Đà Nẵng: 128 ca mắc sởi trong tháng 4

| Y tế

GiadinhNet - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động phòng chống dịch sởi.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch sởi, đồng thời bố trí phương tiện, điều kiện cho các cơ sở y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch sởi hiệu quả, đặc biệt lưu ý bảo đảm tỷ lệ tiêm vaccine sởi.

Theo thống kê mới nhất tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ngày 21/4, bệnh viện đang tiến hành điều trị nội trú cho 58 ca sởi, trong đó có 7 ca nặng phải thở máy. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận tổng cộng 166 ca mắc sởi, trong đó chỉ riêng tháng 4 đã có 128 ca. Ngoài ra, bệnh viện này cũng chưa ghi nhận tình trạng bệnh nhi tử vong do sởi.               

Hương Vân

Nghệ An: “Cháy” vaccine sởi  dịch vụ

Đến ngày 21/4, toàn tỉnh đã có 218 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó có đến 78 bệnh nhân bị biến chứng; 10 bệnh nhân phải vào khoa hồi sức cấp cứu tích cực; 9 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên và 3 nạn nhân đã tử vong do sởi.

Số bệnh nhân mắc sởi tăng đột biến nên tại Khoa Lây, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đang rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang điều trị. Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hiện có khoảng 13.969 trẻ từ 9-24 tháng tuổi cần được tiêm phòng sởi mũi 1 và 19.582 trẻ từ 18-24 tháng đang cần phải tiêm sởi mũi 2.

Những ngày này tại phòng tiêm chủng Safpo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An có hàng trăm bà mẹ, ông bố đưa con đến đăng kí tiêm phòng sởi bổ sung, tiêm sởi dịch vụ. Nhiều người chầu chực đến ngày thứ 3 vẫn chưa được tiêm, nhưng ai cũng chấp nhận và kiên nhẫn chờ đợi. Giá mỗi mũi tiêm là 160.000 đồng/mũi/cháu.

Ông Phạm Đình Du, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: “Hiện tại, ở Nghệ An chưa thể nói là có bùng phát dịch sởi. Số lượng vaccine và thuốc cho trẻ em từ 12 – 18 tháng theo Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đảm bảo. Nhưng vì người dân quá lo lắng cho sức khỏe con em nên xảy ra tình trạng quá tải tại các điểm dịch vụ. Riêng vaccine dịch vụ (loại 3 trong 1) cung không đủ cầu. Trong 3 ngày vừa qua, chúng tôi đã tiêm khoảng hơn 800 liều và hiện không còn vaccine dự trữ nữa”.     

Hồ Hà

Thanh Hóa: Cảnh báo nguy cơ dịch có thể bùng phát trong mùa du lịch

Theo thống kê của ngành Y tế Thanh Hóa, đến thời điểm này tại Thanh Hóa chưa có bệnh nhân tử vong liên quan đến sởi; có 2 trường hợp trẻ dưới 2 tháng tuổi mắc sởi. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tính đến ngày 21/4 có 79 bệnh nhi nhiễm sởi và sốt phát ban dạng sởi, trong đó có 10 bệnh nhân nặng điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Ngành Y tế địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, cơ bản bệnh sởi đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ngành Y tế cảnh báo nguy cơ dịch có thể bùng phát ở nhóm đối tượng lớn tuổi tại Sầm Sơn trong mùa du lịch.

Để chủ động trong công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phân luồng, tập trung bệnh nhi vào 2 khoa Truyền nhiễm - Da liễu và Hồi sức cấp cứu, đồng thời kê thêm giường bệnh để tránh cho bệnh nhân phải nằm ghép giường. Hiện tại tỷ lệ trẻ tiêm phòng sởi ở Thanh Hóa đạt 75%.

Ông Hoàng Sỹ Bình- Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, tỉnh phấn đấu trong tháng 4 sẽ triển khai tiêm vét ngừa sởi cho tất cả trẻ em trong độ tuổi chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm không đầy đủ, nhằm ngăn ngừa bệnh sởi bùng phát.                

Ngọc Hưng

Mỗi năm, 15.000 phụ nữ Việt mắc ung thư vú

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế vừa diễn ra hoạt động khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư vú miễn phí dành cho phụ nữ độ tuổi 35 đến 53. Đây là hoạt động do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn Roche.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mỗi năm trên toàn cầu có 1,2 triệu phụ nữ mắc ung thư vú, trong đó Việt Nam có khoảng 15.000 trường hợp, ung thư phát hiện sớm thì việc điều trị càng đơn giản, rẻ tiền. Nếu muộn hơn phải kết hợp phẫu thuật và xạ trị, uống thuốc thêm thời gian lâu dài.      

Thiện Ân

Chỉ khoảng 40% người hen được điều trị đúng bệnh

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong khoảng 4 triệu người Việt Nam bị hen phế quản, mới chỉ có khoảng 40% bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị đúng bệnh.

Tuy nhiên, một số người mắc hen điều trị một thời gian thấy đỡ thì tưởng là khỏi nên ngừng dùng thuốc vì sợ dùng thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể...Trên thực tế đã chứng minh, với phác đồ điều trị mới trong bệnh hen thì khoảng 5% người bệnh hen bình thường trở lại, trong đó có khoảng 40% bệnh nhân hen được kiểm soát tốt.

Theo một nghiên cứu mới nhất về kinh tế y tế trên những bệnh nhân hen cho thấy, bệnh nhân hen không được theo dõi, điều trị đúng cách sẽ tăng chi phí điều trị lên 2,6 lần (khoảng 16,5 triệu đồng/năm) so với việc điều trị đúng quy trình theo khuyến cáo của chiến lược hen toàn cầu - GINA kết hợp với dự phòng (6,3 triệu đồng/năm).      

N. Tuệ

Khi tắm nắng, nhớ che mắt cho trẻ

Hầu hết bà mẹ có con nhỏ đều hiểu lợi ích của việc phơi nắng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tốt cho sức khỏe, giúp xương phát triển chắc, khỏe, cứng cáp.

Theo các bác sĩ nhi khoa, thời gian tốt nhất để trẻ tắm nắng là vào buổi sáng khoảng 6 - 7 giờ. Tránh tắm nắng trẻ trễ hơn thời gian trên, vì khi đó, ánh nắng có tia cực tím mạnh, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Nên cởi hết quần áo để da bé tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Tuy nhiên, các bà mẹ lưu ý, che mắt bé bằng cách đội nón sụp xuống hoặc dùng khăn mỏng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt bé.          

Vi Thảo

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.