lượng vàng cho DAB. Ông Ánh cho biết, đã trả khoản nợ trên bằng sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng và trả tiền mặt 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, cựu trung tá công an này lại không chứng minh được việc đã trả 53 tỷ đồng cho DAB.

Tuy nhiên, chiều nay (29/11) tại tòa, bị cáo này xác nhận những gì cáo trạng nêu về hành vi của mình là đúng. Được biết, dù gây thiệt hại lớn cho DAB, nhưng hiện nay người nhà của bị cáo Ánh mới khắc phục được 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên một thửa đất đứng tên ông Ánh để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.