Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần
Dân số và phát triểnGĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.
Kỳ I: Chuyện buồn ở "ốc đảo"
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ở xã Kon P’Ne (huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai) có một buôn làng người Ba Na sống khá biệt lập. Mặc dù chính quyền đã xây làng mới, điện đã về, đường nhựa đã đến gần thôn; song tại đây vẫn tồn tại hủ tục hôn nhân cận huyết mà người dân chưa dễ xóa bỏ. Con đường truyền thông DS-KHHGĐ ở buôn làng Ba Na này vẫn còn gập ghềnh, không ít chông gai!
Tạo môi trường sống an toàn cho trẻ
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên” là thông điệp chính của Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay.
Tôn vinh những gia đình sinh con một bề là gái
Dân số và phát triểnLần đầu tiên, lễ gặp mặt biểu dương những gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái nhưng nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thành đạt đã được tổ chức trang trọng ở thành phố Vinh giữa những ngày diễn ra nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Họ là những gia đình đã vượt lên tư tưởng định kiến trọng nam khinh nữ, chăm lo hạnh phúc nuôi dạy các con nên người.
Khi đàn ông bo bo tiết kiệm... tinh trùng
Chất lượng cuộc sốngNhiều ông tính rộng rãi nhưng lúc lên giường lại vô cùng ki bo, kẹt xỉn: họ cố gắng nhịn xuất tinh cho khỏi... phí.
Vô sinh do… chậm hiểu?!
Chất lượng cuộc sốngNếu trước kia, vô sinh chủ yếu xảy ra ở những vợ chồng lớn tuổi thì hiện nay, xu hướng trẻ hóa là phổ biến, khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30.
Khi ngư dân biết sinh đẻ an toàn
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Mang thai ở tuần thứ 22, chị Nguyễn Thị Tân (33 tuổi) ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đây là lần thứ 2 chị đi khám thai ở Trạm Y tế xã.
Tháp Chàm, Ninh Thuận: Rốt ráo triển khai Đề án 52
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - TP Phan Rang- Tháp Chàm là một trong 5 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển năm 2013 (Đề án 52).
Ứng phó với tình trạng mức sinh rất thấp và già hóa dân số nhanh của Hàn Quốc: Kinh nghiệm quý cho Việt Nam
Dân số và phát triểnGiadinhNet - “Giá như có thể quay kim đồng hồ về giai đoạn những năm 1990, Hàn Quốc sẽ không vấp phải những thách thức như hiện nay” – GS.TS Youngtae Cho, Trường Y tế Công cộng, ĐHQG Seoul, Hàn Quốc đã chia sẻ như vậy trong buổi nói chuyện tại Tổng cục DS-KHHGĐ ngày 19/6. Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam nên rút kinh nghiệm của Hàn Quốc để đưa ra định hướng phù hợp trong chính sách DS-KHHGĐ.
Dân số thế giới vào năm 2050: Đạt ngưỡng 9,6 tỷ người
Nghiên cứu - Trao đổiGiadinhNet - Hiện nay dân số thế giới là 7,2 tỷ người và được dự báo sẽ tăng thêm 1 tỷ người nữa trong vòng 12 năm tiếp theo và đạt mức 9,6 tỷ người vào năm 2050.
Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Ngày 13/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013).
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Sáng 20/6, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ: Chính sách phù hợp trong thời kỳ mới
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Chiều 17/6, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) đã tổ chức Hội thảo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn mới.
Quan hệ sau uống thuốc tránh thai có thể bầu không?
KHHGĐMột tuần sau khi uống thuốc tránh thai, em quan hệ không dùng biện pháp an toàn mà xuất tinh trực tiếp vào âm đạo, có khả năng mang thai không? Nếu chưa chích ngừa sởi, rubella mà có thai thì bị ảnh hưởng gì? (Hong Hoa).
Tránh thai tuổi vị thành niên - Biện pháp nào an toàn?
