Đắk Nông: Buôn BuKol không còn sinh nhiều con
GiadinhNet - Những năm gần đây, tỷ lệ sinh con thứ ba, thứ tư trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của Buôn BuKol đã giảm đáng kể.
Buôn BuKol (phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông) hiện có 129 hộ, với 667 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có 61 hộ, với gần 300 khẩu. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên người dân, nhất là các cặp vợ chồng trẻ đã nâng cao nhận thức trong việc thực hiện KHHGĐ, biết dừng lại ở một đến hai con.
Buôn BuKol có lợi thế là nằm ở vùng trung tâm của thị xã nên có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các dịch vụ KHHGĐ. Thời gian qua, Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Gia Nghĩa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức cũng như tăng cường giúp bà con tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại.
Cùng với đó, địa phương đã chọn cán bộ chuyên trách công tác dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và tuyên truyền cho bà con thực hiện KHHGĐ.
Còn chị H’Hương cũng tâm sự: “Vợ chồng mình đã có hai con gái, nhưng vẫn quyết định không sinh thêm nữa, để có điều kiện chăm sóc cho các con chu đáo và có thời gian làm kinh tế nữa”.
![]() |
|
Gia đình anh Y Quyển |
Theo chị H’Byốt - Cán bộ chuyên trách dân số của Buôn BuKol, ban đầu đi tuyên truyền, vận động thực hiện KHHGĐ cũng có không ít người không nghe theo, thậm chí còn phản đối nữa. Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu”, với sự kiên trì, khéo léo trong cách vận động, đồng bào đã bắt đầu hiểu được lợi ích của việc thực hiện KHHGĐ đối với mỗi gia đình và toàn xã hội như thế nào, để rồi tiến tới tự giác sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh con thứ ba, thứ tư trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của Buôn đã giảm đáng kể. Nếu cách đây 3 năm, tỷ lệ hộ sinh ba con trở lên chiếm trên 80%, thì đến nay toàn buôn có 20 cặp vợ chồng trẻ hầu như chỉ sinh từ một đến hai con. Trên 90% chị em đã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại như: uống thuốc, đặt vòng, tiêm… Không chỉ có phụ nữ mà nam giới cũng đã biết chia sẻ với vợ trong việc thực hiện KHHGĐ bằng cách sử dụng các biện pháp tránh thai như bao cao su, đình sản.
Có thể nói, việc đồng bào dân tộc thiểu số biết thực hiện tốt KHHGĐ đã góp phần rất lớn trong việc giảm số hộ nghèo ở Buôn BuKol cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Nhiều cặp vợ chồng trẻ nhờ sinh ít con, biết cách làm ăn đã có của ăn của để như các gia đình H’Yêl, H’Sen, H’Hương…Đây là cơ sở để đồng bào ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng buôn làng phát triển, giàu đẹp.
Ban Mai
