Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2013 khu vực phía Nam: Nâng cao tính chủ động của mỗi địa phương

Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2013 khu vực phía Nam: Nâng cao tính chủ động của mỗi địa phương

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong thời gian tới, ngành dân số các địa phương cần tập trung vào 5 vấn đề lớn: Nâng cao chất lượng dân số; Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng; Chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số; Kiểm soát bằng được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vấn đề nào bức xúc nhất thì mỗi địa phương cần chủ động tập trung mọi nguồn lực để giải quyết trước.

Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Mô hình hợp tình, hợp lý

Đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Mô hình hợp tình, hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau khi Thông tư 05/2008/TT-BYT được ban hành, từ lúc chỉ có 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Gia Lai và Quảng Trị thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện, đến nay đã có thêm một số tỉnh, thành phố như Bình Phước, Đà Nẵng, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh, đã chuyển đổi sang mô hình quản lý Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện.

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỷ số giới tính khi sinh giảm, nhiều chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đạt và vượt kế hoạch đề ra… Những tín hiệu đáng mừng ban đầu cho công tác dân số năm 2013 đã được đề cập tại Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ của Tổng cục DS-KHHGĐ (tổ chức trong hai ngày 22 – 23/7 tại Phú Thọ), với sự tham gia của các Sở Y tế, Chi cục DS- KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc SKSS 22 tỉnh, thành phố phía Bắc và 5 tỉnh phía Nam.

Chiến lược dân số giai đoạn mới: Giảm sinh hay khuyến sinh?

Chiến lược dân số giai đoạn mới: Giảm sinh hay khuyến sinh?

Dân số và phát triển

Hiện mức sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới có dấu hiệu giảm thấp đe dọa sự ổn định xã hội. Cảnh báo này đáng để các nhà hoạch định chính sách dân số của Việt Nam, một nước đang trong bối cảnh đạt mức sinh thay thế phải suy ngẫm có nên tiếp tục giảm sinh hay dừng lại để chuyển sang giai đoạn khuyến sinh?

Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2013

Hội thảo các chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2013

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (22/7), diễn ra Hội thảo các chuyên đề về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức tại Phú Thọ. Hội thảo tập trung đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2013.

6 tháng đầu năm, tỉ số giới tính khi sinh giảm

6 tháng đầu năm, tỉ số giới tính khi sinh giảm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra ngày hôm nay (22/7), trong Hội thảo chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ năm 2013 do Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức tại tỉnh Phú Thọ. Hội thảo tập trung đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2013 với sự tham dự của 27 tỉnh, thành phố (gồm 22 tỉnh phía Bắc và 5 tỉnh phía Nam).

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu là chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và duy trì mức sinh thấp hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số để có được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất, vì sự phát triển bền vững của đất nước… TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH.

Nói “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” là không đúng!

Nói “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” là không đúng!

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng ngày 18/7, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ khẳng định, cách giật tít của bài viết “Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con” đăng trên báo điện tử laodong.com.vn, ngày 17/7, là không đúng và dễ gây hiểu lầm, trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Cần luật hóa điều kiện, trách nhiệm của cơ sở dịch vụ y tế

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Cần luật hóa điều kiện, trách nhiệm của cơ sở dịch vụ y tế

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo ông Trần Ngọc Sinh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục DS-KHHGĐ): Nhiều nước phát triển ở châu Âu, châu Á đã rất chú ý tới các giải pháp can thiệp mang tính dự phòng nhằm nâng cao chất lượng dân số như kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Quý ông khổ vì chậm xuất tinh

Quý ông khổ vì chậm xuất tinh

Gia đình

Trong khi rất nhiều người lo lắng vì tình trạng "chưa đi đến chợ đã hết tiền", thì không ít đấng mày râu lại gặp khó khăn bởi muốn xuất tinh mà không được.

“Không cho phép sinh con sau tuổi 33" là tin thất thiệt

“Không cho phép sinh con sau tuổi 33" là tin thất thiệt

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/7, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Tô Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM cho biết, thông tin “không cho phép sinh con sau tuổi 33” mà một số báo mạng đã đưa trong mấy ngày qua là hoàn toàn không chính xác.