Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân mạng phản ứng gay gắt trước hành động câu like bằng hình ảnh giống như sử dụng chất cấm của 2 tài khoản Facebook

Thứ tư, 13:20 26/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, người dùng mạng xã hội không khỏi bức xúc khi chứng kiến cảnh vừa livestream vừa câu like bằng hành động giống như đang sử dụng chất kích thích của hai tài khoản Facebook có tên là Sơn Hoàng và Hoàng Tử Gió.

Cụ thể, tối ngày 24/8, trong một đoạn livestream trên tài khoản Facebook có tên Sơn Hoàng ghi lại cảnh trò chuyện, sinh hoạt của hai nhân vật chính là Hoàng Tử Gió và Sơn Hoàng. Đoạn livestream được ghi lại dài hơn 1 phút. Trong đoạn livestream, điều gây phẫn nộ là cả hai nhân vật này đã thực hiện hành động tương tự như hình ảnh sử dụng chất kích thích trên sóng livestream. Hiện cả hai tài khoản cá nhân của hai tài khoản này đều đã khóa. Trong đoạn livestream, Hoàng Tử Gió còn nhắc đến thông tin về việc tài khoản iCloud của anh bị lực lượng công an kiểm soát (?!).

Dân mạng phản ứng gay gắt trước hành động ngông cuồng câu like bằng hình ảnh giống như sử dụng chất cấm  - Ảnh 2.

Hình ảnh Hoàng Tử Gió và Sơn Hoàng diễn tả lại cảnh sử dụng chất cấm.

Theo những thông tin trên tài khoản cá nhân, Hoàng Tử Gió được biết đến là một người trẻ được rất nhiều người theo dõi, quan tâm. Tương tự như một số Facebook có nhiều tương tác thể hiện sự lệch chuẩn khác trong thời gian gần đây như Huấn Hoa Hồng..., nhân vật này cũng thường xuất hiện với hình ảnh sang trọng, hay nói "đạo lý", "giảng dạy chuyện thương trường" và khoe cuộc sống giàu có, vương giả. Hoàng Tử Gió từng chia sẻ thông tin liên quan đến việc mình là quản lý của một số quán bar có tiếng của Hà Nội.

Dân mạng phản ứng gay gắt trước hành động ngông cuồng câu like bằng hình ảnh giống như sử dụng chất cấm  - Ảnh 3.

Hình ảnh sang trọng, vương giả của Hoàng Tử Gió.

Trước thông tin này, nhiều người sử dụng mạng xã hội vô cùng bức xúc, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Chị Minh Thu (38 tuổi, Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất bực mình vì tôi có hai con đang ở độ tuổi vị thành niên thường xuyên sử dụng mạng xã hội và xem youtube. Những hình ảnh trụy lạc kể cả là dựng lên để câu like đi nữa mà lại được trình chiếu công khai trên mạng xã hội và được lan truyền thì các con rất dễ bắt chước và nhìn nhận lệch lạc về cuộc sống. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải có hành vi xử lý thích đáng để không xảy ra tình trạng tương tự nữa".

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái cho biết: "Để chắc chắn hai giang hồ mạng có sử dụng chất kích thích hay không cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Với trường hợp chỉ ghi nhận hình ảnh qua livestream có thể hai nhân vật sử dụng chiêu thức này để câu like, câu view nhằm nổi tiếng. 

Tuy nhiên, nếu thực sự chất kích thích mà hai đối tượng sử dụng là chất ma túy (Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành), bị cơ quan công an bắt quả tang hoặc khi xét nghiệm có dương tính với ma túy thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về tội sử dụng trái phép chất ma túy".

Dân mạng phản ứng gay gắt trước hành động ngông cuồng câu like bằng hình ảnh giống như sử dụng chất cấm  - Ảnh 4.

TS.LS Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái.

Luật sư Hồng Thái cũng cho biết thêm, theo điểm a, khoản 1, Điều 10, Luật xử lý VPHC thì việc sử dụng ma túy từ hai người trở lên có thể bị coi là vi phạm hành chính có tổ chức. Đặc biệt, việc lợi dụng không gian mạng xã hội để "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc" sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 theo Điểm d, Khoản 1 Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP .

Trước đó, vào ngày 29/10/2019, Hoàng Đức Nhân (Hoàng Tử Gió) cũng đã từng bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ vì liên quan đến việc sử dụng chất kích thích trong quán bar. Trước thời điểm khóa tài khoản Facebook của mình, Hoàng Tử Gió đã có nhiều phát ngôn mang tính thách thức lực lượng chức năng. Nhiều tài khoản facebook đã lan truyền các đoạn clip này trên mạng xã hội và tỏ thái độ bức xúc trước sự hống hách, coi thường pháp luật của hai "giang hồ mạng" này.

Dân mạng phản ứng gay gắt trước hành động ngông cuồng câu like bằng hình ảnh giống như sử dụng chất cấm  - Ảnh 5.

Hình ảnh Hoàng Tử Gió bị bắt giữ vào ngày 29/10/2019 vì liên quan đến việc sử dụng chất kích thích trong quán bar.

Mạng xã hội là không gian chia sẻ với đông đảo người tham gia với nhiều độ tuổi trong đó có cả các trẻ em, những người chưa đủ nhận thức về hành vi. Do đó, việc công khai có những hành động ngông cuồng, phản cảm và có thể vi phạm pháp luật của hai tài khoản Facebook nói trên trong không gian mạng xã hội cần được các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý tránh gây hoang mang dư luận.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 13 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top