Đánh chết trộm, 4 đối tượng bị truy tố
Do hiểu biết pháp luật hạn chế và dễ bị kích động, một số người đã thẳng tay “trừng trị” kẻ trộm dẫn đến những cái chết thương tâm.
Họ cho rằng mình “được phép” hành động như vậy, song những hành vi của họ đủ dấu hiệu cấu thành tội giết người hoặc gây rối trật tự công cộng được quy định trong BLHS mà vụ án dưới đây là một ví dụ điển hình.
Khoảng 21h ngày 25/5/2008, chị Vũ Thị Oanh nhà ở thôn Giếng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đi xe đạp đến nhà em chồng là chị Nguyễn Thị Nhở ở thôn Bò, xã Hữu Bằng, Thạch Thất.
Vì chủ quan, chị Oanh để xe đạp không khóa ở ngoài đường, trước cửa nhà. Khoảng 15 phút sau, khi chị Oanh ra đường thì thấy có người lấy trộm xe đạp đi về phía cổng làng nên chị chạy đuổi theo hô to: Ối làng nước ơi, trộm xe, trộm xe!
Sau đó, chị Oanh cùng nhiều người đuổi theo bắt giữ. Kẻ trộm được xác định là Phùng Văn Hòa (SN 1986), trú tại thôn Phú Thứ, xã Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
![]() |
|
Ngã ba nơi xảy ra vụ án. |
Trong lúc bắt giữ, Nguyễn Duy Long, Nguyễn Kiên Cường, Phan Văn Dương nhà đều ở xã Hữu Bằng cùng một số người đang chăn bò gần đó chạy đến dùng chân tay đấm đá khiến anh Hòa bị ngã xuống đường nằm im.
Một lúc sau, anh Hòa tỉnh lại và chạy vào nhà ông Phan Văn Tuyết ở thôn Bò, xã Hữu Bằng. Thấy vậy, Nguyễn Mạnh Hùng vào nhà ông Tuyết tát Hòa. Phan Văn Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Dương cùng một số người khác lao vào túm áo, kéo anh Hòa từ trong sân ra ngoài cổng nhà ông Tuyết để đánh.
Phan Văn Thanh đạp mạnh vào người anh Hòa, tiếp tục đẩy anh ra ngoài cổng. Anh Hòa chúi người lao về phía trước ra phía cổng. Cùng lúc, Phan Văn Tú lấy một thanh gậy gỗ đập anh Hòa 2 cái vào bả vai phải và đầu.
Nguyễn Văn Dương giật gậy từ tay Tú rồi vụt mạnh vào đầu Hòa khiến Hòa đổ gục luôn xuống đường. Chưa hết, Nguyễn Mạnh Hùng nhặt một viên gạch xây ném trúng đầu bên trái Hòa. Bị đánh liên tục, lại vào chỗ hiểm nên anh Hòa chết ngay tại chỗ.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, các bị can Phan Văn Tú, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Mạnh Hùng và Phan Văn Thanh bị truy tố về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS.
Các bị can Phan Văn Dương, Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Duy Long bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245, khoản 1 BLHS. Vụ án sẽ được xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 8/2009.
Theo An ninh Thủ đô
Thông báo
