"Đền bù chúng tôi có 18 triệu/m2, bán lại 250 triệu"

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều cử tri bật khóc khi phát biểu, họ xin được có thêm thời gian để nói, mong đoàn ĐBQH TP.HCM đến tận nhà để chứng kiến cuộc sống khó khăn như thế nào. Cử tri nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng và mong Chính phủ thanh tra toàn diện quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều nay, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 có buổi tiếp xúc với cử tri Q.2, TP.HCM tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Q.2 . Theo đó, tổ này có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM, bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Theo lịch, 14h buổi tiếp xúc cử tri mới bắt đầu nhưng từ 13h, bà con Q.2 đã tập trung rất đông tại nơi diễn ra buổi tiếp xúc.Tại đây, người dân giăng nhiều bản đồ cỡ lớn và trưng bày nhiều tư liệu liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo quan sát của phóng viên, cử tri có mặt tại hội trường ai cũng cầm theo rất nhiều tài liệu, giấy tờ để chuẩn bị phát biểu.


Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri Q.2, lại nóng về vấn Thủ Thiêm

Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri Q.2, lại nóng về vấn Thủ Thiêm

Ngay khi bước vào thời gian làm việc chính thức, người dân đã thay nhau phát biểu, trình bày nguyện vọng với đoàn đại biểu về những về đề đang xảy ra ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri Lê Thị Huyền Vân (P. An Khánh, Q.2) cho rằng, 10 năm bà đi khiếu kiện vì cho rằng nhà của bà không nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Ngọc Thanh vừa khóc vừa trình bày rằng căn nhà 50 cây vàng, không nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên sau này chính quyền nói nằm trong quy hoạch, nhà chị được đền bù 94 triệu.

Trong khi đó cử tri Nguyễn Thị Tám (P. Bình Khánh, Q.2) khẳng định nhà mình không nằm trong ranh quy hoạch, nhưng vẫn bị cưỡng chế 7 năm trước, và không có quyết định thu hồi đất.

"Đến bây giờ, thành phố nói bản đồ quy hoạch 1/5.000 mất, thì bản đồ cựu Chủ tịch TP.HCM lưu trữ ở đâu ra. Và nếu bản đồ mất, thì lấy căn cứ nào thu hồi nhà tôi”, cử tri phát biểu.


Nhiều cử tri bật khóc khi phát biểu, họ xin được có thêm thời gian để nói, mong đoàn ĐBQH TP.HCM đến tận nhà để chứng kiến cuộc sống khó khăn như thế nào

Nhiều cử tri bật khóc khi phát biểu, họ xin được có thêm thời gian để nói, mong đoàn ĐBQH TP.HCM đến tận nhà để chứng kiến cuộc sống khó khăn như thế nào

Sau bà Tám, nhiều cử tri khác phát biểu cũng cho biết, khi thu hồi đất, họ không được mời lên làm việc, không có thông báo cưỡng chế. Nhiều cử tri cho rằng, giá bồi thường giải phóng mặt bằng tài khu đô thị này là không hợp lý. “Đền bù cho chúng tôi có 18 triệu/m2 và Công ty Đại Quang Minh bán lại cho khách hàng tới 250 triệu/m2”, một cử tri nói.

Trong khi đó cư tri Đoàn Ngọc Thủy (P. Bình An, Q.2) cho biết, 10 năm nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ tái định cư.

Nhiều cử chi cho biết, cuộc sống gia đình rất khó khăn, thiếu thốn. Họ mong muốn được mời đoàn đại biểu đến tận nhà để chứng kiến cuộc sống của mình. Trong các nguyện vọng được gửi tới đoàn đại biểu, cư tri mong muốn Thủ tướng Chính phủ lập đoàn thanh tra toàn diện những vấn đang tồn tại tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, để trả lời những khiếu nại của người dân sớm ổn định cuộc sống. Nhiều cử tri cho rằng, có tham nhũng trong dự án quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Chủ tịch UBND Q. 2 cho biết, hiện UBND Q.2 đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt ngày 4-6-1996 tại Quyết định số 367. Nhiều năm qua, người dân khu vực dự án đã gửi đơn khiếu nại tới các cấp về các vấn đề như: địa giới dự án; chính sách bồi thường và tái định cư. Mới đây dư luận cả nước xôn xao khi lãnh đạo TP.HCM trả lời trong một cuộc họp báo rằng, bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000 kèm theo Quyết định số 367 vẫn chưa tìm được. Ngoài ra, dư luận cũng đặt nhiều về 4 trục đường chính trong Khu đô thị Thủ Thiêm có chiều dài gần 12 km được đầu tư với chi phí hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại?

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại?

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về những nhà xưởng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, UBND phường cho biết nhiều công trình đã tồn tại từ thời huyện Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (cũ). Tuy nhiên, khi các công trình vẫn đang được sử dụng, câu chuyện đặt ra là “quá khứ để lại” không thể trở thành lý do để những nguy cơ mất an toàn tiếp tục kéo dài.

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Đời sống -

GĐXH - Hơn 40 năm sau ngày anh dũng hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình và đồng đội ở Cao Bằng. Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.

Cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản

Cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản

Đời sống -

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, người dân cần cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.