Đang bị đau bụng kinh, phụ nữ cần phải tránh 5 món sau nếu không muốn tử cung và nhan sắc "tụt dốc" sớm
Chị em cần tránh ăn 5 món sau khi đau bụng kinh kẻo "ôm bụng mà khóc" vì quá đau, chưa kể còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc.
Là phụ nữ, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác đau đớn và khó chịu khi đến "ngày đèn đỏ", hay còn gọi là đau bụng kinh. Nó xuất hiện từ thời điểm dậy thì cho đến lúc mãn kinh , là một hiện tượng sinh lý bình thường không có gì phải lo ngại.
Đau bụng kinh luôn khiến chị em phải khổ sở, mệt mỏi mỗi tháng.
Theo Hiệp hội Bác sĩ Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), vì tháng nào phụ nữ cũng phải gặp "ngày đèn đỏ" nên chứng đau bụng kinh dữ dội sẽ rất dễ xuất hiện nếu không sinh hoạt lành mạnh, đặc biệt là khi lỡ ăn phải một số loại thực phẩm "cấm kỵ". Cụ thể, bạn cần hạn chế ăn 5 món sau kẻo làm trầm trọng thêm cơn đau bụng kinh, chưa kể còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc:
1. Thực phẩm nhiều dầu mỡ và quá mặn
2. Các loại nước chứa caffeine
3. Các thực phẩm giàu bơ sữa
4. Chocolate (sô cô la)
5. Các loại đồ ngọt
Cụ thể những thực phẩm gây đau bụng kinh như sau:
1. Thực phẩm nhiều dầu mỡ và quá mặn
Theo Nita Landry – bác sĩ sản phụ khoa kiêm người đồng sáng lập chương trình The Doctor, phụ nữ nếu muốn hết đau bụng kinh sớm thì cần phải chú ý đến những gì mình ăn hàng ngày, đặc biệt cần phải tránh đồ mặn và nhiều dầu mỡ. Cụ thể, thức ăn mặn sẽ làm cơ thể tích nước và đầy hơi, trong khi đồ dầu mỡ làm tăng tiết chất prostaglandin khiến tử cung co bóp mạnh hơn.
Đồ chiên dầu tuy ngon nhưng cần phải tránh nếu không muốn bị đau bụng kinh nặng hơn.
"Trong những loại thực phẩm này đều chứa chất natri có thể làm cơ thể bị tích nước, tăng huyết áp, đầy hơi… khiến phụ nữ dễ bị kích động và đau đầu hơn. Tốt nhất là trước khi có kinh 1 tuần và trong kỳ kinh cần hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ mặn để cơn đau giảm bớt" – bác sĩ Nita chia sẻ.
2. Các loại nước chứa caffeine
Những thức uống chứa caffeine như trà, cà phê, nước ngọt… đều được mọi người yêu thích và sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, chúng lại là tác nhân tiềm ẩn khiến chứng đau bụng kinh của phụ nữ trầm trọng hơn. Theo đó, tất cả những loại nước này đều có lượng lớn caffeine khiến mạch máu co lại, làm máu không thể chảy đến tử cung và khiến nó co bóp dữ dội hơn.
Bác sĩ Nita cho biết, bạn không nên cắt bỏ hoàn toàn caffeine ra khỏi khẩu phần hàng ngày vì cơ thể sẽ không thích nghi kịp. Vì vậy, bạn cần giảm từ từ từng chút một cho đến khi những cơn đau bụng kinh bớt dần đi. Tốt nhất chị em hãy tập cho mình thói quen không lạm dụng caffeine để "ngày đèn đỏ" trôi qua nhẹ nhàng.
3. Các thực phẩm giàu bơ sữa
Sữa cùng những chế phẩm từ nó như bơ, kem, phô mai… đều là tác nhân làm trầm trọng thêm cơn đau bụng kinh. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ tác động tới quá trình hấp thụ magie trong cơ thể và tạo nên cảm giác đau bụng, mệt mỏi kéo dài.
Sữa có thể gây đau bụng kinh nặng hơn nếu chị em không hạn chế trong "ngày đèn đỏ".
Thêm vào đó, chúng cũng chứa axit arachidonic (một loại axit béo omega-6) có thể tăng nặng tình trạng viêm và đau bụng kinh. Vậy nên chị em cần phải hạn chế loại thực phẩm này khi bị đau bụng kinh, tốt nhất là đợi qua chu kỳ kinh nguyệt đã rồi hẵng sử dụng lại.
4. Các loại đồ ngọt
Theo các chuyên gia, những thực phẩm chứa nhiều đường có thể làm thay đổi lượng đường tự nhiên trong máu, gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng. Với phụ nữ đang có kinh nói riêng, chúng sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng và tăng nặng cơn đau bụng kinh.
Tốt nhất bạn nên hạn chế hoặc loại bỏ luôn các loại đồ ngọt ra khỏi thực đơn hàng ngày, vừa làm giảm nguy cơ béo phì mà còn giúp chị em cảm thấy "ngày đèn đỏ" trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu vẫn thấy thèm thì nên để sau chu kỳ kinh nguyệt rồi sử dụng lại.
5. Thực phẩm cay, nóng
Ăn nhiều các món cay, nóng trong ngày hành kinh có thể làm thay đổi tâm trạng, khiến bạn dễ bị kích động và nóng giận vô cớ, từ đó kích thích cơn phát ban và mụn trứng cá trên da. Bên cạnh đó, thực phẩm cay nóng còn là tác nhân làm kích ứng ruột và dạ dày, dẫn đến tình trạng axit hóa và khiến cơn đau bụng kinh trở nên nặng hơn.
Nếu muốn giảm cơn đau bụng kinh hiệu quả, chị em cần phải tránh những món cay nóng và tăng cường ăn thực phẩm mát, chẳng hạn như rau xanh, trái cây, sữa chua... để bồi bổ cơ thể lẫn da dẻ.
Phụ nữ có thể tham khảo thêm những cách sau để giảm đau bụng kinh
- Cần tránh những loại thực phẩm như đã nói ở trên.
- Tập thể dục nhẹ nhàng để làm dịu cơn đau bụng, chẳng hạn như đi bộ, tập yoga…
- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ để ngăn ngừa những tác nhân gây viêm nhiễm phụ khoa . Đặc biệt cần phải tránh quan hệ tình dục trong những ngày này.
- Chườm ấm bụng hoặc tắm nước nóng để máu lưu thông đều hơn, từ đó giảm cơn đau bụng kinh nhanh chóng.
- Massage nhẹ quanh vùng bụng theo chiều kim đồng hồ, nếu có điều kiện thì sử dụng thêm các loại tinh dầu để máu lưu thông tốt.
- Xây dựng chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý, không làm những công việc nặng nhọc để cơ thể dễ dịu hơn.
Theo Trí thức trẻ
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 10 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.