Đắng cay mùa mía xứ Thanh

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, cây mía đã gắn bó và trở thành cây thoát nghèo của hàng vạn người dân Thanh Hóa. Thế nhưng năm nay, những “đắng cay” từ mía như chi phí đầu tư sản xuất lớn, giá thu mua thấp, mía trổ cờ... lại đang khiến cho không ít hộ dân trồng mía mất ăn, mất ngủ.

Đắng cay mùa mía xứ Thanh 1

Chị Vũ Thị Hồng, thôn 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đang thu hoạch vội vì mía đã trổ cờ. Ảnh: HƯNG THƠM

 
Mía trổ cờ, người xót lòng
 
Có mặt tại huyện Thạch Thành, vựa mía chính của nhà máy mía đường Việt-Đài, theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng mía trổ cờ bông lau tập trung chủ yếu ở các xã Thành Tâm, Thành Tân, Vân Du... Chị Bùi Thị Toàn (xã Thành Tâm) bức xúc cho biết: “Gia đình có 4 sào mía, nhà máy thì hoạt động đã lâu, tôi chờ lệnh thu hoạch hơn 2 tháng nay rồi mà vẫn chưa thấy.
 
Trong khi đó mía trổ cờ đã gần hết diện tích, 4 sào mía nay trổ cờ nên xốp, lượng đường giảm và nhẹ đi nhiều, thu hoạch may ra chỉ đạt khoảng 15 tấn mía. Với mức thu mua năm nay chỉ còn 900.000 đồng/tấn, trừ chi phí công chặt, bốc, phân bón thì gia đình tôi làm mía cũng như không. Sang năm muốn trồng mía thì lại phải phá gốc để trồng lại, phải đầu tư phân, giống, công trồng chăm sóc... tính ra đến lúc bán vụ mới cũng thiệt đơn, thiệt kép”.
 
Ông Lê Đình Thảnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Thành cho biết: “Toàn huyện Thạch Thành có hơn 6.000ha mía nguyên liệu của Công ty TNHH Đường mía Việt Nam-Đài Loan. Đến trung tuần tháng 2/2014, huyện mới thu hoạch đạt 45% diện tích. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mía trổ cờ hiện nay do yếu tố giống và biến động thời tiết.
 
Năm nay mùa đông ấm, khô hạn dẫn đến mía bị tóp đầu ngọn, khi gặp mưa, rét tất yếu mía sẽ trổ cờ, ruột xốp. Cây mía trổ cờ không những khiến trọng lượng và sản lượng giảm, kéo theo đó là độ đường cũng giảm. Diện tích mía có tình trạng trổ cờ theo tỷ lệ khác nhau trên từng thửa ruộng, ít nhiều ảnh hưởng đến sản lượng mía của toàn huyện và thu nhập của người trồng mía.
 
Cộng với giá mía thấp hơn những năm gần đây trong điều kiện chi phí cao, thì rõ ràng người nông dân trồng mía chẳng lãi là bao nếu như không nói là hòa vốn. Thêm vào đó, cây mía trổ cờ thì người nông dân sẽ phải trồng lại gốc. Điều này khiến chi phí làm lại mía vụ sau tăng gấp đôi do phải thêm tiền mua giống, thuê máy cày bừa, phân bón…”.

Đã lỗ còn phải “bồi dưỡng”

Tại huyện Thọ Xuân, hầu hết các xã đều có hiện tượng mía trổ cờ, nhiều diện tích trổ cờ từ trước Tết Nguyên đán. Xót xa cho thành quả sau 1 năm chăm bón, vun trồng 10 sào mía của cả gia đình ngày một trổ cờ nhiều nhưng vẫn chưa có “lệnh chặt”, ông Hoàng Đình Hòa (xóm 10, xã Xuân Lai) cho biết: “Nếu thu hoạch trước Tết, trữ đường mía này phải được 10 hoặc trên 10 ccs.
 
