Đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch
Mong mỏi được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương là nhu cầu chính đáng của người dân. Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã và đang dốc sức, dốc lòng xây dựng hệ thống bệnh viện vệ tinh mạnh cả về chất và lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, giảm tải cho tuyến trên.
Xây dựng “vệ tinh” mạnh và bền vững
Bệnh tim mạch đã trở thành một đe dọa đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch tăng nhanh và là bệnh lý gây tử vong hàng đầu hiện nay. Đáng chú ý, nhóm người mắc bệnh ngày một trẻ hơn so với 1 - 2 thập niên trước và ngày càng gia tăng về số lượng cũng như tính chất phức tạp của bệnh lý. Năm 1960 - 1976, những bệnh liên quan đến tim mạch chỉ chiếm khoảng 1,5 dân số trưởng thành tại miền Bắc, năm 1992 là 11,7% đối với cả nước và đến năm 2007 là 16,32%. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 10.000 - 12.000 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh cần chữa trị kịp thời. Song thực tế trong những năm qua, mỗi năm Việt Nam chỉ mổ được khoảng 3.000 trẻ bị tim bẩm sinh. Bên cạnh các bệnh tim bẩm sinh, những bệnh tim do tác nhân bên ngoài như mỡ trong máu, cholestoral tăng cao… đang dần trở thành mạn tính và đe dọa tính mạng bệnh nhân. Các tổn thương mạch máu, lồng ngực do chấn thương và vết thương gây ra cũng là một vấn đề cần quan tâm.
Nhu cầu cấp cứu và điều trị các bệnh lý tim mạch rất lớn song hệ thống các bệnh viện tuyến dưới kể cả bệnh viện tuyến tỉnh vẫn chưa đáp ứng được do thiếu cán bộ chuyên khoa, thiếu trang thiết bị, vật tư kỹ thuật chuyên sâu. Trong những năm gần đây, một số tỉnh như Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh bắt đầu triển khai và thực hiện được một số phẫu thuật cấp cứu đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, giảm chi phí cho gia đình bệnh nhân, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Tuy nhiên, cấp cứu tim mạch và lồng ngực vẫn là vấn đề nan giải, một thách thức cho hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt các bệnh viện chưa tiến hành được thường quy phẫu thuật tim hở. Người bệnh quyết định vượt tuyến, đến các trung tâm lớn và là nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế chuyên sâu về tim mạch ở tuyến trên. Việc xây dựng các khoa phẫu thuật lồng ngực - mạch máu tại các bệnh viện tỉnh theo mô hình bệnh viện vệ tinh là yêu cầu cấp thiết.
Theo Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Y tế, 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang là bệnh viện vệ tinh của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. Theo đó, Trung tâm Tim mạch tập trung nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành tim mạch cho các bệnh viện vệ tinh thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, tư vấn khám chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin, truyền thông tư vấn sức khỏe… nhằm giúp các địa phương triển khai được phẫu thuật cấp cứu tim mạch và phẫu thuật tim hở một cách thường quy. Trung tâm Tim mạch sẽ chuyển giao 4 gói kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh: phẫu thuật cấp cứu chấn thương vết thương tim mạch, lồng ngực; phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, tim kín; phẫu thuật tim hở, siêu âm chẩn đoán. Trung tâm đặt ra mục tiêu, trong vòng 18 tháng kể từ khi thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện vệ tinh phải thực hiện được siêu âm chẩn đoán, điều trị nội khoa bệnh tim bẩm sinh và tim mắc phải cũng như giải quyết được tại chỗ các trường hợp chấn thương, vết thương tim mạch, lồng ngực. Trong vòng 2 năm kể từ khi thực hiện Đề án, các bệnh viện vệ tinh phải mổ và điều trị các bệnh lý tim kín, lồng ngực, mạch máu như phẫu thuật u trung thất, u phổi, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật mạch máu ngoại vi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành phẫu thuật tim hở và chủ động phẫu thuật tim hở một cách thường quy khi kết thúc Đề án.
Thực hiện thành công và thường quy tất cả các kỹ thuật trong phẫu thuật tim mạch
Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E được thành lập vào tháng 2/2010. Trung tâm là một trong những cơ sở phẫu thuật tim hiện đại bậc nhất Việt Nam được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tân tiến cùng đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng và chuyên gia kỹ thuật có trình độ cao. Với mong muốn mang lại cuộc sống chất lượng cao cho các bệnh nhân bị tim bẩm sinh và mạn tính, Trung tâm cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và điều trị tiên tiến trên phạm vi rộng, áp dụng phương thức điều trị toàn diện từ giai đoạn phòng ngừa, phát hiện sớm cho đến việc chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng tim: khám chuyên khoa tim mạch; siêu âm tim mạch; siêu âm tim thai, chẩn đoán tim mạch trước sinh; Holter điện tim; điện tim gắng sức; xét nghiệm, kiểm soát đông máu cho bệnh nhân sau mổ tim; phẫu thuật tim cho người lớn, trẻ em các bệnh tim bẩm sinh và mắc phải; phẫu thuật mạch máu; phẫu thuật lồng ngực. Trung tâm đã thực hiện thành công và thường quy tất cả các kỹ thuật trong lĩnh vực ngoại khoa như: phẫu thuật các bệnh lý tim mạch bẩm sinh, phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật bắc cầu mạch vành... Sau 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã phẫu thuật thành công tim mạch cho trên 3.000 bệnh nhân, đặc biệt có bệnh nhi mới 23 ngày tuổi, bệnh nhi mới 2,5kg hoặc có bệnh nhân tuổi cao (86 tuổi), sức yếu. Trung tâm đã tổ chức khám, sàng lọc bệnh cho trên 20.000 lượt bệnh nhân.
Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E là nơi đầu tiên trong cả nước ứng dụng thành công và triển khai thường quy kỹ thuật phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ. Thành công này mở ra cơ hội mới cho nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý tim mạch, mang lại nhiều lợi ích và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Tính từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013, Trung tâm đã thực hiện phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có hỗ trợ nội soi cho 33 trường hợp mắc bệnh thông liên nhĩ, 17 trường hợp thay van tim, 3 trường hợp sửa van tim, 1 trường hợp thông sàn nhĩ thất bán phần, 1 trường hợp u nhầy trong tim, 1 trường hợp bị hẹp mạch vành. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 5 tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất là trên 60 tuổi. Phương pháp này khắc phục được tất cả những nhược điểm của phương pháp phẫu thuật truyền thống, vết mổ nhỏ nên nhanh liền, tính thẩm mỹ cao, ít chảy máu, phòng nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu xương ức, người bệnh ít đau hơn và thời gian phục hồi sau mổ ngắn.
Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E thực sự là một địa chỉ tin cậy, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch. Trung tâm không ngừng nỗ lực hoàn thiện chính mình để luôn xứng đáng là một trong những cơ sở phẫu thuật tim, mạch máu lớn trong cả nước, đồng thời đưa Trung tâm phát triển ngang tầm khu vực và trên thế giới.
Nguyễn Tuấn
Theo TTTTGDSK Trung ương

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.