Đại lý game "hiên ngang" tồn tại

| Xã hội

GiadinhNet - Sau hơn 2 tháng ban hành quy định “đóng cửa” tất cả các đại lý Internet (quán game) gần trường học, Hà Nội tiếp tục cấm học sinh chơi game trong giờ hành chính.

Tuy nhiên, các quán game vẫn tiếp tục “hoành hành” gần khu vực trường học, thậm chí công khai hoạt động chỉ cách cổng trường vài chục mét.
 
Quán game @club (số 79 phố Nguyễn Phúc Lai) chỉ cách
Trường THPT Dân lập Đống Đa khoảng 70 mét. Ảnh: Q.H
 
Vẫn tung hoành
 
11 giờ trưa, mặc dù đang là giờ học, nhưng quán game @club (số 79 phố Nguyễn Phúc Lai, cách Trường THPT Dân lập Đống Đa chưa đầy 70m) vẫn ồn ào, náo nhiệt bởi nhóm “game thủ” thả sức phô diễn màn “tìm-giết” trên game. Đây là nhóm nam học sinh của Trường THPT Dân lập Đống Đa đang “quyết đấu” trận “đột kích” (game bắn súng Đột kích). Nhóm được chia thành hai phe, sau gần một giờ đồng hồ chưa phân định được thắng thua, để bên thua cuộc sẽ phải trả tiền.
 
Hải (tên mà các bạn gọi) bất chợt đứng lên, cao giọng: “Tiết cuối rồi, bùng nốt đi”, rồi cười ha hả. Lập tức, nhóm bạn đồng thanh reo hò: “Chiến tiếp”... Cứ thế, những chiếc loa phát ra tiếng súng đùng đoàng, tiếng nổ của lựu đạn... xen lẫn những tiếng hò reo, thậm chí cả những câu chửi thề. Không khí trong phòng ngột ngạt khói thuốc lá do các “game thủ” thi nhau phả ra, hầu như cậu nào cũng đang “đốt” thuốc. Thi thoảng, lại có lại có tiếng gọi như ra lệnh bà chủ quán lấy thêm thuốc lá, trà đá...
 
Không náo nhiệt, ồn ào như đội “đột kích”, thi thố bắn giết. Ngồi góc ngoài cùng là 2 nam sinh đang chụp tai nghe, mắt dán vào màn hình máy tính, tay bấm chuột lia lịa. 2 học sinh này đang “cày level” game MU và Võ lâm truyền kỳ, nhập vai “hảo hán” ra sức chém giết người giang hồ để lên điểm.
 
Những hoc sinh này tỏ ra khá thoải mái khi chơi game, mặc dù quán @ clup rất gần trường. Quán được “ngụy trang” khá kín đáo để che mắt phụ huynh, thầy cô nếu có đi kiểm tra. Nhìn thoáng qua, ai cũng ngỡ quán game không có khách, nhưng bước vào trong mới thấy, phía bên phải là một dãy dài hơn chục máy tính được bố trí theo hàng dọc ở lối đi của cửa ngách, dễ dàng che dấu cho những khách hàng là học sinh bỏ tiết.
 
Thời điểm 12 giờ trưa là lúc tan trường, học sinh vào quán mỗi lúc một đông, không còn máy trống, học sinh nữ cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đa phần là chơi game online. Chỉ một vài học sinh nữ vào mạng để “chát”, nghe nhạc, hoặc vào các diễn đàn, chơi trò chơi trực tuyến dạng web game.
 
Một người bán hàng nước bên cạnh quán game này cho biết: “Không hiểu tụi nhỏ mê mẩn “đấm đá, chém giết” với lại “chát chít” kiểu gì mà bỏ cả học, chơi đến tối mịt vẫn chưa chịu về? Có đứa còn nợ tôi rất nhiều tiền”.
 
200m có... quá xa?
 
