Đăng ký khai sinh cho người lớn tuổi

Việc đăng ký khai sinh cho những người lớn tuổi chưa có giấy khai sinh được thực hiện theo thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng giấy chứng sinh được thay thế bằng giấy xác nhận của người làm chứng hoặc giấy cam đoan của bản thân.

Hỏi: Tôi sinh năm 1968, giới tính nữ. Khi được sinh ra bố mẹ không làm khai sinh và không lâu sau họ đã ly dị. Tôi được một người cô nuôi dưỡng, nhưng cô cũng không làm khai sinh cho tôi (tôi không được đi học). Hiện nay tôi muốn làm khai sinh nhưng cô tôi không còn nhớ họ tên mẹ. Vậy xin hỏi có thể làm lại khai sinh khi không có họ mẹ không? Thủ tục thế nào? Tôi thành thật cảm ơn. (toyo@hcm.vnn.vn).

Đáp: Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày sinh trẻ em, cha, mẹ hoặc người thân thích, người có trách nhiệm phải khai sinh cho trẻ em; đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, thì thời hạn trên là không quá 60 ngày.

Nếu quá thời hạn theo quy định mà không đăng ký khai sinh cho trẻ thì phải đăng ký khai sinh theo thủ tục quá hạn. Hồ sơ đăng ký khai sinh theo thủ tục quá hạn phải có các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ;
- Sổ hộ khẩu của gia đình hoặc Giấy đăng ký tạm trú của người mẹ;
- Chứng minh nhân dân.

Trong trường hợp không có đủ các giấy tờ nêu trên, thì phải có giấy tờ hợp lệ thay thế như giấy chứng sinh.

Trường hợp của bạn là chưa có bất cứ một loại giấy tờ nào nêu trên. Do đó, bạn cũng không thể tiến hành thủ tục khai sinh quá hạn như trong luật quy định. Thực tế đã xảy ra một số trường hợp tương tư như bạn và các văn bản pháp luật cũng chưa điều chỉnh vấn đề này, các cơ quan có thẩm quyền thường lúng túng khi gặp các trường hợp này.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã có công văn hướng dẫn giải quyết các trường hợp tương tự, quy định việc đăng ký khai sinh cho những người lớn tuổi được thực hiện theo thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng giấy chứng sinh được thay bằng giấy xác nhận của người làm chứng hoặc giấy cam đoan của bản thân bạn.

Ðiều kiện để được đăng ký quá hạn là bạn phải làm đơn, trong đơn phải có xác nhận của địa phương nơi đương sự sinh ra là từ trước đến nay chưa làm khai sinh. Trình bày hoàn cảnh của mình, đồng thời phải có người làm chứng và người làm chứng phải biết rõ về vấn đề này... Bạn nộp đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn đến UBND xã nơi bạn cư trú để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo Vietnam Law Firm

thethao
Ý kiến của bạn
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.