Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để lời ru thôi buồn

Thứ hai, 17:00 19/07/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn sớm ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa là quan niệm dựng vợ, gả chồng cho con cái để có thêm nhân lực tham gia sản xuất, nhưng kết quả lại là sự túng quẫn, nghèo khó của những cặp vợ chồng trẻ “ba không”: không nghề nghiệp, không đất đai, không vốn liếng.

"Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang…"

“Sao em nỡ vội lấy chồng” là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Được phổ nhạc từ bài thơ “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm, "Sao em nỡ vội lấy chồng" khắc hoạ nỗi đau của một chàng trai khi người yêu đi lấy chồng, quên đi ước hẹn năm xưa giữa hai người. 

Có điều, gây ấn tượng hơn cả trong bài hát này không phải là những trách móc, giận hờn của một kẻ bị phụ tình mà là nỗi ngậm ngùi, chua xót, thương cảm của chàng trai dành cho người tình cũ, vì những bổn phận của người vợ, người mẹ khiến cô không còn được hồn nhiên, vô âu vô lo như trước. Tiếc nuối cho "thời thiếu nữ xa xôi" của cô gái, chàng trai đặt câu hỏi: "Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn?". Lời chất vấn ấy cùng nhạc điệu réo rắt khiến "Sao em nỡ vội lấy chồng" trở thành một ca khúc đầy ám ảnh, vượt qua khuôn khổ của một sáng tác thông thường phục vụ mục đích tuyên truyền cho phong trào Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở những năm 1990 tại Việt Nam. 

Những gì ý nghĩa của nội dung bài hát “em nỡ vội lấy chồng” đặt ra vẫn có tính thời sự cho đến tận bây giờ, bởi vấn nạn tảo hôn vẫn là một thực tế nhức nhối, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để lời ru thôi buồn - Ảnh 1.

Cán bộ địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác dân số-KHHGĐ. Ảnh:BDT

Theo thống kê, từ năm 2015 - 2019, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 2.348 cặp tảo hôn thuộc 19 dân tộc. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có hơn 1.000 trường hợp tảo hôn tại tỉnh Lâm Đồng. Từ năm 2016 - 2019, tỉnh Bắc Kạn có 594 cặp kết hôn sớm. 

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai có 311 người tảo hôn, trong đó, nếu xét theo độ tuổi tảo hôn, có 24 người là nam từ 14 - 16 tuổi, 102 người là nam từ 17 - 19 tuổi: 102 người; 92 người là nữ từ 14 - 15 tuổi, 82 người là nữ từ 16 - 17 tuổi; nếu chia theo dân tộc, có 244 người tảo hôn thuộc dân tộc Mông, 14 người thuộc dân tộc Dao, còn lại thuộc các dân tộc khác; đặc biệt, có một cặp hôn nhân cận huyết thống ở xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn.

Theo ghi nhận của cán bộ điều tra dân số ở các địa phương, những số liệu trên đây chưa thể phản ánh chính xác tình trạng kết hôn sớm ở các dân tộc thiểu số tại nước ta, không chỉ bởi những khó khăn về địa hình, phương tiện giao thông gây cản trở cho việc cập nhật số liệu, mà chính các gia đình có con em tảo hôn không dám khai báo trung thực vì sợ bị xử lý về mặt luật pháp.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kết hôn sớm ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa là quan niệm dựng vợ, gả chồng cho con cái để có thêm nhân lực tham gia sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận được tại nhiều địa phương lại là sự túng quẫn, nghèo khó của những cặp vợ chồng trẻ "ba không": không nghề nghiệp, không đất đai, không vốn liếng. 

Rời trường học từ rất sớm nên bị thiếu hụt về học vấn lẫn kĩ năng, lại thiếu kiến thức về sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, họ không thể nuôi sống bản thân cũng như không thể chăm sóc tốt cho các con của mình khi không có một sinh kế bền vững. 

Hoàn cảnh thiếu trước, hụt sau cùng những vất vả của việc chăm sóc đàn con nheo nhóc đã khiến những cô bé, cậu bé mới lớn phải bươn chải nhọc nhằn. Đặc biệt, với những bà mẹ "miệng còn hơi sữa", việc mang thai ở độ tuổi quá trẻ, sinh con liên tục, không có kế hoạch hợp lý và thiếu sự chăm sóc đã dẫn đến tình trạng suy kiệt về sức khoẻ của người mẹ và sự còi cọc, suy dinh dưỡng ở con cái. Không còn tiếng nói, tiếng cười hồn nhiên như đáng lẽ ra phải có vì đang ở lứa tuổi học sinh, ngay cả tiếng ru con của họ cũng mênh mang buồn vì chất chứa sầu muộn, lo âu.

