Đà Nẵng: “Vàng tặc” đang đầu độc người dân
GiadinhNet - Hơn một tháng nay, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra ở các tiểu khu 27, 29 (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) làm ảnh hưởng tới môi trường, đảo lộn cuộc sống của người dân.
![]() |
|
Nguồn nước tại các suối như Khe Áo, Khe Trái Đạn, Khe Babi của xã Hòa Bắc đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do vàng tặc khai thác trái phép. Ảnh: A.D |
![]() |
|
Bể chứa cung cấp nước sinh hoạt cho 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước đục ngàu và có mùi hôi tanh không thể
sử dụng được. |
Ông Trần Long, trưởng thôn Giàn Bí, cho biết: Thôn Tà Lang và Giàn Bí hiện có 179 hộ với 646 nhân khẩu, trong đó 90% là đồng bào dân tộc Cơtu. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của người dân được lắp đặt ống từ hai nguồn chính là khe Trái Đạn, Ba Bi và Khe Áo. Trước đây, do điều kiện khó khăn, việc lấy nước thường tự phát ở mỗi hộ dân, các ống nước nhỏ vào mỗi mùa mưa lũ thường bị nước cuốn trôi. Năm 2009, thành phố chủ trương lắp đặt hệ thống ống nước dẫn từ thượng nguồn về tận thôn bản, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu cho người dân. Dự án công trình nước Ba Bi và Khe Áo này do Chi cục Thủy lợi và PCLB thành phố làm chủ đầu tư sau một năm hoạt động, vào mùa mưa lũ năm 2010, ống bị trôi. Đến năm 2011, hệ thống ống nước được làm lại.
"Những tưởng sau nhiều lần làm đi sửa lại lên con số tiền tỷ, bà con thôn Giàn Bí và Tà Lang sẽ có được nguồn nước sạch, nhưng hiện đồng bào Cơ tu của thôn Giàn Bí không thể sử dụng nguồn nước này vì lo sợ ô nhiễm do "vàng tặc" gây nên", ông Long nói.
Ông Hồ Tăng Phúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cho biết: UBND xã có nghe phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép tại thượng nguồn Khe Áo thuộc Tiểu khu 27 và 29. Qua theo dõi và điều tra, cơ quan chức năng đã xác định những đối tượng vàng tặc này đa phần là công nhân khai thác thuê ở các địa phương khác được một đối tượng đầu nậu tại TP Đà Nẵng đưa người lên khai thác vàng trái phép.
"Từ đầu tháng 5/2012 đến nay đã có 2 đợt phối hợp quy quét, đẩy đuổi, dỡ bỏ lán trại của lực lượng liên ngành. Chúng tôi cũng đã đẩy đuổi, phá dỡ nhiều lán trại; dụng cụ đào, đãi và khai thác vàng của "vàng tặc" bị tiêu hủy, tịch thu... Tuy nhiên, khi có mặt lực lượng chức năng thì "vàng tặc" tạm lắng hoặc lẩn trốn vào sâu trong núi. Nhưng khi lực lượng tạm rút, vàng tặc lại tái diễn", ông Phúc cho biết.
Được biết, hiện lực lượng Công an huyện Hòa Vang, Công an xã Hòa Bắc đang tiếp tục điều tra làm rõ số đối tượng thuê công nhân lên khai thác vàng trái phép để tìm biện pháp ngăn chặn triệt để, không để tái diễn khai thác vàng trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường, xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của bà con.

