Đại biểu đề nghị không lùi thời điểm tăng lương

| Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 30/10, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ không lùi thời điểm tăng lương theo lộ trình vào năm 2013.

Đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM) phát biểu tại hội trường ngày 30/10.
 
Cũng tại phiên thảo luận, 5 thành viên Chính phủ đã đăng đàn để giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu và cử tri quan tâm.

Không tăng nhiều thì tăng ít

Đóng góp ý kiến cho chính sách tài khóa cho năm 2013, đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM) đã đề nghị vẫn thực hiện lộ trình tăng lương theo cải cách. Kèm theo lộ trình tăng lương, đại biểu Trần Du Lịch cũng đề nghị năm 2013 ngân sách Nhà nước về chi thường xuyên trừ quỹ tiền lương và trợ cấp xã hội, cắt giảm ít nhất 10% các khoản chi khác so với thực chi của năm 2012.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu La Ngọc Thoáng (Cao Bằng) cho rằng việc tăng lương trong năm 2013 phải đúng kỳ hạn, đúng lộ trình cải cách tiền lương, không vì lý do khó khăn như hiện nay mà không tăng.

Đưa ra dự báo thu ngân sách năm 2012 của Chính phủ, trong đó dự báo sẽ tăng 4,14% so với dự toán, tăng 5,3% so với năm 2011, đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn) đặt câu hỏi: “Vậy thì tại sao chúng ta không điều chỉnh được lương tối thiểu?”. Đại biểu Sinh cho rằng, trong báo cáo về ngân sách có đề nghị tăng với mức hơn 200.000đ, nhưng có một số ý kiến cho rằng không tăng được hơn 200.000đ thì tăng hơn 100.000đ, không tăng được nhiều thì tăng ít.

Về lộ trình cải cách tiền lương, đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) đưa ra đề nghị Chính phủ cần xem xét lại lộ trình tăng lương hợp lý để đảm bảo đời sống cho người hưởng lương, đồng thời đề nghị Chính phủ sớm ban hành đề án cải cách tiền lương đến giai đoạn 2015 cho đồng bộ giữa thang bảng lương trong hệ thống chính trị, sớm khắc phục tình trạng ban hành nhiều chính sách ưu đãi ngành, chính sách ngành, nghề đặc thù, phụ cấp ưu đãi nghề tràn lan trong thời gian vừa qua.

Tiến tới bảo hiểm Y tế toàn dân

Nội dung thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường diễn ra trong 2 ngày (30 -31/10). Ngày thảo luận đầu tiên đã có 48 đại biểu nêu ý kiến, trong đó có 5 thành viên Chính phủ đã tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu về vấn đề tồn đọng hàng hóa, kinh doanh xăng dầu; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày vấn đề đầu tư công; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm rõ thêm khoản nợ của Vinashin; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói về việc tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu.

Là một trong các thành viên Chính phủ tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đưa ra những thông tin liên quan đến tình hình quá tải bệnh viện, giá dịch vụ y tế và việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với vấn đề quá tải bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành Y tế đang và đã thực hiện việc xây mới một số cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến Trung ương. Bên cạnh đó, mô hình bệnh viện vệ tinh cũng đã được xúc tiến xây dựng để giảm tải cho tuyến trên. Một đề án khác cũng đang được thực hiện là đề án bác sỹ gia đình, trong đó sẽ tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp giỏi, tập huấn và bổ sung về 63 huyện nghèo trên cả nước.

Với việc tăng giá dịch vụ y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ không ảnh hưởng nhiều đến các đối tượng chính sách bởi các đối tượng trên đã được hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế. “Trong tháng sau, Bộ Y tế sẽ trình lên Chính phủ đề án để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đây là mong ước lớn và ngành Y tế sẽ quyết tâm thực hiện”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.
 

“Tôi không hứa gì về nợ xấu”

Đây là phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên thảo luận ngày 30/10 khi nói về việc xử lý nợ xấu. Theo Thống đốc, nợ xấu không phải là con số cố định mà biến động theo thời gian. Hiện nay cả Việt Nam và trên thế giới không có những tiêu chí đánh giá cụ thể về con số nợ xấu. Tuy nhiên, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, con số do Ngân hàng Nhà nước đưa ra là có sơ sở nhất, các tổ chức quốc tế cũng nhận định như vậy. Cũng theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, việc giải quyết nợ xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần có sự tham gia của nhiều ban ngành. “Với tư cách là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tôi không thể hứa gì về nợ xấu”, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói.

 
Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.