Để lời ru không còn buồn nữa

Có thể thấy, tảo hôn không chỉ đem đến những hệ luỵ tiêu cực về mặt sức khoẻ, thậm chí là cả tính mạng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi và không thể cải thiện, nâng cao đời sống cũng như sự phát triển chung về mặt kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Chính vì vậy, hơn ai hết, chính những người trong cuộc cần có sự thay đổi và điều chỉnh.

Để tạo lập cuộc sống hạnh phúc và ổn định cho con cái, thay vì buộc con lấy vợ, lấy chồng khi còn quá trẻ, người làm cha mẹ nên để con được chuyên tâm học tập để sau này tìm được một công việc phù hợp với trình độ và năng lực của bản thân, có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cha mẹ không nên hứa hôn cho con khi người bạn đời mà cha mẹ chọn cho con không thực sự phù hợp (con không có tình cảm với người đó, người đó quá ít tuổi/nhiều tuổi so với con…); khi con còn ít tuổi, chưa đủ khả năng để đảm nhận những bổn phận của người chồng/người cha, người vợ/người mẹ; khi cả hai không có sinh kế ổn định để duy trì cuộc sống gia đình… Cha mẹ cũng cần phân tích cho con cái những bất lợi của việc tảo hôn nhằm tránh các bi kịch sau này.

Đồng thời, chính quyền và các đoàn thể nên phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức của đồng bào và ngăn ngừa tình trạng kết hôn sớm trên địa bàn. Không chỉ biên soạn, cung cấp tài liệu cho người dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số nên đổi mới và vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của người dân, từ đó, thuyết phục họ từ bỏ những suy nghĩ đã không còn phù hợp và chú trọng vào việc gây dựng tổ ấm hạnh phúc với những cá nhân hạnh phúc.

PV

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

Dân số và phát triển - 11 giờ trước

Không thể phủ nhận rằng hút thuốc gây hại tới sức khỏe sinh sản theo nhiều cách. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều thói quen ăn uống khác cũng “đầu độc” cậu nhỏ của nam giới không kém.

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

Sau sinh, khu vực xung quanh hậu môn, âm đạo (đáy chậu) của người mẹ thường sưng đau và cần một thời gian để lành lại. Vì vậy, người mẹ cần được chăm sóc, nghỉ ngơi đầy đủ trong vài tuần sau khi sinh để hồi phục sức khỏe hoàn toàn.

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thấy con trai song sinh không giống nhau, anh Kiên đi xét nghiệm ADN, kết quả được chuyên gia đánh giá cực hiếm gặp.

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Người đàn ông tên Dũng (*) đã quyết định đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xét nghiệm quan hệ huyết thống cùng đứa trẻ được người yêu cũ đặt trước cửa nhà anh.

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bên cạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay ung thư, hút thuốc lá còn tác động tiêu cực lên khả năng sinh sản của nam giới và bộ gene của tinh trùng.

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mất ngủ, khó ngủ thường gây cảm giác khó chịu, lo lắng... ảnh hưởng tới năng suất lao động và học tập. Thực hiện một số bài tập hiệu quả dưới đây giúp bạn ngủ nhanh và thức dậy sảng khoái hơn.

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cho dù đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, việc tìm hiểu tất cả thông tin có sẵn có thể khiến người bệnh hiểu hơn. Dưới đây là tổng quan đơn giản về ung thư vú và các giai đoạn bệnh, phân tích về cách ung thư vú lây lan, chẩn đoán và điều trị.

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Một bệnh viện ở Đồng Nai đã tiếp nhận trường hợp đặc biệt của sản phụ 35 tuổi, nặng 100 ký, thai trên 38 tuần, em bé to, nặng 4,6kg.

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nấm Candida âm đạo gây kích ứng, ngứa dữ dội và tiết dịch nhiều ở âm đạo và âm hộ, bệnh rất dễ tái phát.

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 20/3, ông Phan Nam Bình, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở tại huyện Lệ Thủy.

Top