Đến bao giờ sinh viên mới nhận được tiền thù lao của đơn vị tổ chức lễ hội ở Huế?

| Xã hội

GĐXH - Dù lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế đã kết thúc gần 5 tháng nhưng đến nay nhiều sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức vẫn chưa nhận được tiền thù lao.

Mới đây, sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế (diễn ra từ ngày 12 - 20/4) tiếp tục phản ánh việc đến nay vẫn chưa nhận được tiền thù lao từ phía đơn vị tổ chức là Công ty CP truyền thông HEXA.

Bạn T.L. (sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP. Huế) cho biết, thời điểm diễn ra lễ hội, L. cùng các bạn tham gia hỗ trợ công tác tổ chức. Mức thù lao được tính là 75.000 đồng/1 buổi.

"Đến nay mặc dù lễ hội kết thúc gần 5 tháng, Công ty chỉ hứa hẹn trả tiền thù lao nhưng tôi cũng như nhiều bạn khác vẫn chưa nhận được. Sinh viên nghèo xa quê tranh thủ đi làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng không ngờ lại gặp phải sự việc này", L. nói.

Đơn vị tổ chức lễ hội ở Huế vẫn 'chây ì' trả thù lao cho sinh viên - Ảnh 1.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế 2023. Ảnh Đình Hoàng

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP truyền thông HEXA - đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 tìm cách giải quyết dứt điểm việc trả tiền thù lao cho các sinh viên trong tháng này.

"Phía công ty có giải trình do sự kiện năm nay công tác tổ chức gặp khó khăn về tài chính vì phần tài trợ hạn chế, vé bán ra cũng rất ít. Công ty cũng trao đổi với nhóm sinh viên đề nghị các bạn thông cảm, chờ tìm nguồn thu để thanh toán tiền công, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm", đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế nói.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP truyền thông HEXA cho hay: "Đến nay, các nhà tài trợ vẫn chưa thanh toán cho phía công ty nên dẫn đến việc này. Chúng tôi đã trao đổi với kế toán để sắp xếp, cố gắng trong tháng 9 này phải thanh toán hết cho các bạn sinh viên".

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/6, Gia đình và Xã hội đã phản ánh qua bài viết: "Lễ hội ở Huế đã kết thúc 45 ngày nhưng nhiều sinh viên vẫn chưa được nhận tiền thù lao". Trao đổi với PV thời điểm đó, đại diện Công ty CP truyền thông HEXA cho biết: 

"Năm nay chương trình được tổ chức bằng nguồn xã hội hóa 100%, không có sự hỗ trợ từ tỉnh trong khi nhà tài trợ cũng khó khăn, cũng xin chậm. Đây là điều đáng tiếc, chúng tôi xin thanh toán chậm, chứ chưa bao giờ từ chối thanh toán. Hiện chỉ còn hơn 20 triệu, trong tuần chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục luôn cho các bạn ấy".

Xem thêm video đang được quan tâm:

Tác hại của hạt hướng dương


Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.