Dân Hà Nội phát sốt vì máy lạnh

Thứ ba, 08:09 29/05/2007 | Xã hội

Để có "con" Panasonic 9.000 có ion, tính sơ sơ lên đến 7,5 triệu đồng. Nhìn quanh gian hàng, hầu hết máy lạnh đã dán chữ "hàng đã bán". Nghĩ đến việc mấy chiếc quạt chĩa vào người nhưng vẫn nóng hầm hập, bạn tôi rút ngay hầu bao.

Giữa trưa, vậy mà khách hàng kéo đến cửa hàng 96 Bà Triệu, Hà Nội vẫn tấp nập. Người lớn có, trẻ con cũng có. Hình như cái nắng đã kéo cả gia đình họ đến đây để tìm vị cứu tinh - máy lạnh.

Tôi và anh bạn đồng nghiệp cũng trong số những người đi mua. Trước khi đi, anh đã gọi điện ra cửa hàng và được biết chiếc điều hoà công suất 9.000 có ion, cửa hàng còn mỗi 3 chiếc, giá 7,2 triệu/chiếc. "Nếu không ra nhanh, sẽ hết", người của cửa hàng nói qua điện thoại.

Có lẽ bởi lời cảnh báo này mà anh bạn tôi vội vã lấy xe nổ máy lao đi. Còn tôi cứ đủng đỉnh vì nghĩ: "Thiếu gì. Giờ đây chỉ có thiếu người mua chứ đâu thiếu người bán". Thế nên, khi vào cửa hàng, được cô nhân viên cho biết đã hết loại điều hoà nói trên mới thấy giật mình.

Anh bạn tôi cuống quá bảo: "Không cần ion, i iếc gì cả. Còn chiếc nào tốt để cho anh". Cô nhân viên giới thiệu ngay chiếc máy Panasonic công suất tương tự do không có ion nên giá bán kém hẳn 1 triệu. Anh bạn đề nghị làm thủ tục thanh toán ngay.

Cô nhân viên có vẻ rất mệt mỏi (12h trưa nhưng vẫn chưa ăn cơm) vừa viết hoá đơn, vừa cho biết phải nộp tiền đủ và chủ nhật tuần sau mới được lắp. Anh bạn tôi giật mình: "Hôm nay là thứ 7, đến tận chủ nhật tuần sau á?", cô nhân viên gật đầu xác nhận. "Một ngày, bọn em phải lắp hơn 10 cái. Có hôm chưa mở cửa hàng đã có khách đến mua nên lắp không kịp".

Cho dù rất thông cảm với sự quá tải của cửa hàng nhưng bạn tôi chào thua. Tọa lạc trên tầng 4 của toà nhà Vincom, Trung tâm điện tử, điện lạnh Carrier là địa chỉ tiếp theo chúng tôi tìm đến. Rất may, chiếc máy lạnh hiệu Panasonic 2 cục, có ion ở đại lý chính hãng hết thì ở đây lại còn. Giá bán 7.150.000 đồng.

Nếu so với đại lý chính hãng rẻ 50 nghìn đồng nhưng cô nhân viên cho biết công lắp đặt 150 nghìn đồng. Còn tại đại lý, việc lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Không chỉ phải trả công lắp đặt, khách hàng còn phải trả 80.000đ/m cho loại dây đồng nối giữa cục nóng, cục lạnh khi lắp đặt tại nhà.

Tính sơ sơ tổng số tiền lên đến 7, 5 triệu đồng: "Nhưng anh được khuyến mãi chảo lẩu và túi của hãng", cô nhân viên nói. Nhìn quanh gian hàng trưng bày máy lạnh, hầu hết đã dán chữ "hàng đã bán" nên bạn tôi mau chóng rút hầu bao.

Cô nhân viên lại đưa ra điều kiện, nếu đồng ý mua thì ngày kia mới lắp đặt được. Tuy thời gian lắp đặt so với cửa hàng 96 Bà Triệu giảm xuống 6 ngày nhưng anh vẫn năn nỉ: "Lắp ngày mai được không?". Sau khi hội ý, cô nhân viên lắc đầu bảo chỉ có thể là thứ hai. Ừ! Thì thứ hai.

Ra về trong cái nóng hầm hập, bạn tôi lẩm nhẩm: "Thứ hai ta sẽ hết nóng". Lại nói về cái sự chống nóng của vợ chồng anh. Năm ngoái, tuy vợ giục mua máy lạnh nhưng anh tính bài tiết kiệm nên điệu ngay về một cái quạt đá giá 1,7 triệu đồng. Những ngày đầu hai vợ chồng còn chăm chỉ cho "cái cục" vào ngăn đá tủ lạnh. Nhưng sau nhiều lần làm đúng chỉ dẫn mà tác dụng giảm nhiệt chẳng đáng là bao nên nó bị vứt xó ngay giữa những ngày hè nóng bỏng.

Đầu hè này, vợ đi công tác đúng ngày nóng, anh lại lôi cái quạt đá ra nhưng nóng vẫn hoàn nóng. Để chào mừng ngày vợ trở về sau chuyến đi 10 ngày từ đất nước kim chi, anh quyết định đầu tư "con" máy lạnh. Tuy nhiên, vợ anh về hôm trước, hôm sau người ta mới đến lắp đặt. Xem ra cái sự chào mừng có vẻ chậm chạp nhưng sau đận này, anh bớt được cái khoản lo... về nóng!

Còn tôi, khi đi hào hứng sẽ bê về con Panasonic 7,2 triệu nhưng được cô nhân viên tư vấn với diện tích phòng 30m2, phải mua chiếc máy công suất 18.000. Với chiếc máy công suất này, số tiền tăng gần gấp đôi "con 9.000".

Đấy là chưa kể mức độ tiêu hao điện cũng tăng tương tự. Với khoản hầu bao chỉ đủ mua "con 9.000" xem ra còn phải phấn đấu một gấp đôi mới mong rinh về được một chú "chim cánh cụt".

Nóng! Bài toán giải nhiệt trong những ngày này thật khó tìm đáp án. Giá điện tăng, giá xăng dầu tăng... Thế nhưng thiên hạ vẫn kéo nhau ùn ùn đi mua máy lạnh. Người nghèo cầu mong đừng cắt điện trong ngày nắng, người giàu hẳn cũng vậy.

Nhưng ông điện lực chẳng làm theo mơ ước của ai, tùy hứng, ông cắt cái rụp. Chuyện đó là đương nhiên bởi chẳng phải hằng ngày trên các hệ thống thông tin, ngành Điện đang nói năm nay lại thiếu điện đó sao? Gia tăng máy lạnh đương nhiên mức tiêu thụ điện tăng. Tăng nhưng lại thiếu. Mà cắt điện thì máy lạnh, máy nóng như nhau.

Lúc này, để hạ nhiệt đâu chỉ có máy lạnh là đủ? Khi tôi ngồi viết bài này trời bỗng đổ mưa. Những giọt mưa to rơi lộp độp trên mái nhà giúp hạ nhiệt nhanh chóng. Mưa thuận, gió hòa là cách hạ nhiệt độ nhanh nhất, kể cả hạ nhiệt ở các điểm mua bán máy lạnh.

Mai này, nếu trời còn mưa tôi sẽ đi mua. Biết đâu trong lúc ông trời hạ nhiệt, tôi lại rinh về được con máy lạnh giá rẻ. Quan trọng là phải chớp thời cơ, các cụ chẳng dạy thế là gì. Ấy vậy mà dân ta lại thấy cái gì sốt mới xông vào. Âu cũng là phong tục, tập quán!!!

Theo Công An Nhân Dân

giang
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 6 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.