“Giải ngố” cho công nhân

“Giải ngố” cho công nhân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đang nỗ lực mở rộng mô hình “Chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho nữ công nhân tại các khu chế xuất - khu công nghiệp” trên cả nước sau những tín hiệu đầy khả quan của quá trình thí điểm tại 3 địa phương (Long An, Nam Định và Nghệ An).

Quảng Ngãi: 9.000 giáo viên, học sinh và thanh niên được tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Quảng Ngãi: 9.000 giáo viên, học sinh và thanh niên được tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Quảng Ngãi vừa tổng kết kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009 - 2015. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 2 Đề án về phụ nữ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 2 Đề án về phụ nữ

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 2/10, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện 2 Đề án này (giai đoạn 2010 - 2015). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự.

Vỡ mộng “góp gạo thổi cơm chung”

Vỡ mộng “góp gạo thổi cơm chung”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên tình trạng nam nữ công nhân chưa kết hôn nhưng vẫn ăn chung, ngủ chung đang là vấn đề đáng báo động. Không ít người vì thiếu kỹ năng sống, nghe theo lời đường mật của những tên "Sở Khanh” mà dễ dàng nhắm mắt đưa chân theo những mối tình chỉ là lợi dụng để rồi thời gian ngắn sau, những công nhân nữ một mình gánh chịu hậu quả.

Quyết liệt giảm thiểu tảo hôn, cận huyết thống và bệnh tan máu bẩm sinh

Quyết liệt giảm thiểu tảo hôn, cận huyết thống và bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; can thiệp giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh; kiểm soát tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Hòa Bình cần chú trọng trong công tác DS-KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

Tuổi già - giai đoạn tồi tệ nhất hay tốt nhất của đời người?

Tuổi già - giai đoạn tồi tệ nhất hay tốt nhất của đời người?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10, bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam có bài viết để mọi người hiểu được người cao tuổi có những mong muốn gì, để có được hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người cao tuổi và cho chính mỗi chúng ta trong tương lai.

Cần một bờ vai lại ra... em bé

Cần một bờ vai lại ra... em bé

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Do nhiều hạn chế về điều kiện làm việc, thời gian và kinh tế… công nhân ở hầu hết các khu công nghiệp trên cả nước ít được hưởng thụ các hoạt động vui chơi giải trí, ít được quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là SKSS/KHHGĐ. Làm gì để giải quyết tình trạng này?

Vẫn có con dù chồng liệt nửa người

Vẫn có con dù chồng liệt nửa người

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện khoảng 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi người phụ nữ đã sinh con) tăng cao. Với phụ nữ, nguyên nhân hay gặp nhất là tắc hai vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung… Với nam giới, do bất thường về số lượng, chất lượng tinh trùng như giãn tĩnh mạch tinh hoặc không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược…

Người mẹ quả cảm vượt qua u mê để cứu con

Người mẹ quả cảm vượt qua u mê để cứu con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỉnh dậy sau ca hạ sinh hai cô con gái đẹp như thiên thần, ánh mắt hạnh phúc đã sớm tắt lịm với chị Siu Klơng (28 tuổi, ở thôn Dơ Bang, xã Ia Bang, huyện Chư Prông, Gia Lai). Chị nghĩ đến luật tục hà khắc của buôn làng: Với những ca sinh đôi đứa con ra sau sẽ bị dân làng ép mang đi chôn sống vì họ cho rằng người mẹ bị “ma ám”, có tội với Yàng (trời) nên mới đẻ… sinh đôi.