Để học sinh giữ quỹ lớp: Gánh nặng tâm lý nguy hiểm

| Xã hội

GiadinhNet - Trong tháng 10/2012, tại Hà Nội và TPHCM có 2 trường hợp học sinh tự tử vì làm mất quỹ lớp. Sự việc đau lòng ấy khiến dư luận đặt câu hỏi: Giao học sinh giữ quỹ lớp liệu có hợp lý?

> Quỹ lớp nên giao cho giáo viên chủ nhiệm quản lý

Để học sinh giữ quỹ lớp: Gánh nặng tâm lý nguy hiểm 1

“Heo lớp” luôn hiện diện trên bàn giáo viên ở Trường tiểu học Từ Đức (TPHCM). Ảnh: Đ.Bá.

Mỗi trường mỗi kiểu

Ở Trường tiểu học Từ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM), các học sinh phải cùng nhau chăm chút “con heo lớp”. Một học sinh được chỉ định chăm “heo lớp”, nhiệm vụ của em này là bế heo từ tủ ra bàn giáo viên vào đầu giờ học và cuối giờ học lại cất heo vào tủ. Mỗi khi trường phát động phong trào góp tiền vì mục đích nào đó, “heo lớp” sẽ được “mổ thịt”. Nếu số tiền trong “heo lớp” nhiều hơn số tiền mà phong trào đề xuất, số dư của heo sẽ thuộc về lớp, dùng vào mục đích riêng của lớp chứ không phải của trường.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (cũng thuộc quận Thủ Đức), mỗi khi có sự vụ đột xuất (in ấn tài liệu, tổ chức vui chơi, mua chổi, cây lau nhà…), quỹ lớp sẽ được trưng thu trực tiếp theo theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm những khi lớp có “sự vụ”. Mỗi đợt trưng thu quỹ lớp thường có “giá sàn” là 3.000đ, trung bình là 5.000đ và cao nhất là 10.000đ, tùy mục đích sử dụng. Người thu tiền kiêm thủ quỹ thường là lớp phó học tập. Tuy nhiên, không phải lúc nào quỹ lớp cũng có thu ngân kiêm thủ quỹ. Còn ở Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM), có lớp thì học sinh giữ quỹ nhưng cũng có lớp học sinh chỉ thu tiền, giáo viên chủ nhiệm đảm nhiệm vai trò thủ quỹ.

Tự nguyện đóng, tự nguyện giữ?

“Đóng tiền quỹ lớp của em chẳng đáng bao nhiêu, lâu lâu mới đóng một lần, vì thế hầu như ai cũng đóng cả, nên nếu không có tiền đóng là chuyện lạ đó. Có lần một bạn nợ tiền quỹ lớp, tức là đóng muộn thôi mà còn bị chọc quê. Nếu không đóng, chắc là kỳ cục lắm đó. Bọn em làm gì ra tiền, chỉ có xin bố mẹ. Mà ai cũng tự nguyện đóng cả thì mình cũng buộc phải tự nguyện thôi”, Thanh Bình - nữ sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chia sẻ.

Hiện các lớp học ở TPHCM hầu hết đều có quỹ lớp và bậc học càng cao thì quỹ lớp càng lớn. Theo một lớp phó học tập ở Trường THPT Hà Thuyên hiện đang giữ quỹ lớp, hiếm có ai trong lớp học xung phong làm nhiệm vụ này. “Ít bạn chịu làm thủ quỹ lắm. Kẹt lắm em mới phải làm vì em là lớp phó học tập. Ở nhà, tiền của mình mà em còn giữ không xong, nay để chỗ này mai để chỗ kia nên bị ba mẹ mắng hoài. Giờ phải ôm hơn 600.000đ, em ngán muốn chết nhưng em không giữ thì ai giữ”, nữ sinh này thực thà chia sẻ.

Nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ý không hài lòng khi biết con em mình làm thủ quỹ học đường. “Cách đây không lâu tôi có nghe cháu nói được chỉ định làm thủ quỹ. Cháu không hề thích việc này nhưng không thể từ chối được. Bản thân tôi cũng không muốn cháu làm việc mình không thích, vả lại con nít học lớp 5 làm sao quản tiền bạc được. Gia đình tôi buộc phải có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm”, chị Thu Thủy - một phụ huynh có con gái học lớp 5 ở quận Bình Thạnh chia sẻ thẳng thắn.

Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai (thành viên Ban giảng huấn Trung tâm Đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, TPHCM), hạn chế học sinh liên quan đến tiền bạc nhiều chừng nào thì tốt cho các em chừng ấy. Kỹ năng sống của lứa tuổi học trò, đặc biệt những kỹ năng liên quan đến vấn đề tiền bạc, còn quá thiếu thốn. Cả học đường lẫn gia đình đều chưa chú trọng đến vấn đề này. Vì vậy, các em học sinh sẽ cảm thấy thiếu tự tin khi cầm quỹ và có thể sẽ xảy ra những việc không hay.
Đỗ Bá
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.