Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang vì sống bên miệng tử thần

Thứ tư, 14:30 23/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục hộ dân ở Bố Trạch, Quảng Bình đã phải bỏ nhà, bỏ cửa để đi tìm nơi ở mới. Mặc dù trong hai đợt bão lũ vừa qua, họ đã phải đội mưa đội gió chuyền tay nhau từng viên đá hộc, những bao đất để đắp kè trong mưa bão, chiến đấu với thiên nhiên để bảo vệ chính mình…nhưng đành thất bại.

Dân hoang mang vì sống bên miệng tử thần 1

Năm 2010 nhiều hộ dân xã Nhân Trạch sống thấp thỏm trên miệng hà bá. Ảnh: V.Q

Bỏ của chạy lấy người

Sau cơn bão số 10, hàng chục hộ dân sống dọc hạ lưu sông Gianh (thuộc thôn Thanh Danh, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) sát cửa biển bị gió bão, sóng biển đánh sập nhà cửa, nhẹ thì tốc mái, họ chưa kịp khắc phục thì cơn bão số 11 ập đến. Mưa to, gió lớn và sóng biển dâng cao đã đánh thẳng vào những ngôi nhà ven kè biển làm một số ngôi nhà bị tốc mái và sập tường. Lo sợ trước tình cảnh đó, nhiều gia đình phải di chuyển đồ đoàn của mình vào cư trú lâu dài ở nhà người thân của họ.

Ông Nguyễn Văn Lào – Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết, trong hai năm, thôn Thanh Danh đã mất đi khoảng 16ha đất ở và có hàng chục hộ gia đình đã buộc phải dời đi nơi khác. Bởi mỗi lần mưa bão là một lần họ đối đầu với cái chết, khi mà những con sóng dữ xô nhau đánh thẳng vào nhà của họ. “Trước kia, khu vực sát cửa biển là một bãi phi lao lớn được trồng để chắn sóng, chắn cát nhưng khu vực này đón nhận luồng gió chính Bắc nên mỗi khi mưa bão là sóng, gió tàn phá dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân…”, ông Lào nói.

Theo quan sát của PV thì khu vực kè thuộc thôn Thanh Danh có cao độ rất thấp, khó lòng ngăn sóng dữ. Nhiều đoạn kè đã bị đất cát bồi lấp, có đoạn  nguy cơ bị đánh sập bởi luôn phải chịu tác động trực tiếp của sóng biển. Đặc biệt, cấu trúc kè không bền vững nên khi sóng biển đánh vào kéo theo cả đất đá rất dễ làm xói mòn chân kè và nguy cơ bị sạt lở đoạn kè này là hiện hữu.

Người dân ở đây cho biết, trước đây khi xây dựng đoạn kè này, họ đã thắc mắc chuyện kè quá thấp không thể ngăn được nước lũ. Hơn nữa ở vùng sát cửa biển thì sóng đánh mạnh mà không có thiết kế dạng kè biển có trụ phá sóng thì công trình khó có thể bền vững. Nay, những nguy cơ mà người dân ở đây nhận thấy đã xảy ra. Để bảo vệ mình, trước tiên những người dân sống khu vực kè này đã phải “bỏ của chạy lấy người”…
 
Dân hoang mang vì sống bên miệng tử thần 2

Một đoạn sạt lở kè biển Nhân Trạch và người dân đang lấy đất đá đắp vào để gia cố công trình không cho đoạn kè sập dài hơn nữa.

Thấp thỏm lo âu

“Chúng tôi đang gấp rút làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xem xét và hỗ trợ kinh phí để khắc phục tạm thời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra và khảo sát lại thiết kế để làm sao cho công trình vững chắc hơn, sử dụng lâu dài và đảm bảo cho người dân yên tâm ở những khu vực nguy hiểm xung quanh các công trình đê kè ở xã Nhân Trạch và Thanh Trạch này”.

Ông Trần Quang Vũ
Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch
Năm 2010, Báo GĐ&XH đã phản ánh việc hàng chục nhà dân ở thôn Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đứng trước nguy cơ bị biển lấn. Thực tế, chỉ 1 tuần sau cơn lũ lịch sử năm ấy, sóng biển đã đánh vào và cuốn đi tất cả, những ngôi nhà còn lại thì chênh vênh bên mép sóng. Sau đó, một đoạn kè chừng 1km đã được xây dựng và người dân rất mừng vì có thể yên tâm trong mùa mưa bão, không lo đến chuyện biển lấn nữa. Tuy nhiên, niềm vui chưa tày gang thì cơn bão số 11 năm nay ập đến và sóng biển đã đánh sập đoạn kè vừa xây dựng. Hàng chục người dân tập trung lại để kiếm đá, đất đổ vào vị trí kè sập hy vọng ngăn bớt nguy cơ sóng biển kéo sập cả đoạn kè.

Theo quan sát của PV tại hiện trường thì đoạn kè này cũng giống như  đoạn kè ở thôn Thanh Danh bởi thiết kế không có những khối bê tông phá sóng trước khi sóng đánh trực tiếp vào thân kè, do đó việc sạt lở kè là điều tất yếu. Hơn nữa, trong điều kiện thời tiết xấu, sóng biển liên tục đánh vào thân kè đã bị sập dễ cuốn đất cát làm rỗng ruột kè và kéo sập công trình chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ông Trần Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, ngay sau khi hay tin đoạn kè biển ở xã Nhân Trạch bị sóng đánh vỡ, UBND huyện đã phải xin đá hộc dự phòng về đổ vào những khoảng vỡ đó để hy vọng ngăn việc kéo toàn bộ thân kè sạt lở.

Nhìn những căn nhà của người dân thôn Thanh Danh tan hoang do sóng lớn đánh vào, nhìn hàng trăm người dân quên mình trong mưa gió chuyền tay nhau những viên đá hộc, những bao đất để đắp kè đã sạt lở ở xã Nhân Trạch, mới thấy sự khó khăn của những người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở do thiên tai gây ra. Bên cạnh việc mong ngóng có được những công trình kè biển vững chắc, cuộc sống người dân ở đây đang phải hàng ngày làm bạn cùng lo lắng, sợ hãi.
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top