Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Hung thủ giết tài xế taxi có dáng người đô con

Thứ hai, 12:40 25/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Quá trình điều tra ban đầu xác định, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,65m đến 1,70m, đội mũ lưỡi trai, dáng người đô con, giọng nói thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 1h20 ngày 19/7, tài xế taxi Lê Thanh Hữu (SN 1975, trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang hành nghề tại cây xăng số 4 (gần cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ) thì có một khách là nam xuống xe khách và đón taxi của anh Hữu đi.

Đến 1h30 thì anh Hữu mất liên lạc. Sau đó người dân phát hiện anh Hữu bị giết hại tại thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đức Hoàng
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đức Hoàng

Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 3 vết đâm do dao nhọn. Đặc biệt, cách nơi anh Hữu bị sát hại khoảng 100m, ngay tại khu vực đồi Tràm, cơ quan điều tra phát hiện một đôi găng tay và áo khoác nghi là của hung thủ.

Hiện nay Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Theo Cơ quan CSĐT, quá trình điều tra ban đầu xác định, đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án cao khoảng 1,65m đến 1,70m, đội mũ lưỡi trai, dáng người đô con, giọng nói thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (từ TT-Huế đến Nghệ An).

Quần áo mà đối tượng sử dụng trước và trong khi gây án là mặc áo khoác dài tay, vải ca-rô màu trắng sọc xám - đỏ đan chéo. Ảnh: C.A
Quần áo mà đối tượng sử dụng trước và trong khi gây án là mặc áo khoác dài tay, vải ca-rô màu trắng sọc xám - đỏ đan chéo. Ảnh: C.A

Đặc điểm quần áo mà đối tượng sử dụng trước và trong khi gây án là mặc áo khoác dài tay, vải ca-rô màu trắng sọc xám - đỏ đan chéo (màu trắng chủ đạo), dạng áo liền mũ, tay áo và lưng áo bo thun màu đỏ.

Đặc điểm các đồ vật mang theo gồm: Một đôi găng tay vải len thun màu trắng - xám, khẩu trang bằng vải ca-rô màu xanh - trắng.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ đối tượng gây án, Giám đốc CATP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ vào thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra có đối tượng nghi vấn nào có đặc điểm như trên xuất hiện.

Đôi găng tay vải len thun màu trắng - xám, khẩu trang bằng vải ca-rô màu xanh - trắng của hung thủ. Ảnh: C.A
Đôi găng tay vải len thun màu trắng - xám, khẩu trang bằng vải ca-rô màu xanh - trắng của hung thủ. Ảnh: C.A

Đồng thời, rà soát các cửa hàng bán quần áo thời trang xem có đối tượng nào mua loại áo, găng tay, khẩu trang có đặc điểm nêu trên vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra.

Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng và các thông tin về quần áo, găng tay, khẩu trang như trên thì khẩn trương báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694260111 hoặc 0935834864, gặp đồng chí Nguyễn Lương Vương - điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top