Dấu hiệu nhận biết người bị "ngáo đá"

| Pháp luật

GiadinhNet - Tác hại của ma túy "đá" khiến nhiều người vô tội bỗng dưng trở thành nạn nhân của kẻ “ngáo đá”. Những dấu hiệu dưới đây có thể giúp bạn nhận biết người đang “ngáo đá” để đề phòng rủi ro.

Dấu hiệu nhận biết người bị "ngáo đá" 1
Có thể tự chặt chân, tay của mình sau khi sử dụng “ngáo đá”.
Ảnh: T.L

Ảo giác kinh hoàng

Chủ yếu ở độ tuổi 18-30 “chơi” ma túy

Thống kê của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, 72% người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ ở độ tuổi 18-30, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng.
Theo BS Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, ma túy “đá” là tên lóng của methamphetamine hydrochloride (viết tắt là meth) ở dạng tinh thể. Đây là một dạng ma túy tổng hợp được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân. Loại ma túy này được giới sử dụng gọi là “đá” vì hình dạng bên ngoài trông giống đá - là tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti, gần giống với hạt mì chính (bột ngọt) và óng ánh. Ma túy “đá” có tác dụng kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương gây hưng phấn và ảo giác hoang tưởng. Khi mới sử dụng ma túy “đá” thì thấy khỏe khoắn, lâng lâng, tỉnh táo, không cảm thấy đói, mất cảm giác mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi lạm dụng ma túy “đá”, nó gây tác hại rất nguy hiểm vì kể từ đó, não không tự tiết ra dopamin (chất dẫn truyền thần kinh-PV) nữa, khi đó người nghiện ma túy “đá” phải dùng thuốc với liều dùng ngày một tăng nếu không sẽ bị trầm cảm, buồn bã, sợ hãi, lo lắng. Ma túy “đá” có thể làm tiết ra lượng dopamin gấp 15 lần so với bình thường (trong khi cocain tối đa là gấp 4), làm cho người dùng luôn ở trạng thái kích dục mãnh liệt, hưng phấn trong 3 - 10 ngày liền, gây mất ngủ liên tục, rất khó chịu với não, toàn cơ thể.

Người dùng sẽ bị ảo giác, hoang tưởng không biết mệt mỏi, thức liên tục trong thời gian phê thuốc, không muốn ăn vài ngày, thậm chí vài tuần. Trong thời gian đó, con nghiện “đá” sẵn sàng có những hành động điên rồ, gây hại cho bản thân mình và cho người khác, gây ra những vụ án hết sức manh động như cướp của, giết người, hiếp dâm, gây tai nạn giao thông...

Dấu hiệu của người bị “ngáo đá”

Theo ThS. BS Đinh Hữu Uân, Trung tâm tư vấn Tâm thần (Thường Tín, Hà Nội), người “ngáo đá” thường có những biểu hiện sau: Khi bị “ngáo đá” sẽ có những hành động kỳ quặc như: Đốt túi nilon cho nóng chảy rồi nhỏ lên cơ thể; tự chặt ngón chân hoặc ngón tay của mình… do sau khi sử dụng ma túy “đá”, người sử dụng thường bị ảo thanh. Vì vậy, họ thường có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Ngoài ra, những biểu hiện để bạn có thể nhận biết người thân có sử dụng ma túy “đá”: Không cần ngủ, không cần ăn. Đây là triệu chứng hay gặp nhất sau khi dùng ma túy “đá”, người dùng thường không thiết ăn uống, mất ngủ trắng đêm. Thậm chí hết đêm này đến đêm khác làm suy nhược thần kinh ở mức độ nặng, bộ mặt bơ phờ nhớn nhác, ngáo ngơ, mất tập trung; Cáu bẳn, dễ bị kích động: Sau một thời gian hưng phấn cao độ do ma túy “đá” mang lại, người sử dụng thường rơi vào trạng thái trầm cảm. Biểu hiện là sự cáu bẳn, rất dễ bị kích động, giảm khả năng kiềm chế. Người mệt mỏi rã rời, vẻ mặt buồn rầu, đờ đẫn, thường nằm lì trong phòng không chịu giao tiếp.
 
Những vụ án kinh hoàng do “ngáo đá”

Tự cắt phăng “của quý”

Hậu quả gần nhất của “ngáo đá” là vụ một thanh niên trú tại huyện An Dương (Hải Phòng) tên là Vũ Đình B, 22 tuổi tự cắt nát “của quý” của mình trong cơn “ngáo đá”.

Theo các bác sỹ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Tiệp, 7h15 sáng ngày 27/2, Vũ Đình B được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo, vùng kín bê bết máu. Bệnh nhân cho biết, do bị ảo giác nên đã tự tay dùng dao lam cắt bộ phận sinh dục của mình.
Dùng dây siết cổ vợ rồi ngồi canh cho đến sáng

Sau khi sử dụng ma túy “đá”, Lê Phương Quý (SN 1982), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đã giết người vợ hờ đang mang thai vì nghĩ rằng vợ y sẽ bế con mình đi. Sau khi thấy vợ gấp quần áo, ý nghĩ về việc vợ sẽ ôm con bỏ đi ngùn ngụt cháy trong đầu Quý. Quý tiến đến sau lưng vợ bóp cổ, thấy vợ vùng vẫy kêu cứu, y liền lấy chiếc máy sấy tóc bên cạnh rồi dùng dây điện của máy sấy siết quanh cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi giết vợ, y thản nhiên gọi điện cho chị gái vợ đến mang xác về. Trong lúc chờ đợi, y ôm con (4 tuổi) suốt đêm, lặng lẽ ngồi canh xác vợ cho đến sáng.
 
Phương Thanh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.