Hà Nội
23°C / 22-25°C
Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào đại học để tránh “trượt oan”

Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào đại học để tránh “trượt oan”

Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2020, thí sinh cần tránh để xảy ra sai sót trong đăng ký dự thi.

Những đối tượng nào được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

Những đối tượng nào được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bắt đầu từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2020.

Tuyển sinh đại học năm 2020: Thí sinh cần thận trọng khi chọn nghề

Tuyển sinh đại học năm 2020: Thí sinh cần thận trọng khi chọn nghề

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020 được đánh giá sẽ rất “sôi động”, bên cạnh phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng học bạ… nhiều trường tổ chức xét tuyển theo phương án thi riêng.

Cơ hội nào cho thí sinh ở đợt xét tuyển đại học bổ sung?

Cơ hội nào cho thí sinh ở đợt xét tuyển đại học bổ sung?

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, có rất nhiều trường đại học, trong đó có cả các trường khối quân sự, các trường nổi tiếng công bố xét tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu.

Còn hàng chục nghìn chỉ tiêu ở đợt xét tuyển bổ sung đại học

Còn hàng chục nghìn chỉ tiêu ở đợt xét tuyển bổ sung đại học

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học trong đó có các trường nổi tiếng, các trường khối quân đội cũng đã vừa mới công bố xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2019.

Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Xã hội

GiadinhNet - Do chưa tuyển sinh đủ ở đợt I, nhiều trường đại học nổi tiếng đã phải công bố xét tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường khác tuyển thí sinh trượt oan đại học

Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường khác tuyển thí sinh trượt oan đại học

Xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay thí sinh bị đại học nâng điểm đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GD&ĐT sẽ đồng ý.

Ngày cuối đăng ký xét tuyển vào đại học, thí sinh cần lưu ý những gì?

Ngày cuối đăng ký xét tuyển vào đại học, thí sinh cần lưu ý những gì?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đến 17h00 ngày 31/7 sẽ chính thức kết thúc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đợt I, theo hình thức đăng ký trực tiếp.

Đạt 18,6 điểm có nên đăng ký nguyện vọng ngành Ngôn ngữ Anh?

Đạt 18,6 điểm có nên đăng ký nguyện vọng ngành Ngôn ngữ Anh?

Xã hội

Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng thí sinh đạt 18,6 điểm nên cân nhắc đăng ký nguyện vọng vào ngành Ngôn ngữ Anh.

5 chiến thuật thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 dễ đỗ nhất!

5 chiến thuật thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 dễ đỗ nhất!

Xã hội

Hôm nay 22/7, ngày đầu tiên thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2019. Thí sinh có 10 ngày để cân nhắc và thay điều chỉnh. Tiến sĩ Trần Khắc Thạc - Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Thuỷ Lợi đã đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng dễ đỗ nhất!

Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng ĐH, CĐ

Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng ĐH, CĐ

Xã hội

Từ hôm nay (22-7) đến hết 31-7, thí sinh sẽ có một lần để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ bằng hình thức trực tuyến hoặc phiếu đăng ký xét tuyển.

Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển từ 18 đến 21 điểm

Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển từ 18 đến 21 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Đã có thêm các trường: ĐH Y Hà Nội, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Ngoại giao, Học viện Hàng không Việt Nam… công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019.

Hàng loạt trường đại học nổi tiếng công bố điểm sàn chỉ từ 15 điểm

Hàng loạt trường đại học nổi tiếng công bố điểm sàn chỉ từ 15 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Đã có thêm hàng loạt trường đại học “tốp đầu” tại Hà Nội và TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2019. Mức điểm nhận hồ sơ cũng ở mức khá thấp, phổ biến từ 15 đến 20 điểm.

Hà Nội: Không còn cảnh xếp hàng, chen nhau xin học đầu cấp

Hà Nội: Không còn cảnh xếp hàng, chen nhau xin học đầu cấp

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tại nhiều nơi trong các quận nội thành Hà Nội trong ngày làm thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tiếp, không còn cảnh tượng đổ dồn, xếp hàng để xin đơn tuyển sinh, nộp hồ sơ như trước đây.

Thí sinh có 3 ngày “tập” điều chỉnh nguyện vọng vào đại học

Thí sinh có 3 ngày “tập” điều chỉnh nguyện vọng vào đại học

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, trong 3 ngày từ 16 đến 18/7, cổng thông tin tuyển sinh của Bộ sẽ mở để tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học “bội thu” thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh đại học 2019 cạnh tranh gắt gao ở những trường “tốp đầu”.

Top