Bây giờ độ đường chắc chắn giảm nhiều, trọng lượng mía cũng chỉ còn khoảng 70% so với trước do mía bị lõi bấc, xốp nhẹ. Mía thì trổ cờ lại không được chặt, nhiều hộ chặt rồi thì đắp đống nằm đấy chờ xe, đến khi có xe thì bị cánh tài xế o ép vòi vĩnh “bồi dưỡng”. Hầu như hộ trồng mía nào ở Xuân Lai chí ít cũng phải chi 100.000-300.000 đồng/xe mía”.
 
Đắng cay mùa mía xứ Thanh 2

Mía đắp đống trên đường chờ xe

Ông Hà Duyên Ngọc, ở xóm 9 cùng xã cũng khẳng định với chúng tôi, ông vừa phải “chi” cho một tài xế 150.000 đồng/xe. Cách ruộng mía ông Ngọc không xa, ruộng mía gia đình ông Hà Xuân Quế đã đồng loạt trổ cờ cao hàng mét, màu trắng cờ mía đã phủ kín, lấn át màu xanh lá mía. Do trổ cờ quá lâu không được thu hoạch, nên ruộng mía của gia đình ông Quế đã có nhiều cây già và héo khô.

Chị Vũ Thị Hồng (thôn 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân) chán nản cho biết: “Nhà tôi trồng được 1ha mía, khoảng 60 tấn/1ha, bây giờ mía trổ cờ hàng loạt thế này trữ lượng đường chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều. Trừ đi mọi chi phí còn lại chẳng được là bao nhưng không trồng mía gia đình cũng chưa biết phải làm gì, đành cắn răng mà làm thôi”.

Còn ông Lang Văn Thân (thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, Thường Xuân) bức xúc: “Gia đình tôi có 6 sào mía đã trổ cờ hơn 1 tháng nay. Tôi và chủ hợp đồng mía đã báo cáo với xí nghiệp thu mua nguyên liệu của Nhà máy Mía đường Lam Sơn nhưng vẫn chưa được thu hoạch. Mía trổ cờ khoảng 90%, những ruộng mía bên cạnh nhà chúng tôi cũng đang trong tình cảnh như vậy”.

Loay hoay tìm lối ra

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân chia sẻ: “Huyện đã đấu nối với phía Công ty CP Mía đường Lam Sơn đẩy mạnh thu mua mía cho bà con, tránh tình trạng mía trổ cờ làm giảm năng suất, nhưng tiến độ thu hoạch chậm, thiệt hại cuối cùng vẫn là người dân phải gánh chịu. Tổng diện tích mía trên toàn huyện có 2.200 ha, hiện đã thu hoạch được 75%. Huyện đang chủ trương chuyển đổi từ trồng mía qua trồng các loại cây như cao su, sắn, keo ở những vùng đồi cao năng suất trồng mía thấp”.

Còn ông Lê Văn Biền, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũng cho biết: “Toàn huyện có khoảng trên 4.000 ha mía, hiện đã thu hoạch được 60%, số còn lại trổ cờ rất nhiều, làm giảm trữ lượng đường…
 
Huyện đã làm việc với Công ty CP Mía đường Lam Sơn yêu cầu rút ngắn thời gian thu hoạch mía, nhưng công suất của nhà máy có hạn, lượng mía thì nhiều nên người trồng mía gặp rất nhiều khó khăn. Số đất trồng mía hầu như bạc mầu, do khó khăn nên người dân không có khả năng đầu tư cải tạo đất. Thọ Xuân đang chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang trồng các loại cây khác theo hướng sản xuất công nghệ cao. Dự kiến trong năm 2014, huyện sẽ chuyển đổi 600 – 700ha cho phù hợp với điều kiện mới”.
 
“Hiện nay người trồng mía phụ thuộc hoàn toàn vào lịch thu hoạch của nhà máy, giá mía thì thấp, bấp bênh, bình quân khoảng 70 triệu đồng/ha, trừ chi phí các loại như: giống, phân, thuê máy… người nông dân chủ yếu là lấy công làm lãi. Số diện tích mía trổ cờ, trữ lượng đường giảm mạnh, người nông dân lại phải oằn mình trước một mùa “mía đắng”.

Ông Lê Văn Biền
Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Ngọc Hưng – Phạm Thơm

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.