“Đau đớn người phụ nữ bị lột quần, bôi lá ngứa”: Truy tố những kẻ nhục hình nạn nhân
GiadinhNet - Báo GĐ&XH ra ngày 8/8/2012 có bài: “Đau đớn người phụ nữ bị lột quần áo, bôi lá ngứa” phản ánh việc chị Nguyễn Thị Lý, trú tại huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá bị lột trần truồng, cắt tóc, đánh đập, hành hạ dã man.
> Đau đớn người phụ nữ bị lột quần áo, bôi lá ngứa
![]() |
|
Hiện trường vụ đánh ghen. |
Lột truồng nạn nhân bôi lá ngứa
Sau khi Báo GĐ&XH có bài viết về vụ án trên, Cơ quan công an huyện Thiệu Hoá đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, hoàn tất hồ sơ chuyển VKS cùng cấp. Ngày 12/11/2012, VKSND huyện Thiệu Hoá ra bản cáo trạng số 39/KSĐT, nêu rõ: Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36, ngày 30/08/2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hoá về tội: “Làm nhục người khác” theo Điều 121 Bộ luật Hình sự; Quyết định khởi tố các bị can số 84, 85, 86, 87 ngày 05/09/2012 đối với Hà Thị Tú, Hoàng Thị Tùng (SN 1954), Hoàng Thị Tiền (SN 1959) và Hoàng Thị Tiện (SN 1950) về tội “Làm nhục người khác”.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Lý (trái) và bà Hoàng Thị Tâm mẹ chị Lý
trao đổi với PV. |
Chối tội
Quá trình điều tra, Hoàng Thị Tùng và Hà Thị Tú không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ để khẳng định Tú, Tùng, Tiền, Tiện đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm chị Nguyễn Thị Lý. Đồng thời gây mất trật tự trị an trong khu vực, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy các bị can phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong vụ án còn có Đỗ Văn Thanh, Lê Đình Vọng, Hà Thị Thu, Hà Thị Phú có hành vi giúp sức cho các bị can, nhưng xét thấy hành vi có mức độ nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước đó, trao đổi với PV, Đại tá Bùi Đại Trí, Trưởng công an huyện Thiệu Hoá cho biết: “Thông qua Báo GĐ&XH phản ánh chúng tôi mới nắm bắt được sự việc này. Ngay khi báo phản ánh, cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc một cách tích cực, nhanh chóng thu thập tang chứng, vật chứng, củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, do người dân chưa hiểu biết pháp luật nên có những hành vi vượt quá giới hạn cho phép. Họ không ý thức được như thế là vi phạm các điều cấm của Luật hình sự. Ngay cả người bị hại và gia đình họ cũng không hiểu biết về luật. Nếu họ gửi đơn sớm thì các đối tượng có hành vi trên còn bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”. Đối với đồng chí Hoàng Văn Hùng, Trưởng công an xã Thiệu Tiến, chúng tôi cũng có biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp”.

