Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng ký xét tuyển

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Xét tuyển đại học 2017-2018: Được 27 điểm vẫn có thể bị trượt

Xã hội

GiadinhNet - Những thí sinh được điểm cao ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017 năm nay là ứng viên nặng ký vào các trường đại học. Tuy nhiên, tại cuộc đua tranh vào một số trường Y hay lực lượng vũ trang, mức điểm 27 vẫn chưa thể là an toàn bởi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trượt nguyện vọng 1 vì có quá nhiều thí sinh ở mức điểm này trở lên, đó là chưa tính đến điểm cộng.

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Xã hội

GiadinhNet - Theo tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 của Hà Nội, sẽ có khoảng hơn 2 vạn học sinh tốt nghiệp THCS “trượt” vào lớp 10 hệ THPT trường công lập. Hàng vạn học sinh này sẽ phải chuyển sang học các trường dân lập, hệ GDTX, bổ túc, trường nghề.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016: Vì đâu trường nổi tiếng vẫn “khát” thí sinh?

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016: Vì đâu trường nổi tiếng vẫn “khát” thí sinh?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng đợt 1, nhiều trường đại học “tốp trên” vẫn chưa đủ số sinh viên theo chỉ tiêu nên tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Có tới 99 trường ĐH, CĐ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 với hàng chục nghìn chỉ tiêu.

Xét tuyển đại học: Chờ hạn chót, chọn ngày đẹp mới... nộp hồ sơ

Xét tuyển đại học: Chờ hạn chót, chọn ngày đẹp mới... nộp hồ sơ

Xã hội

GiadinhNet - Cận kề hạn “chót”, thí sinh đổ dồn tới các trường đại học để nộp hồ sơ. Đặc biệt, tại các trường “top trên”, trường xét tuyển theo nhóm, mỗi ngày có hàng nghìn thí sinh tới nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học.

Chọn trường ra sao khi chỉ ngang điểm sàn?

Chọn trường ra sao khi chỉ ngang điểm sàn?

Xã hội

GiadinhNet - Các chuyên gia giáo dục nhận định, thí sinh cần căn cứ vào sở thích, điểm số của mình để chọn trường cho phù hợp. Còn lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, điểm sàn đại học chỉ là 15 điểm sẽ dư dôi nguồn tuyển cho các trường có thể tuyển đủ chỉ tiêu.

Hướng dẫn 4 bước đăng ký xét tuyển đại học

Hướng dẫn 4 bước đăng ký xét tuyển đại học

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/8, đợt I đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 sẽ chính thức bắt đầu. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?

Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?

Xã hội

GiadinhNet - “Thí sinh cần xem kỹ phổ điểm, căn cứ vào điểm thi và sở thích để chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển cho phù hợp. Năm nay, thủ tục xét tuyển đại học đã có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những quy định mới để tránh mất quyền lợi, thậm chí trượt oan”, PGS. TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ.

Điểm sàn đại học 2016 “đồng hạng” 15 điểm

Điểm sàn đại học 2016 “đồng hạng” 15 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Hội đồng xác định điểm sàn (Bộ GD&ĐT) đã vừa tổ chức họp, căn cứ điểm thi năm nay đã thống nhất mức điểm sàn đại học năm 2016 là 15,0 điểm cho tất cả các khối.

Dự kiến ngày 28/6 công bố điểm sàn đại học 2016

Dự kiến ngày 28/6 công bố điểm sàn đại học 2016

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi Bộ công bố phổ điểm môn thi, khối thi sẽ tổ chức họp xác định ngưỡng điểm sàn đại học năm 2016. Dự kiến, ngày 28/7 Bộ sẽ công bố ngưỡng điểm sàn theo khối thi vào đại học.

Công bố phổ điểm các môn và khối xét tuyển đại học 2016

Công bố phổ điểm các môn và khối xét tuyển đại học 2016

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ (70 cụm do ĐH chủ trì) để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.

Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội: Không đăng ký được trực tuyến thì phải làm thế nào?

Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội: Không đăng ký được trực tuyến thì phải làm thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/6, là hạn cuối để các phụ huynh Hà Nội đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vào học lớp 1 trường công lập. Theo ghi nhận của PV, còn rất nhiều phụ huynh vẫn chưa thể đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vì phát sinh nhiều tình huống không có trong quy định. Vậy, nếu không đăng ký được bằng trực tuyến thì các bậc phụ huynh phải làm thế nào để đăng ký học cho con?

Tuyển sinh Đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh được chọn trực tuyến hoặc trực tiếp

Tuyển sinh Đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh được chọn trực tuyến hoặc trực tiếp

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 16/6, Hà Nội đã tiến hành tuyển sinh trực tuyến (thông qua đăng ký trên mạng Internet). Dù có khá nhiều phụ huynh còn tỏ ra lúng túng, bỡ ngỡ, lo lắng vì đây là lần đầu Hà Nội áp dụng phương thức tuyển sinh này, nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định sẽ đảm bảo về tính khách quan, công bằng.

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến đầu cấp: Phụ huynh sợ con bị trượt vì đăng ký sai thông tin

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến đầu cấp: Phụ huynh sợ con bị trượt vì đăng ký sai thông tin

Xã hội

GiadinhNet - Cận kề ngày đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh đầu cấp, nhưng nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang tỏ ra bối rối về phương thức tuyển sinh “kiểu mới” này. Một số phụ huynh lo ngại việc đăng ký sai, gặp sự cố phần mềm sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả tuyển sinh, con họ có thể bị mất quyền lợi vào trường công lập.

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh Hà Nội chỉ cần ngồi nhà "nhấn nút"

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh Hà Nội chỉ cần ngồi nhà "nhấn nút"

Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh Hà Nội muốn tham gia đăng ký xét tuyển mầm non, lớp 1 và lớp 6 cho con chỉ cần truy cập vào website tuyển sinh, nhập dữ liệu và chờ kết quả trúng tuyển để đến trường nhập học.

Bộ GD&ĐT: Xét tuyển riêng không ảnh hưởng tới cơ hội của thí sinh

Bộ GD&ĐT: Xét tuyển riêng không ảnh hưởng tới cơ hội của thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - “Xét tuyển chung thực chất chỉ là phần mềm lọc ảo để hỗ trợ cho các trường trong xét tuyển, kết quả cũng chỉ để tư vấn cho các trường. Việc sử dụng kết quả như thế nào là do các trường đại học tự quyết định” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga chia sẻ.

Bộ Công an “bật mí” điểm mới tuyển sinh các trường công an

Bộ Công an “bật mí” điểm mới tuyển sinh các trường công an

Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, công tác tuyển sinh các trường đại học khối Công an năm 2016 có một số điều chỉnh quan trọng. Đặc biệt, sẽ tổ chức ti mỉ khâu thẩm tra lý lịch để tránh trường hợp thí sinh thi đỗ mà vẫn trượt vì lý lịch như năm 2015.

Top