Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những em bé được cứu sống trong “gang tấc”

Thứ sáu, 11:16 11/12/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Từ ngày có đơn nguyên sơ sinh (ĐNSS) hoạt động lồng ghép trong khoa Nhi, tỷ lệ trẻ tử vong do đẻ non, vàng da, suy hô hấp, viêm ruột hoại tử và các bệnh lý sơ sinh khác giảm đáng kể. Nhiều trẻ đã được cứu sống trong “gang tấc”. ĐNSS là một bộ phận không thể thiếu trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế. Do vậy, cần được tiếp tục duy trì và đầu tư phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, ThS.BS Bùi Thị Loan – Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, Thanh Hóa) thông tin.

 

Các em bé mắc bệnh lý sơ sinh đang được chăm sóc và điều trị trong Phòng Đơn nguyên sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Ảnh N.Mai
Các em bé mắc bệnh lý sơ sinh đang được chăm sóc và điều trị trong Phòng Đơn nguyên sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Ảnh N.Mai

 

Cứu sống nhiều sinh linh bé nhỏ

Cách trung tâm TP Thanh Hóa 40km, đoàn công tác chúng tôi đến thăm Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc). Đây là một trong những huyện miền núi khó khăn nhất trong tỉnh và cũng là nơi có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao trên địa bàn. Theo chân ThS.BS Bùi Thị Loan – Trưởng khoa Nhi của bệnh viện, chúng tôi đến Phòng ĐNSS và được chứng kiến quá trình chăm sóc các em bé không may bị tai biến sơ sinh tại đây.

Bé Phạm Thái Hoàng (huyện Ngọc Lặc) là trẻ sinh non khi mới 1,5kg. Lúc mới sinh ra, cơ thể bé tím tái hay bị nôn dịch dạ dày, không bú được sữa mẹ và có dấu hiệu ngừng thở kéo dài. Trước những biểu hiện như vậy, các bác sĩ đã cho bé thở bằng máy, nuôi dưỡng tim mạch và dưỡng sinh toàn thân. Sau 10 ngày, bé đã ổn định và đang được theo dõi và chăm sóc tại Phòng ĐNSS của bệnh viện. Hiện, tình trạng bé đã ổn định hơn rất nhiều.

Bé Đặng Thùy Đại (huyện Cẩm Thủy) là trường hợp được hỗ trợ kịp thời nhờ áp dụng ĐNSS. ThS.BS Bùi Thị Loan cho biết, bé Đại sinh ra bị nhẹ cân, tím tái toàn thân, có dấu hiệu suy hô hấp và thiếu máu. Do tình hình nguy kịch, các bác sĩ phải chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, bé Đại đã được xuất viện. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bé lại bị viêm phổi và khó thở. Do vậy, Đại được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc để chữa trị. Tại đây, bé được nuôi trong lồng và áp dụng các bước chăm sóc đặc biệt. Chỉ sau 4 hôm, sức khỏe của bé Đại đã dần ổn đinh.

Ngồi cạnh đứa con bé bỏng, chị Hà Thị Thùy (mẹ bé Đại) tâm sự: “Mấy hôm trước nhìn con tím tái toàn thân, cơ thể yếu ớt, thở khò khè, tôi rất lo lắng, đứng ngồi không yên. May nhờ có sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ mà con tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Thấy sức khỏe của con ổn định từng ngày, tôi thực sự rất mừng. Giờ con có thể tự bú mẹ được, tôi không phải vắt sữa vào bình như trước nữa. Cảm giác hạnh phúc vô cùng”.

Cùng tâm trạng với chị Thùy, chị Nguyễn Thị Kết (huyện Thọ Xuân) cũng không giấu được xúc động khi cậu con trai bị bệnh vàng da đang được chăm sóc dưới chiếc đèn chiếu tại Phòng ĐNSS của bệnh viện. Chị Kết chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi con được các bác sĩ chăm sóc tại đây. Nhờ được điều trị bằng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, không chỉ riêng con tôi mà rất nhiều trẻ sơ sinh không may bị bệnh đã được điều trị rất kịp thời. Đây thực sự là niềm hi vọng lớn đối với những bà mẹ như tôi”.

Tiếp tục nhân rộng “cơ hội sống” cho trẻ

ThS.BS Lương Ngọc Trương – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình ĐNSS. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 19/27 ĐNSS tại các huyện trên địa bàn. Trong đó, Ngọc Lặc và Như Thanh là hai huyện miền núi đầu tiên được đưa vào thí điểm mô hình trên và đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian đầu xây dựng mô hình (2008-2011), hai phòng ĐNSS tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc và Bệnh viện Đa khoa Như Thanh đã tiếp nhận chăm sóc cho 1.579 trẻ sơ sinh, trong đó điều trị thành công 85% số trẻ mắc các bệnh lý sơ sinh và cứu sống nhiều ca sơ sinh trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Theo ThS.BS Lương Ngọc Trương, sau khi thực hiện thí điểm, ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập Quỹ Chăm sóc sơ sinh với mục đích tiếp tục kêu gọi các tổ chức quan tâm, ủng hộ nhiều hơn cho công tác chăm sóc sơ sinh của tỉnh, phấn đấu hết năm 2016, ĐNSS sẽ bao phủ 100% bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thị xã, thành phố, góp phần đáng kể trong việc giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh trên địa bàn.

ThS.BS. Bùi Thị Loan thông tin, từ khi thành lập Phòng ĐNSS tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc (năm 2008), Quỹ Cứu trợ nhi đồng (Hoa Kỳ) đã hỗ trợ cung cấp một số trang thiết bị thiết yếu như máy thở, lồng ấp, đèn chiếu vàng da… giúp điều trị cho các em bé mắc các chứng bệnh sau sinh như nhẹ cân, non tháng, vàng da, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh tại 11 huyện miền núi khu vực. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc đã tiếp nhận điều trị cho 713 bệnh nhi bị mắc các bệnh lý sơ sinh, trực tiếp chăm sóc điều trị hoặc hỗ trợ điều trị và chuyển tuyến cho các trường hợp nặng, nguy kịch. Do đó, số trẻ tử vong sơ sinh đã được giảm đi đáng kể.

ThS.BS Bùi Thị Loan chia sẻ: “Từ ngày có ĐNSS hoạt động lồng ghép trong khoa Nhi, trẻ sơ sinh đã được hưởng lợi từ những dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại mà trước đây Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc chưa có. Nhiều trẻ em được sinh ra tại Ngọc Lặc và các vùng lân cận khi gặp các tai biến sơ sinh có thể điều trị ngay tại bệnh viện, hạn chế phải chuyển tuyến đi xa. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, nhiều trẻ đã được cứu sống trong “gang tấc”. ĐNSS là một bộ phận không thể thiếu trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế. Vì vậy, cần được tiếp tục duy trì và đầu tư phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

 

Đơn nguyên sơ sinh là một khoa phòng trực thuộc khoa Nhi hoặc khoa cấp cứu Nhi của bệnh viện tuyến huyện, được thiết lập với mục tiêu chăm sóc các trường hợp sơ sinh bệnh lý, được sinh tại bệnh xá, cộng đồng, bệnh viện huyện. Việc thiết lập đơn nguyên sơ sinh tại tuyến huyện đem lại lợi ích tích cực cho ngành y tế và cho sức khỏe người dân. Đây là cầu nối giữa tuyến cơ sở và tuyến cao hơn trong việc phát hiện và điều trị kịp thời các trường hợp tai biến sơ sinh.

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Top