Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 với nhân viên văn phòng Bộ Giao thông vận tải

| Y tế

GiadinhNet - Một nhân viên Văn phòng Bộ Giao thông vận tải phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhanh, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Bệnh viện Nhi Trung ương để khẳng định.

Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 với nhân viên văn phòng Bộ Giao thông vận tải - Ảnh 1.

Tối 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, trường hợp nhân viên Bộ Giao thông vận tải sau khi được xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trường hợp này là nhân viên (công chức của Văn phòng Bộ). Ngày 18/5, ông có biểu hiện rát họng và đã thông báo ngay tới lãnh đạo của cơ quan. Sau đó, cơ quan có yêu cầu nhân viên nghỉ làm để đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, nam nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp khẳng định Realtime RT-PCR.

Trước đó, Bộ GTVT cho biết đã phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan, đồng thời có yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tại trụ sở Bộ tạm thời ở lại cơ quan cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức của nhân viên nghi mắc COVID-19. Bộ GTVT cũng lên kịch bản nhằm sẵn sàng đảm bảo công tác khoanh vùng, dập dịch và đảm bảo mọi hoạt động của Bộ.

T. Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.