Đại biểu Quốc hội: Đau lòng khi thấy bác sĩ phải... học võ!
GiadinhNet - “Không bảo vệ đội ngũ y bác sĩ chẳng khác gì “lấy đá ghè chân mình, bệnh nhân là người chịu thiệt thòi đầu tiên” - Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (tỉnh Quảng Trị) nêu ý kiến. Nhiều đại biểu khác cho rằng, chính quyền các cấp phải cùng vào cuộc nghiêm túc chứ không chỉ riêng ngành Y tế.
Chuyên gia tập huấn các kỹ năng ứng phó với bạo lực tại cơ sở y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TL
Phải có chế tài đủ mạnh...
Tại phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế vừa được tổ chức, lãnh đạo Bộ Y tế đã đề cập đến vấn đề “nóng” trong thời gian qua. Đó là tình trạng trật tự an toàn, an ninh tại một số bệnh viện chưa được đảm bảo. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng nhân viên y tế bị hành hung ngay tại bệnh viện một cách ngang nhiên và ngày càng tăng đã phần nào cho thấy những nỗ lực của xã hội, bản thân ngành Y tế nhằm chấm dứt tình trạng này chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Cho ý kiến về vấn đề này, ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, qua giám sát tại 7 tỉnh, các địa phương đều rất bức xúc. Do đó cần phải có những giải pháp khắc phục.
Còn đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) chia sẻ, bản thân ông thấy ngành Y tế đang cô đơn trong hành trình bảo vệ an toàn cho nhân viên. Chia sẻ sự “đau lòng khi các bác sĩ thay vì học khám chữa bệnh phải học võ”, ông Thắng cho rằng, tình trạng đạo đức xuống cấp sẽ đẩy sự nghiệp y tế vào bờ vực. Nếu làm cho qua chuyện, làm để đối phó thì rất gay go. Do đó, phải làm nóng vấn đề này lên, lãnh đạo Đảng, chính quyền phải cùng vào cuộc nghiêm túc chứ không chỉ riêng ngành Y tế.
Cùng đó, ông Thắng đề xuất giải pháp phải truyền thông để người dân nhận thức được nếu không bảo vệ đội ngũ y bác sĩ chẳng khác gì “lấy đá ghè chân mình, bệnh nhân là người chịu thiệt thòi đầu tiên”. Vị đại biểu này cũng cho rằng phải luật hóa, không thể chỉ xử lý về hành chính mà phải có chế tài đủ mạnh để tạo tính răn đe, chứ chỉ xử lý tội gây rối thì “không ăn thua”. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có chỉ đạo yêu cầu cấp chính quyền địa phương vào cuộc, nếu chỉ mỗi ngành Y tế và công an thì không giải quyết được.
Bác sĩ có nên học võ để tự vệ phòng thân?
Trước tình trạng bạo hành trong bệnh viện, môi trường an toàn để các y bác sĩ làm việc bị đe dọa, một số bệnh viện đã chủ động mở lớp học võ cho các nhân viên y tế. Mới đây (ngày 19/4), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình "Tập huấn các giải pháp an ninh trong bệnh viện và các kỹ năng ứng phó với bạo lực tại cơ sở y tế". Bệnh viện này đã mời Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học của Bộ Công an, võ sư Đinh Công Lịch - môn phái Nhất Nam tới hướng dẫn các kỹ năng tự vệ.
Lý giải cho việc mở lớp này, TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi vào viện đều mang tâm lí căng thẳng và rất dễ bị kích động nên mâu thuẫn, xung đột xảy ra như một điều tất yếu. Việc tập huấn các kỹ năng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra cho nhân viên y tế là rất cần thiết, bởi theo TS Nguyễn Huy Ngọc, nó giúp giải quyết các mâu thuẫn, giảm thiểu, hạn chế tối đa các tình huống xấu có thể xảy ra; tạo được môi trường làm việc thực sự an toàn cho cán bộ nhân viên y tế, để cho người bệnh, người nhà người bệnh đến với bệnh viện được phục vụ đúng với phương châm "Người bệnh là khách hàng, khách hàng là ân nhân”.
Trước đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện cho biết, bên cạnh nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, Bệnh viện cũng mở những lớp võ thuật cho nhân viên y tế, không phải nhằm mục đích chống trả lại khi bị tấn công mà để tự vệ khi cần thiết cũng như rèn luyện sức khỏe.
Cũng khuyến khích các bác sĩ học võ để phòng thân, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tổ chức thuê võ sư về dạy cho các y bác sĩ của viện. Điều dưỡng trưởng Khoa ngoại Đặng Ngọc Hà cho biết, lớp học võ có hơn 60 học viên. Một tuần ba buổi, cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên an ninh, tài xế... tham gia Câu lạc bộ võ thuật tại bệnh viện. Điều dưỡng viên Đỗ Sơn Bắc, Khoa Cấp cứu - Chống độc (một học viên của CLB) cho hay, khi anh chưa tham gia học võ, đã có những lúc anh thấy lo lắng, nhưng sau khi học, tâm lý anh đã vững vàng hơn khi gặp những cá nhân kích động, căng thẳng.
“Tại bệnh viện đã từng xảy ra nhiều vụ việc xô xát với nhân viên y tế, thậm chí dùng súng tự chế bắn vào nhân viên an ninh tại bãi giữ xe. 6 năm qua, nhờ có lớp học võ này mà các nhân viên y tế nhiều lần xử lý tốt tình huống xô xát trong bệnh viện”, anh Bắc cho biết. Vị điều dưỡng viên này cũng chia sẻ, học võ không phải để đánh nhau mà giúp bản thân khiêm tốn hơn, tính kỷ luật cao hơn, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, luyện tập võ thuật còn giúp các y bác sĩ có sức khỏe để thực hiện tốt công tác chuyên môn cứu người.
Việc để bác sĩ, nhân viên y tế tham gia các lớp học võ do chính bệnh viện tổ chức đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, để phải dùng đến “tay chân” là “hạ sách” và môi trường y tế không phải là môi trường đối kháng thể hiện “sức mạnh cơ bắp”.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho rằng, biện pháp này không khả thi vì rất lâu và nguy hiểm. Bởi nếu không may đánh trả gây thương tích, dù là tự vệ cũng khiến nhân viên y tế rơi vào vòng lao lí.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, học võ là một trong những giải pháp hữu hiệu để bác sĩ tự bảo vệ mình. Ông Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho rằng, học võ không phải để đánh nhau mà là học võ để luôn biết làm chủ tình thế, làm chủ chính bản thân mình. Còn theo quan điểm của Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an), việc các bệnh viện thường xuyên tập huấn về an ninh, mời chuyên gia hướng dẫn xử lý trong các tình huống giả định để cán bộ y tế biết cách xử trí khôn ngoan cũng là một trong các biện pháp để chấm dứt tình trạng bạo lực trong y tế.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM) đề nghị phải có giải pháp mạnh trên cơ sở xem xét khía cạnh pháp luật, liệu có khép hành vi hành hung bác sĩ vào tội Chống người thi hành công vụ được không? Nếu không, tình trạng này sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Quỳnh An
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược
Giáo dục - 19 phút trướcBộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.
Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết
Pháp luật - 1 giờ trướcSau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.
Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ
Đời sống - 2 giờ trướcVới các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.
Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?
Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời
Đời sốngGĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.