Dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ cha mẹ cần biết để đưa con đi khám sớm trước khi quá muộn
Sống khỏeDấu hiệu nguy hiểm ở trẻ cha mẹ cần biết để đưa con đi khám sớm trước khi quá muộn
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ cha mẹ cần biết để đưa con đi khám sớm trước khi quá muộn
GiadinhNet - Kinh nguyệt chảy quá nhiều trong giai đoạn dậy thì là một trong những nguyên nhân gây thiếu máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bé gái nếu không được thăm khám kịp thời.
Có nhiều trường hợp trẻ tuổi, bỗng thấy đau vùng ngực phải khi cử động hay xoay người. Rất đau và tức khi hít sâu. Còn nằm im hay thở ra thì không thấy gì. Sờ vào ngực thì không xác định được vị trí đau, đã băn khoăn không biết đó là dấu hiệu bệnh gì. Rất có thể đó là triệu chứng đau dây thần kinh liên sườn.
Ung thư được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng” vì các triệu chứng của chúng dễ nhầm lẫn với những căn bệnh khác và khó bị phát hiện ở giai đoạn đầu.
Ung thư buồng trứng là bệnh ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ. Nó được coi là "sát thủ thầm lặng" đối với chị em. Vậy những dấu hiệu nào chứng tỏ bạn bị bệnh ung thư buồng trứng?
Chạy nước rút vào nhà vệ sinh khi là chuyện thường tình những lúc bàng quang bạn căng đầy. Tuy nhiên, nếu bạn cứ vật vã trong toilet hàng chục lần trong ngày, đây có thể là dấu hiệu bệnh tật. Có phải bạn đang đi tiểu quá nhiều lần? Dưới đây là câu trả lời.
Bạn đau vùng chậu và chậm kinh nguyệt, điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể đang nói với bạn điều gì đó.
Mạch máu màu xanh nổi lên ở chân có phải là dấu hiệu bệnh nguy hiểm không, nhất là khi chúng nổi lên ngày càng nhiều?
Đau kèm với sốt, khớp nóng, đỏ hay đau đồng thời bị chuột, da xanh xao... thì cần đi khám vì đó có thể là biểu hiện của bệnh nghiêm trọng.
Móng tay của tôi dạo này tự nhiên cứ dày lên, không bóng hồng như trước mà có màu đục ngà và giòn mủn trông rất xấu. Xin hỏi đó là bệnh gì? Điều trị thế nào?
Con gái tôi 15 tháng tuổi, cháu đã tiêm phòng sởi khi 9 tháng tuổi, mấy hôm nay cháu sốt cao liên tục 38 - 39 độ C và sáng nay ngủ dậy thấy xuất hiện các nốt ban ở mặt và cổ, sau đó lan xuống thân mình, tuy nhiên cháu lại không sốt cao nữa.
GiadinhNet – Cho rằng cô gái tên Huệ nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên Hòa chạy về nhà lấy can nhựa loại 20 lít, rồi mua 200.000 nghìn tiền xăng...
Chuối rất giàu kali, folat và vitamin C, B6, tất cả đều là những dưỡng chất giúp khớp khỏe mạnh và giúp giảm tình trạng đau và viêm của bệnh.
Em 28 tuổi, vài năm nay, chân em bị tình trạng hay tê, mỏi và có cảm giác nằng nặng, kèm theo là nổi lên những sợi gân nhỏ li ti. Thời gian gần đây, những sợi này nổi lên nhiều hơn. Xin bác sĩ cho biết em mắc bệnh gì? (Trâm).