Đền bù kỷ lục cho đất 'vàng' ở Hà Nội
Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tại góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng đưa ra mức bồi thường cao nhất từ trước đến nay là 500 triệu đồng một m² đất, nhưng có 3 hộ không chấp thuận, đòi bồi thường một tỷ đồng mỗi m².
![]() |
|
Khu đất nằm ở góc ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Ông Trần Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thời đại T&T, chủ đầu tư - cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án thỏa thuận đền bù theo mức giá cao, như diện tích tầng một (thông tầng) là 500 triệu đồng một m², đất tầng một không có nóc là 300 triệu đồng một m² và tầng 2 là 200 triệu đồng một m²… Đến nay, đơn vị đã chi trả gần 100 tỷ đồng để đền bù cho 14 hộ dân.
"Sau khi khảo sát giá thị trường tại Hàng Bài cao nhất là 450 triệu đồng một m² và giá đất của thành phố cao nhất tại khu vực này là 60 triệu đồng/m², chúng tôi đã đưa ra mức bồi thường cao hơn cho người dân" - ông Sơn nói.
Đề cập lý do đưa ra mức giá đền bù cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, đại diện chủ đầu tư cho biết, do dự án đã chậm tiến độ quá lâu, lại không muốn cưỡng chế các hộ dân nên doanh nghiệp đã cân đối nguồn vốn, xin ý kiến UBND thành phố Hà Nội để được thỏa thuận đền bù với dân.
![]() |
|
Phần lớn diện tích trong tổng số hơn 4.000 m² của khu đất chỉ có hơn 300 m2 đất của người dân. Hơn 3.600 m² của Xí nghiệp nhựa Hà Nội đã được di dời. Ảnh: Nguyễn Hưng. |

