Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh tính gây sốc của người phụ nữ bịt mặt vào trường kéo bé gái lên xe đưa đi

Thứ sáu, 10:18 15/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Người phụ nữ này là đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tiếp cận làm quen với các học sinh để thực hiện ý định chiếm đoạt điện thoại.

Thông tin ban đầu vụ nữ sinh lớp 6 bị người phụ nữ bịt mặt kéo lên xe đưa đi bất thườngThông tin ban đầu vụ nữ sinh lớp 6 bị người phụ nữ bịt mặt kéo lên xe đưa đi bất thường

GiadinhNet - Thông tin cháu bé 11 tuổi bị một người phụ nữ bịt mặt vào trường lôi, kéo rồi chở đi khiến dư luận hoang mang.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bịt mặt vào trường kéo bé gái lên xe chở đi gây hoang mang, sáng 15/7, trên báo Tuổi trẻ, đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi, ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính gây sốc của người phụ nữ bịt mặt vào trường kéo bé gái lên xe đưa đi - Ảnh 2.

Phạm Thị Bích Hằng với chiếc xe máy chuyên đi lừa đảo học sinh


Trên báo Người lao động thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định đi đến khu vực các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các em học sinh.

Sáng 13/7, Hằng đã bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) vờ mượn điện thoại em T.Q.N (Sinh năm 2011, xã Hòa Phong) khi đang chơi cùng nhóm bạn học trong sân trường, nhưng không được.

Sau đó, Hằng dụ dỗ em N. đi đến UBND thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa rồi quay lại Cổng chợ Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ để lừa chiếm đoạt điện thoại. Tuy nhiên, khi thấy không lừa được em N. nên Hằng đã bỏ đi, còn em N. được gia đình tìm thấy tại cổng chợ Phú Thứ và đưa về nhà..

Danh tính gây sốc của người phụ nữ bịt mặt vào trường kéo bé gái lên xe đưa đi - Ảnh 3.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng - Ảnh công an cung cấp

Trước đó, sáng 9/5, cũng với thủ đoạn này, Hằng điều khiển xe máy đến khu vực cổng trường THCS Phạm Đình Quy thuộc (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) thấy em L.N.T.A (SN 2007, là học sinh trường này) đang sử dụng điện thoại di động nên tiếp cận làm quen để thực hiện ý định chiếm đoạt điện thoại.

Phạm Thị Bích Hằng vờ mượn điện thoại em A. để lên Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa chụp ảnh giấy bảo hiểm cho con nên em A. lên xe máy để Hằng chở đi đến Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa. Tuy nhiên, sau khi vào Trung tâm Y tế huyện, Hằng không có cách nào tẩu thoát được nên quay lại nói với em A. lên xe chở đến Công an thị trấn Phú Thứ giúp chụp hình giấy tờ.

Khi cách cổng Công an thị trấn Phú Thứ 50m, Hằng dừng xe bảo em A chờ và cho mượn điện thoại chụp hình giấy tờ. Tuy nhiên, khi Hằng lấy được điện thoại thì tẩu thoát, sau đó mang điện thoại đến 1 cửa hàng bán được 2 triệu đồng để tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng còn khai từ tháng 5 đến tháng 7/2022 đã thực hiện một số vụ lừa đảo khác tại huyện Tây Hòa.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Bộ Công an sẽ xử lý thí sinh Đà Nẵng làm lộ đề toán THPT QG

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top