Đại lễ Phật đản Vesak 2014 - Không chỉ là tôn vinh Đức Phật
GiadinhNet - Đúng 9h ngày 9/5, Đại lễ Vesak 2014 đã chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính – Ninh Bình. BTC cho biết, trong 2 ngày qua, đã có khoảng 1,5 vạn người đến với ngôi chùa này. Trong ngày khai mạc, hơn 3000 đại biểu đã có mặt cùng hàng ngàn tăng ni phật tử.
Đến tham dự Đại lễ, về phía quốc tế có Ngài Brahamapundit – Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế ICDV cùng khoảng 2000 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia
và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều
trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới
Về các đại biểu trong nước, có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng hàng ngàn tăng ni phật tử từ các địa phương trong cả nước về tham dự.
Ngài Brahamapundit –
Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế ICDV cũng đã có bài phát biểu trang trọng: “Tôi xin phép được nhân cơ hội này bày tỏ sự
biết ơn của tôi đến chính phủ Việt Nam đã đăng cai cũng như đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác tổ chức. Tôi tin rằng Đại lễ lần này cũng sẽ
thành công như Vesak 2008 đã được tổ chức tại Việt Nam. Chúng ta có mặt tại đây
không chỉ để tôn vinh về Đức Phật mà còn tôn vinh các giá trị về cuộc sống và
hướng đến sự kiến tạo hòa bình”.
Hòa thượng Thích Đức
Nghiệp đã đọc thông điệp của hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Giáo chủ Hội PGVN, trong đó nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, đây là vinh dự to lớn, là thuận duyên đối với đất
nước và Phật giáo Việt Nam, để góp phần cùng với cộng đồng Phật giáo Quốc tế
trong việc phát huy tư tưởng giáo lý của Đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh và bảo vệ hòa bình cho nhân loại".
Thông điệp nêu bật: "Trải qua hơn 2.000 năm
lịch sử hiện diện và đồng hành với dân tộc Việt Nam, Đạo Phật đã trở thành tôn
giáo của dân tộc. Với chủ đề: “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”, chúng tôi tin tưởng rằng Đại lễ Tam hợp
lần thứ XI Liên hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử
trong và ngoài nước sẽ có nhiều cơ duyên để chia sẻ những kinh nghiệm và học
thuật uyên thâm của các học giả đến từ khắp các Châu lục. Bên cạnh đó, quý vị
cũng sẽ tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Đại lễ như nghi lễ cầu
nguyện hòa bình thế giới, biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo và văn hóa dân
tộc Việt Nam, tham quan di sản văn hóa Phật giáo xưa và nay. Đó là những Phật
sự có ý nghĩa của Tăng Ni, Phật tử vân tập tại đây để thành tâm kính dâng lên
Đức Từ Phụ nhân ngày Đản sinh của Người. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Tôi có lời tán thán công đức của Quý liệt vị và cầu nguyện Đức Từ Phụ gia hộ
cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc hạnh phúc và tất cả các hoạt
động Phật sự của chúng ta được thành tựu viên mãn”.
HP