Trước đây, phố Đông Các khá nổi tiếng ở Hà Nội bởi các quán game, thời “hoàng kim” lên đến hơn chục quán. Nhưng hiện tại con phố này cũng chỉ còn lại 3 quán gần nhau tại các số nhà: 75, 81, 83. Đáng ngạc nhiên, cả 3 quán này chỉ cách cổng Trường tiểu học Thịnh Hào và Trường mầm non Mầm Xanh chừng 60m (quy định cấm là dưới 200m), chỗ để xe lấn cả ra đường... vẫn tồn tại và hoạt động khá đông khách.
 
Quán Skynet số nhà 75 xem ra hoạt động “quy củ” và kín đáo hơn hẳn. Bên ngoài có biển hiệu, dán ảnh lớn các game bắt mắt. Chủ quán đặt 30 bộ máy tính ở phòng trong cùng nên đứng ở ngoài đường không thể biết được ai ở trong quán. Kế bên là quán game nhà số 81. Quán này bố trí máy cả tầng một lẫn trên gác xép, tổng cộng 25 máy, nhưng biển hiệu của quán lại không có.
 
Ghé vào quán số 83, đó là ngôi nhà ngói cấp 4. Tổng cộng 16 máy đặt ở giữa nhà. Khách chơi phần lớn là học sinh, áo có phù hiệu các trường: Q.T, T.P, B.V.Đ... Ngồi vào một máy, chúng tôi không khỏi “choáng” khi nhìn vào màn hình dày lên các biểu tượng trò chơi đến hơn 50 game. Trong đó, chừng 2/3 là trò chơi mang tính bạo lực mà các học sinh nam đang chơi như: Đột kích, Biệt đội thần tốc, Half life, Võ lâm truyền kỳ, Đặc nhiệm anh hùng, Độc bá giang hồ, Thiên long bát bộ... Góc trong cùng của quán có 3 nữ sinh chơi Auditon và “chát chít”, thỉnh thoảng gọi với nhau: “Ê mày ơi! Thằng này...” rồi cùng nhau cười khúc khích.
 
Cách cổng Trường THCS Khương Thượng và Trường tiểu học Khương Thượng chưa đến 60m, được “che chắn” bởi dãy nhà A11 là dãy quán game san sát nhau ở các nhà A9, A10. Mới đầu giờ chiều nhưng quán nào cũng kín khách, có thể phân biệt rõ đa số là học sinh thông qua các bộ đồng phục. Có tới 3 quán game Chiến, 4 quán game Quỳnh Hương, cùng vài quán “lẻ” như: Thanh Trang, Game online... Ở đây, mỗi quán cũng có từ 50-60 máy.
 
Theo ghi nhận của PV, hiện tượng quán game tồn tại trong phạm vi cách cổng trường dưới 200m vẫn còn khá nhiều. Ví dụ như: Cách Trường THCS Phú Đô (huyện Từ Liêm) khoảng 150m có tới 2 quán game hoạt động... chủ yếu phục vụ cho học sinh và sinh viên ở trọ trong khu vực này. Cả hai quán này, mỗi quán có hơn 40 máy... Xem ra, dù các cơ quan chức năng đã khá mạnh tay với việc xóa bỏ các quán game gần trường học nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều hàng game tồn tại ở mức độ lén lút, thậm chí công khai, tiếp tục là mối lo cho toàn xã hội.
 
Để hạn chế tác hại của game đối với học sinh, Sở Thông Tin và Truyền thông Hà Nội quy định, trước ngày 30/8/2010, Hà Nội dừng hoạt động các đại lý Internet cách cổng trường học dưới 200m. Tiếp đó, các đại lý Internet này bị cắt đường truyền sau 23 giờ đến 6 giờ sáng.
 
Tính đến ngày 30/9/2010, toàn thành phố có 2.244 đại lý Internet, trong đó có 485 đại lý gần trường học dưới 200m và đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 20% số đại lý Internet cung cấp dịch vụ sau 23 giờ. Tính đến thời điểm giữa tháng 10, vẫn còn 110 đại lý Internet gần trường học hoạt động.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Ý kiến của bạn
Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.