Đại biểu Quốc hội cười ồ vì Bộ trưởng trả lời chất vấn
GiadinhNet – Thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi của đại biểu, nhiều Bộ trưởng chú trọng đi sâu vào nội dung báo cáo khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải ngắt lời.
Bộ trưởng Dũng trả lời: “Thuế chúng ta đã giảm được từ 537 giờ xuống còn 117 giờ, đó là theo lý thuyết nhưng mà vừa qua báo cáo của Ngân hàng thế giới thì mới chỉ giảm được có 40 giờ”. Ảnh C.Tâm
Diễn biến của cuộc chất vấn và trả lời chất vấn ngày thứ hai của Quốc hội ngày càng “nóng”. Mở đầu phiên trả lời chất vấn sáng nay (17/11), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề của ngành cần phải giải quyết như nợ công, tái cơ cấu DNNN, cân đối thu chi nhà nước, truy thu thuế, cải cách hành chính...
Về tình hình nợ công, theo Bộ trưởng, dự kiến tình hình nợ công năm 2015 là 61,3%, đối chiếu với các tiêu chí thì đến hết 5 chỉ tiêu đạt được, một chỉ tiêu là bù đắp bội chi là không đạt.
Nguyên nhân do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế nước ta tăng chậm. Giá dầu thô giảm mạnh, miễn giảm thu, tái cơ cấu NHNN, cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết... làm giảm thu.
Bộ trưởng nhấn mạnh, để giảm nợ công thì phải thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước.
Về bán vốn nhà nước trong DNNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2000 đến nay mới chỉ bán được 5%, làm rất nhiều nhưng quy mô rất thấp. Hiện vẫn còn rất nhiều vốn, còn 1,2-1,3 triệu tỷ đồng.
“Bán chậm nhưng nếu bán không cẩn thận thì dễ gây thất thoát vốn nhà nước. Rất sốt ruột nhưng không nóng vội” – Bộ trưởng Dũng nói.
Khi Bộ trưởng đang trả lời về nội dung truy thu thuế nợ đọng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời thẳng vào câu hỏi với nội dung: “Giải trình thì gửi văn bản tới Quốc hội, đại biểu chỉ hỏi thế này thôi, còn 60.000-70.000 tỷ thuế nợ đọng, biện pháp thế nào? Có thu được không? Đồng chí trả lời dứt điểm là có thu được không?”.

Chủ tịch Quốc hội liên tiếp phải ngắt lời của các Bộ trưởng khi trả lời chất vấn. Ảnh tư liệu
Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định là thu được. Nghe xong, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Thế là xong, nói thế là được rồi, Bộ trưởng khẳng định là 34.000 tỷ (trong 60.000-70.000 tỷ nợ thuế) là chắc chắn thu được. Đồng chí chỉ cần cam kết với Quốc hội là chắc chắn thu được. Cảm ơn Bộ trưởng, chỗ đó là được rồi”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục trình bày về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Bây giờ chỗ này đồng chí nói ngắn gọn thôi, 1.200 giờ, sắp tới vào nhóm 5 nước Asean thì giảm được mấy giờ?”. Bộ trưởng Dũng trả lời: “Thuế chúng ta đã giảm được từ 537 giờ xuống còn 117 giờ, đó là theo lý thuyết nhưng mà vừa qua báo cáo của Ngân hàng thế giới thì mới chỉ giảm được có 40 giờ”. Câu trả lời của Bộ trưởng Dũng đã khiến các đại biểu trong hội trường Quốc hội ồ cười.
Trả lời về thục tục hành chính trong ngành Hải quan, Bộ trưởng Dũng đánh giá: “Hải quan rất là tốt, 100% thông quan điện tử”. Chủ tịch Quốc hội tiếp tục ngắt lời Bộ trưởng: “Hải quan thì đại biểu hỏi thế này, chúng ta vào nhóm Asean 5, nhóm 4 bao giờ đồng chí đạt được, nói như thế Quôc hội nghe phấn khởi và tin tưởng?”.
Bộ trưởng Dũng nói: “Asean 6 năm nay là đạt được, Asean 4, 5 là năm 2016”.
Về vấn đề phong học hàm hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói: “Tới giờ không có văn bản nào của Đảng, Nhà nước cho phép làm... Trong khi nghiên cứu thì cả Trung ương và địa phương đều không được làm”.
Về vấn đề phong học hàm, học vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Binh trả lời, đến nay, các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản nào quy định về hàm đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức.
Sau khi đại biểu có ý kiến, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu về chức danh hàm. Đề nghị các tổ chức, đơn vị có quy định về hàm báo cáo Bộ. Sau khi Quốc hội có nghị quyết số 87 thì Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo, Bộ tiến hành thành lập ban nghiên cứu gồm nhiều cơ quan Trung ương...
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ tưởng: “Trung ương làm như thế có đúng không? Nếu đúng thì địa phương làm được không? Đồng chí trả lời vào cái ấy thôi, nói cách làm của đồng chí thì lâu lắm”.
Bộ trưởng nói: “Tới giờ không có văn bản nào của Đảng, Nhà nước cho phép làm... Trong khi nghiên cứu thì cả Trung ương và địa phương đều không được làm”.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên
Đời sống - 19 phút trướcGĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1
Pháp luật - 22 phút trướcGĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn
Xã hội - 2 giờ trướcVới Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 6 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 7 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".