Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Sứa đổ bộ “tấn công” người tắm biển

Thứ sáu, 11:16 29/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng một tuần trở lại đây, hiện tượng sứa xuất hiện nhiều ở biển Đà Nẵng đốt, gây ngứa đối với người dân và du khách khi tắm biển. Ngành chức năng TP Đà Nẵng đang tìm mọi cách để ngăn chặn hiện tượng sứa xuất hiện nhiều bất thường này.

lực lượng cứu hộ chèo thuyền thúng ra khơi vớt
lực lượng cứu hộ chèo thuyền thúng ra khơi vớt

Cùng gia đình đến Đà Nẵng tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, sáng 28/7, anh Nguyễn Văn Hoàng (du khách đến từ Hà Nội) dậy sớm để xuống biển Mỹ Khê đón ánh bình minh và tắm biển. Tuy nhiên, vừa xuống tắm biển được khoảng 5 phút thì anh Hoàng phải lên bờ vì gặp phải nhiều đàn sứa tấn công, gây ngứa rát.

“Khi tôi đang tắm biển cách bờ khoảng 15-20m thì gặp phải một đàn sứa. Tôi vô tình đụng phải một con sứa tròn như cái ô, nó làm tay, chân tôi bị ngứa ngáy khó chịu. Tôi có di chuyển chỗ khác hy vọng không có sứa để tắm, nhưng vẫn thấy vô số sứa đang bơi…”, anh Hoàng cho biết.

Anh Nguyễn Văn Ba (đội cứu hộ biển) cho biết, thời điểm này mấy năm trước sứa cũng xuất hiện nhưng ít hơn. Thường thì buổi sáng sứa dạt bờ ít hơn buổi chiều. “Khoảng một tuần trở lại đây, anh em đội cứu hộ biển chiều nào cũng vớt được hàng trăm kilôgam sứa. Chúng tôi nhận định đó là loại sứa ô (hay còn gọi là sứa lửa – loại sứa rất ngứa, không ăn được). Không hiểu vì sao năm nay sứa xuất hiện nhiều bất thường như thế”, anh Nguyễn Văn Ba cho biết.

Cận cảnh sứa vớt lên
Cận cảnh sứa vớt lên

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đây là năm sứa dạt bờ nhiều nhất mà chưa rõ nguyên nhân vì sao. “Trước thực trạng trên, Sở Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà huy động lực lượng cứu hộ bơi thúng vớt sứa, thu gom đem chôn. Tuy nhiên, về lâu dài, sẽ có giải pháp giăng lưới để ngăn sứa thâm nhập vào khu vực người dân và khách tắm biển”, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 28/7, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, sứa xuất hiện nhiều thời gian qua là do hiện tượng tự nhiên. Sở đang tìm các biện pháp xử lý để người dân và du khách yên tâm tắm biển.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, khi bị sứa đốt, người dân cần rời khỏi mặt nước để tránh trường hợp có thể bị sốc nặng dẫn đến chết đuối. Chỗ bị sứa đốt thường sưng đỏ, có cảm giác nóng xung quanh, gây đau rát dữ dội. Khi bị như thế cần hạn chế cử động, tránh chạm vào vùng bị thương, chườm lạnh trên vết thương trong vòng 1 tiếng sẽ giảm được đau. Tại chỗ bị sứa đốt có thể dùng một loại histamin bôi hoặc kem hydrocortison nhằm làm giảm ngứa, giảm sưng. Nếu nạn nhân bị sứa đốt, có biểu hiện như mệt, mạch nhanh, huyết áp tụt, khó thở… thì phải nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở các bệnh viện.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top