Dây xích chống 'tử thần' ở Nghệ An bị mất cắp, người dân lo ngay ngáy mỗi ngày

| Xã hội

GĐXH - Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều dây xích phao cứu sinh trên sông Đào đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) nhằm đề phòng chống đuối nước bị kẻ gian lấy mất khiến nhiều người dân bức xúc.

Những năm gần đây, trên khúc sông này xảy ra các vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều em nhỏ tử vong. 

Trong đó, nguyên nhân một phần do dọc sông Đào, hai bên mái được bạt taluy và lát bê tông có độ dốc rất lớn, chỉ sau một thời gian ngắn, mái taluy đã mọc rêu xanh, trơn trượt. 

Trong khi đó, ít bến lên xuống và các điểm cứu sinh. Chính vì thế, ngay cả người biết bơi cũng rất khó lên được.

Dây xích phòng chống đuối nước bị lấy mất trên đoạn sông tử thần - Ảnh 1.

Dây xích phao cứu sinh trên dòng sông tử thần dược người dân ủng hộ.

Trước thực trạng trên, từ ngày 15/6 đến ngày 24/6, cơ quan chức năng đã triển khai đóng cọc thép 2 bên bờ, dùng xích inox gắn cố định phao cứu sinh thả trên dòng sông đoạn từ xã Bắc Thành đến Đô Thành dài khoảng trên 10 km.

Mục đích của việc lắp đặt phao này là để giúp những người bị đuối nước, những người muốn cứu người đuối nước có phương tiện để cứu.

Theo thiết kế dọc trên 10 km kênh Đào, tại các đoạn gần cầu cống, khu đông dân cư được đặt 147 xích inox, mỗi xích inox được gắn 4 phao cứu sinh.

Dây xích phòng chống đuối nước bị lấy mất trên đoạn sông tử thần - Ảnh 2.

Nhiều đoạn xích đã bị kẻ gian lấy mất.

Tuy nhiên, vào các ngày 8, 17, 21/8, có 5 dây xích phao cứu sinh bị kẻ gian lấy cắp tại khúc sông qua địa bàn các xã Đại Thành, Văn Thành và thị trấn Yên Thành.

Chị Nguyễn Thị Lam (trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) bức xúc nói: "Đây là biện pháp rất hữu hiệu để giảm bớt tình trạng đuối nước trên địa bàn. 

Thế mà kẻ gian lại phá, lấy trộm các dây xích phao cứu sinh này. Chúng tôi đã cắt cử người theo dõi nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm".

Dây xích phòng chống đuối nước bị lấy mất trên đoạn sông tử thần - Ảnh 3.

Các phao cứu sinh bị trôi dạt khi xích sắt bị kẻ gian trộm mất.

Được biết, hệ thống phao cứu sinh trên đã được bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An quản lý. Đơn vị này cũng đã có công văn tuyên truyền đến các địa phương cùng nhau bảo vệ hệ thống phao cứu sinh để phát huy hiệu quả.

Trước việc bị kẻ xấu trộm mất dây xích phao cứu sinh, ông Võ Sỹ Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết, công ty đã đề nghị công an các huyện Đô Lương, Yên Thành vào cuộc điều tra, tìm ra các đối tượng trộm cắp tài sản nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, phía công ty cũng cho người giám sát để tránh tái diễn tình trạng tương tự.

Đi tắm cùng bạn, nam sinh cấp 2 đuối nước mất tích dưới sôngĐi tắm cùng bạn, nam sinh cấp 2 đuối nước mất tích dưới sông

GĐXH - Sau gần 15 tiếng nỗ lực tìm kiếm, đến sáng nay (30/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh xấu số mất tích khi đi bơi cùng bạn ở sông Giá.

Dao dễ gỉ, sét hư hỏng nếu bạn còn giữ những thói quen này

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.