Dân tố doanh nghiệp gây ô nhiễm
GiadinhNet - Hơn 30 hộ dân của khóm I thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã có đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét lại việc khai thác tài nguyên kiểu tận thu của một doanh nghiệp trên sông Đakrông, gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sống của họ.
![]() |
|
Việc khai thác của Cty Minh Phúc khiến môi trường sống bị ô nhiễm. |
Trong các năm 2011 và 2012, UBND thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức đấu thầu bãi cát sạn trên sông Đakrông, đoạn qua khóm I của thị trấn này, dưới dạng tận thu cát sạn. Kết quả Công ty TNHH Một thành viên Minh Phúc (gọi tắt là Cty Minh Phúc) đã trúng thầu. Trong khoảng 3 tháng trở lại đây Cty Minh Phúc đã tổ chức khai thác.
Hơn 30 hộ dân sống dọc sông Đakrông đã và đang sống trong sự lo lắng, nghi ngờ, kể từ khi Cty Minh Phúc bắt đầu khai thác. Họ cho biết, môi trường sống của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Từ ngày Cty Minh Phúc khai thác, họ hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn rất khó chịu. Một số nhà dân đã bị nứt bởi tác động của việc khai thác do công ty này gây nên. Với kiểu khai thác tận thu của Cty Minh Phúc, dòng chảy của sông sẽ thay đổi, mùa mưa đến nước lũ đổ về sẽ gây sạt lở nghiêm trọng”, một người dân đề nghị không nêu tên nói.
Không chỉ là đất đai, nhà cửa, cuộc sống của hàng trăm con người ở đây đang bị đe dọa mà một số công trình công cộng do nhà nước xây dựng (như đê, kè) đoạn qua thị trấn này rất có thể sẽ bị nước sông Đakrông cuốn phăng.
Đặc biệt người dân còn nghi ngờ phía Cty Minh Phúc núp bóng khai thác cát sạn để khai thác vàng.
Trả lời xung quanh vấn đề này, ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Krông Klang cho rằng, việc Cty Minh Phúc khai thác cát sạn có sự thống nhất và căn cứ vào đơn, cam kết bảo vệ môi trường của công ty này nên UBND thị trấn đã ký hợp đồng. Khi công ty đi vào khai thác thì người dân có kiến nghị lên UBND thị trấn, nhưng thị trấn lại không có chức năng kiểm tra, vì vậy trước tâm tư, nguyện vọng của người dân UBND thị trấn sẽ phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra việc khai thác của công ty này.
Ngày 29/8, trả lời báo chí, ông Lê Phước Chưởng, Trưởng phòng TN&MT huyện Đăkrông (Quảng Trị) cho biết, Phòng vừa kết hợp với công an kiểm tra đột xuất điểm khai thác cát của Cty Minh Phúc. Tuy nhiên khi đoàn tới thì công ty đã dừng khai thác nên không biết họ có khai thác vàng hay không.
Như vậy là những kiến nghị của người dân vẫn phải chờ các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Hơn 30 hộ dân sẽ tiếp tục phải chịu sự ô nhiễm về môi trường sống bởi việc khai thác của Cty Minh Phúc.
Điều khiến dư luận băn khoăn là trong khi Cty Minh Phúc khai thác công khai vậy mà việc kiểm tra xem ra lại rất khó khăn. Phải chăng có điều gì mập mờ, khó hiểu ở đây? Hay tại cơ quan chức năng địa phương chưa đủ mạnh để buộc một doanh nghiệp phải tuân theo những quy định của nhà nước và nguyện vọng chính đáng của người dân?
