Đất giãn dân ...
Năm 2005, UBND thị trấn Lâm Thao trình UBND huyện Lâm Thao ra quyết định cấp 75 suất đất với tổng diện tích 7.500m² tại khu Đồng Lạnh cho nhân dân địa phương. Theo đó, những đối tượng được ưu tiên cấp đất gồm: Những hộ nằm trong diện phải di dời để phục vụ các dự án hạ tầng cơ sở của địa phương; những gia đình có từ 2 - 3 hộ sinh sống.
Mặc dù diện tích đất dành cho giãn dân có hạn, thế nhưng có đến hơn 2.000 đơn đúng thủ tục của người dân gửi đến UBND thị trấn Lâm Thao xin được cấp đất. Trước thực trạng này, UBND thị trấn đã phải sàng lọc, lựa chọn những hộ gia đình thực sự có nhu cầu về đất ở mới cấp.
|
|
|
Một góc khu vực 23 suất đất “ngoại giao” đang được xây dựng. |
Sau một thời gian nghiên cứu trên 2.000 lá đơn xin cấp đất, UBND thị trấn Lâm Thao đã xác định được 52 hộ dân (trên tổng số 75 suất) - đủ tiêu chuẩn và tiến hành các thủ tục giao đất. Còn 23 suất đất (chiếm 2.300m² diện tích), nằm ở vị trí “đắc địa” giữa trung tâm thị trấn được UBND thị trấn Lâm Thao gửi chuyển đến UBND huyện Lâm Thao để cơ quan này lựa chọn cấp cho những cán bộ, đơn vị trực thuộc đang công tác tại huyện.
Ngay sau đó, 23 suất đất giãn dân nhanh chóng được UBND huyện lựa chọn dành cho những cán bộ và các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Sẽ không có gì đáng nói, nếu các suất đất trên đến tay những người thực sự khó khăn về nhà ở. Và, trong số những cán bộ được cấp đất đã nhanh chóng chuyển nhượng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Một số người dân phản ánh, để được cấp đất giãn dân, mỗi hộ gia đình phải đóng 62 triệu đồng/suất. Hiện mỗi suất đất với diện tích 100m² nằm ngay trung tâm thị trấn Lâm Thao có giá thị trường khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, một số cán bộ đang công tác tại UBND huyện Lâm Thao được cấp đất rồi bán đi đã hưởng lợi trên 300 triệu đồng.
Có thư tay của lãnh đạo tỉnh?
Lý giải về việc cấp 23 suất đất giãn dân cho cán bộ huyện, ông Nguyễn Trọng Hiển - Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao nói: “Do số lượng người đăng ký lớn, trong khi UBND thị trấn không thể xác định được những cán bộ huyện thực sự khó khăn về chỗ ở, họ đã có nhà và đất hay chưa nên chúng tôi buộc phải chuyển danh sách đến UBND huyện Lâm Thao tự lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong, UBND huyện sẽ chuyển danh sách ngược lại cho chúng tôi để làm thủ tục trình UBND huyện ra quyết định cấp đất(!?)”.
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trọng Hiển còn tiết lộ: “Trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp đất, UBND thị trấn Lâm Thao đã nhận được “thư tay” của một số “lãnh đạo” đề nghị tạo điều kiện cấp đất giãn dân cho người thân của họ. Trong đó có cả “thư tay” của một đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gửi lãnh đạo UBND thị trấn Lâm Thao”.
|
|
| Ông Nguyễn Trọng Hiển, Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao: "Có 'thư tay' của lãnh đạo tỉnh đề nghị được cấp đất cho người thân". |
Ông Tạ Đức Quang - Phó chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao giải thích: “Sở dĩ UBND thị trấn Lâm Thao phải làm vậy là vì chính quyền cấp cơ sở cũng có cái khó”(?!).
Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Triệu Vương Hà - Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao xin làm việc về những vấn đề trên. Tuy nhiên, ông Hà cáo bận và ủy quyền cho ông Cao Xuân Hải - Chánh văn phòng UBND huyện Lâm Thao tiếp phóng viên.
Tại buổi làm việc, điệp khúc của ông Hải là không biết gì về vụ việc trên hoặc cán bộ chuyên môn đi vắng nên không nắm rõ... Sau một hồi loanh quanh, ông Hải cho rằng: “Người dân họ cứ kiện như thế chứ! Chẳng nhẽ là cán bộ thì không có quyền được cấp đất để ở”. Cũng trong buổi làm việc, ông Hải khẳng định là trong những suất đất cấp cho các cán bộ đang công tác tại UBND huyện Lâm Thao, cũng có người không có nhu cầu về nhà nên đã bán đi...
Bình Minh