Dấu hiệu cảnh báo bệnh tâm thần ở trẻ

| Y tế

GiadinhNet - Ngày càng có nhiều trẻ gặp những vấn đề về sức khỏe tâm thần, tuy nhiên, các dấu hiệu tâm thần ở trẻ em lại rất khó nhận ra và thay đổi tùy thuộc vào mỗi trẻ, mỗi độ tuổi. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu đã đưa ra dấu hiệu cảnh báo mà cha mẹ dễ nhận thấy ở những trẻ mắc hội chứng này.

Ảnh: healthyplace.

Ảnh: healthyplace.

Để giúp các trẻ chưa được chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần, các nhà nghiên cứu đã đưa ra danh sách 10 dấu hiện cảnh báo mà cha mẹ và mọi người dễ nhận thấy ở những trẻ mắc hội chứng này:

1. Cảm thấy buồn chán hay khép kín từ 2 tuần trở lên.

2. Tìm cách tự gây thương tích, tự sát hay có những biểu hiện tương tự.

3. Đột nhiên tỏ ra sợ hãi không lý do, đôi khi có những biểu hiện như tim đập nhanh hay thở gấp.

4. Hay đánh nhau, sử dụng vũ khí hay muốn làm tổn thương người khác.

5. Có những hành vi mất kiểm soát nghiêm trọng gây tổn thương cho bản thân và mọi người.

5. Bỏ ăn, ném đồ hay sử dụng thuốc để giảm cân.

6. Hay lo lắng và sợ hãi thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.

7. Khó tập trung hay giữ mình ở trạng thái tĩnh, kết quả học giảm sút, gặp các vấn đề nghiêm trọng về thể chất.

8. Thường xuyên sử dụng rượu hay thuốc gây nghiện.

9. Hay thay đổi cảm xúc làm hỏng các mối quan hệ với mọi người xung quanh..

10. Thay đổi lớn trong hành vi và tính cách.

Theo các nhà nghiên cứu, các dấu hiệu này cần được xét một cách tổng thể thay vì đơn lẻ, và để có kết quả chính xác nhất cha mẹ cần đưa con đi khám.

Trong số dấu hiệu này, biểu hiện buồn chán hay tự thu mình từ 2 tuần trở lên có thể là dấu hiện của chứng trầm cảm, và biểu hiện thường xuyên lo lắng, sợ hãi trong cuộc sống hằng ngày là dấu hiệu của rối loạn lo lắng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng cứ 4 trẻ bị rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn ăn uống và rối loạn lưỡng cực, thì có 3 trẻ không được chẩn đoán và do đó không được điều trị.

Trong một tuyên bố, TS Brenner (Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc ĐH Texas ở thành phố Dallas (Mỹ)) cho biết: “Thường thì sẽ khó khăn cho những người trẻ đang mắc bệnh tâm thần nhận thức được những thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc hoặc hành vi của họ. Có thể một thành viên trong gia đình, bạn bè hay giáo viên sẽ là người đầu tiên nhận thấy những dấu hiệu của bệnh tật”.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu này ở những đứa trẻ thì bạn nên làm gì? TS Brenner nói rằng một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng với đứa trẻ hoặc trẻ vị thành niên về những mối quan tâm của bạn có thể là một bước khởi đầu tốt.

TS Brenner cho biết: “Chúng có thể đã nhận thấy điều gì đó nhưng quá xấu hổ hoặc sợ hãi để nói về nó. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc cố vấn trường học cũng có thể có lợi khi quyết định làm thế nào bạn có thể giúp con bạn một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nhất là nếu có bất kỳ lo ngại nào về việc ai đó trong số chúng sẽ gây hại cho bản thân họ hoặc cho người khác như nghe họ nói về ý muốn tự tử hoặc nói về việc bắn hay làm hại người khác thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp hoặc đưa người đó đến phòng cấp cứu gần nhất để được hỗ trợ”.

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.