KHHGĐVị thành niên cần được chuẩn bị những kiến thức về an toàn tình dục. Họ là người có sinh lý dồi dào thì sinh hoạt tình dục sẽ đem lại khoái cảm cho họ nhưng cũng cần phải suy nghĩ chín chắn về việc này. Họ phải dùng các biện pháp tránh thai nếu không muốn có thai. Đặc biệt là ở tuổi vị thành niên, có thai là điều không ai mong muốn. Các biện pháp tránh thai (bao cao su) còn có tác dụng tránh những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sau đây là một số biện pháp tránh thai mà họ cần biết và lựa chọn:
Cười vỡ bụng với chuyện "bà đẻ" bắt vạ bác sĩ
Chất lượng cuộc sốngCó những "bà đẻ" bắt vạ bác sĩ với những lý do rất ngây thơ như: "chỗ ấy của em bị xấu", "tại sao em bỗng dưng hay khóc?".
Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?
KHHGĐMột công chức nhà nước đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn thì có thể sinh thêm một đứa con cho chồng sau được không? Nếu sinh thêm một đứa con nữa thì có vi phạm chế độ hai con hay không? (Lan Anh).
Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ: Tác động toàn diện đến sự phát triển
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Sau Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa VII) tháng 1 năm 1993, công tác DS-KHHGĐ ở nước ta trở thành một phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG).
Bao cao su và chuyện an toàn tình dục tuổi xế chiều
Gia đìnhGiadinhNet - Trong một cuộc trả lời báo chí, tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội) khẳng định: “Tỷ lệ các cụ ông đến khám nam khoa ngày càng đông”.
Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa có chuyến thăm, làm việc tại TP HCM.
Khánh Hòa: Gia nhập nhóm 24 địa phương ổn định mức sinh
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Với những kết quả ấn tượng, Khánh Hòa đã gia nhập nhóm 24 tỉnh, thành phố ổn định mức sinh.
Hàng triệu đàn ông Việt sẽ không có vợ từ bi kịch khát con trai
Chất lượng cuộc sốngĐây là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo bàn giải pháp giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội tổ chức ngày 12/6.
Thuốc tránh thai giảm nguy cơ ung thư buồng trứng
KHHGĐTheo một nghiên cứu mới công bố, phụ nữ uống thuốc tránh thai trên 10 năm có thể giảm được gần một nửa nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng so với những người không dùng thuốc tránh thai.
Thành lập thêm 10 câu lạc bộ về SKSS
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Thực hiện Đề án Tư vấn và Kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân và thoả thuận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED), năm 2013, Phú Yên sẽ triển khai thêm 10 câu lạc bộ "cha mẹ và vị thành niên/thanh niên về SKSS, sức khoẻ tình dục".
GS.TS Đào Văn Dũng–Vụ trưởng Vụ Các vấn đề XH, Ban Tuyên giáo TƯ: Mô hình đã được chứng minh qua thực tiễn
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, cán bộ chuyên trách dân số trực thuộc Trung tâm được biệt phái về làm việc tại xã là một mô hình đúng đắn và hiệu quả.
Khánh Hòa: Triển khai Đề án sàng lọc sơ sinh tại 92 xã
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Từ năm 2011, Khánh Hòa đã triển khai thí điểm Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 30 xã thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2012 Chi cục DS-KHHGĐ triển khai Đề án tại 5 huyện, 72 xã (được mở rộng 42 xã) với chỉ tiêu tỷ lệ sàng lọc trước sinh 2%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 6%.
Cách tránh thai cho cả nam và nữ
KHHGĐNếu vòng kinh ngắn nhất của bạn gái là 25 ngày, dài nhất 35 ngày, thì thời gian có thể dính bầu từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 24 của chu kỳ.
Công tác DS-KHHGĐ Bắc Kạn: Sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013) do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào sáng 6/6 vừa qua, ông Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ tham mưu chuyển đổi bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo thích ứng với những vấn đề mới của công tác DS-KHHGĐ.
GS.TS Nguyễn Đình Cử nói về việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Mô hình hiệu quả, đúng đắn!
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ ý kiến với Báo GĐ&XH về mô hình mang nhiều tính ưu việt này.