Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề xuất tịch thu phương tiện khi lái xe có nồng độ cồn: Nhiều lo ngại về sự minh bạch

Thứ sáu, 09:07 13/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Về đề xuất tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ô tô, xe máy có nồng độ cồn quá mức quy định của Ủy ban ATGT Quốc gia vừa qua, nhiều người cho rằng, chế tài nặng này sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại phản đối, nghi ngờ tính khả thi, lo ngại sự minh bạch của lực lượng thực thi pháp luật và thời điểm chưa chín muồi.

 

Ông Phạm Mạnh Hùng: “Chúng ta hãy nghĩ chín hơn một chút để chọn ra những phương pháp tối ưu nhất, khoa học nhất, hợp với lòng dân nhất”. 	Ảnh: P.Bình
Ông Phạm Mạnh Hùng: “Chúng ta hãy nghĩ chín hơn một chút để chọn ra những phương pháp tối ưu nhất, khoa học nhất, hợp với lòng dân nhất”. Ảnh: P.Bình

 

Dễ tiêu cực?

Trong những ngày qua, việc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đề xuất Chính phủ cho phép tịch thu phương tiện của người điều khiển ôtô, xe máy có nồng độ cồn quá mức quy định, đã gây ra nhiều luồng ý kiến. Giới luật học đánh giá đây là một kiến nghị vi hiến, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Người dân băn khoăn về những hệ lụy sẽ phát sinh khi đề xuất này được áp dụng vào đời sống. Trong khi đó, những người đề xuất lại cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT).

Tại hội thảo “Giảm thiểu tai nạn giao thông bằng chế tài mạnh; Tịch thu phương tiện: Pháp lý và thực tiễn” vừa diễn ra, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGTQG chia sẻ: “Hiện nay, đối tượng gây ra tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia là rất lớn. Hôm mùng 4 Tết Nguyên đán vừa qua, tôi đến Bệnh viện Việt Đức để thăm các nạn nhân cấp cứu vì TNGT, lúc đó trong số 60 nạn nhân, có tới 42 người liên quan đến uống rượu bia”.

Luật sư Ngô Văn Vinh, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, để công bằng và nghiêm túc trong vấn đề tịch thu phương tiện thì cần có cơ chế giám sát chặt chẽ cả người tham gia giao thông lẫn người thực thi pháp luật giao thông. Sở dĩ LS Ngô Văn Vinh đưa ra quan điểm này, vì theo ông, tình trạng tiêu cực của đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật trong xử phạt vi phạm giao thông ở nước ta hiện nay không phải là hiếm.

Kiến nghị của UBATGTQG mặc dù được nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng đã dấy lên một luồng ý kiến phản đối cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, lẫn các trang mạng xã hội.

Theo kết quả khảo sát trên diễn đàn OtoFun, có 1.407/1.718 ý kiến không đồng ý giải pháp này, còn trên Diễn đàn Nhà báo trẻ cũng có tới 75,7% ý kiến không ủng hộ. Khảo sát của một số tờ báo cho thấy, đa số ý kiến đều chỉ ủng hộ giải pháp tăng mức xử phạt (bằng tiền) và không ủng hộ việc tịch thu phương tiện.

Cần cân nhắc cho phù hợp thực tiễn

Nhận định về tính khả thi của đề xuất trên, PGS. TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám định dân sự cho rằng: “Chưa đầy đủ các yếu tố để khẳng định chuyện này cả về mặt pháp lý cũng như thực tiễn. Về mặt pháp lý thì còn nhiều văn bản pháp luật chồng chéo, đan xen. Còn về mặt thực tiễn, cần phải tính, khả năng tiêu cực sẽ có hay không. Và nếu có thì sẽ phải xử lý, ngăn chặn ra sao? Thứ hai, phương án này có dễ thực hiện hay không? Xử phạt, rồi bảo quản phương tiện như thế nào? Tôi e rằng, bộ máy của nhà nước sẽ phình ra nhiều hơn. Tôi rất trân trọng ý kiến của lãnh đạo các ngành, các cấp để giảm thiểu TNGT. Bởi vì con số 9.000 người chết trong 1 năm vì TNGT mà chúng ta không nghĩ tới thì sẽ là thiếu trách nhiệm với nhân dân nhưng phương pháp làm cần cân nhắc cho phù hợp với thực tiễn. Nếu như còn những yếu tố chưa lường hết được mà đã đưa ra thì có thể làm giảm uy tín của lãnh đạo, của Chính phủ cũng như của một bộ, ngành nào đó”.

Theo ông Hùng, việc tịch thu phương tiện, nếu chúng ta làm tốt thì đó là một biện pháp rất tốt. Nhưng trong trường hợp của đất nước ta thì nó vẫn chưa thực sự phù hợp. “Theo tôi, trước khi đưa ra một chính sách nào đó nên tham khảo, lấy ý kiến của dân, của những người đại diện. Trong số hơn 200 quốc gia thì chúng ta nên tìm hiểu xem nước nào tịch thu, nước nào không, chứ không thể chỉ dẫn một vài nước rồi đưa ra quyết sách được. Ta nên làm theo số đông, học theo cái tốt, cái hay của những nước phát triển, đi trước ta. Có như vậy thì mới được nhân dân ủng hộ”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cũng quan ngại, nếu như đề xuất trên được áp dụng trên thực tế thì những hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra, gây nên sự bất bình trong nhân dân. Vậy nên chúng ta không thể vội, hãy nghĩ cho chín hơn một chút nữa để chọn ra những phương pháp tối ưu nhất, khoa học nhất, hợp với lòng dân nhất.

 

"Tôi đưa ra ví dụ, một người dân nghèo, mua được cái xe máy trị giá 20 triệu đồng, khi vi phạm bị tịch thu thì họ không kiếm đâu ra tiền để hối lộ. Nhưng nếu một người giàu, đi xe mấy tỉ, khi vi phạm, họ bỏ ra một khoản tiền lớn để hối lộ nhằm bị phạt nhẹ thay vì tịch thu xe thì sao? Đây là điều mà hiện nay ở Việt Nam cần được nói tới. Tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng phải công bằng và thực thi đúng pháp luật”.

LS Ngô Văn Vinh, Đoàn Luật sư Hà Nội

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 58 phút trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 1 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 4 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 4 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Top