ĐH Công nghệ TP.HCM báo điểm cho phụ huynh, sinh viên bị mắng oan

| Xã hội

Ngày 1/10, ĐH Công nghệ TP.HCM gửi tin nhắn kết quả học tập của sinh viên đến phụ huynh. Một số sinh viên cho biết họ đã nhận được tin nhắn, cuộc gọi chất vấn từ cha mẹ.

Kết quả học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên được xếp theo thang 4 điểm khiến nhiều phụ huynh nhầm tưởng con mình học kém.

Nhiều sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM chia sẻ trên diễn đàn rằng họ bị người thân chất vấn, mắng oan. Các bạn phải giải thích cho phụ huynh hiểu sự khác nhau giữa thang điểm 10 và 4.

ĐH Công nghệ TP.HCM báo điểm cho phụ huynh, sinh viên bị mắng oan - Ảnh 1.
Tin nhắn báo điểm trường gửi đến phụ huynh là nguyên nhân khiến nhiều gia đình "dậy sóng". Ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech.

"Nhiều bạn của mình bị phụ huynh mắng. Cha mẹ còn dọa cắt trợ cấp hàng tháng, học không nổi thì về quê làm công nhân hay đi nghĩa vụ", Thanh Hải, sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của trường, cho biết.

Thanh Sang, sinh viên năm thứ ba, ĐH Công nghệ TP.HCM, thông tin ngay trong sáng 1/10, bạn nhận được nhiều cuộc gọi từ cha mẹ vì tin nhắn báo điểm trường gửi cho phụ huynh.

"Cha mẹ mình to tiếng hỏi sao điểm thấp vậy. Mình phải giải thích một lúc, gửi cả thông tin từ nhà trường, bảng quy đổi điểm, phụ huynh mới tin", Sang chia sẻ.

Trong khi đó, một sinh viên khác là Ngọc Minh cho hay cha mẹ ở quê bị sốc khi đọc tin nhắn. Họ tức giận, bảo nếu không học được thì nghỉ, về quê kiếm việc làm.

ĐH Công nghệ TP.HCM báo điểm cho phụ huynh, sinh viên bị mắng oan - Ảnh 2.
Nhận được tin báo điểm, phụ huynh cứ ngỡ con mình học hành thất bát. Ảnh: Cộng đồng sinh viên Hutech.

Thạc sĩ Trần Hải Nam, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông, ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết theo quy định của Bộ GD&ĐT, để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm của mỗi học phần đều được quy về thang điểm 4. ĐH Công nghệ TP.HCM chính thức áp dụng thang điểm 4 từ năm 2008 đến nay.

Trước đó, ĐH Công nghệ TP.HCM thông báo kết quả học tập của sinh cho gia đình bằng thư hoặc ứng dụng riêng của trường. Từ năm nay, nhà trường triển khai thêm hình thức gửi tin nhắn SMS cho phụ huynh về kết quả học tập mỗi học kỳ của sinh viên.

"Có thể do nhận được tin nhắn khá bất ngờ, phụ huynh chưa kịp tìm hiểu kỹ nên tưởng kết quả học tập của con em mình sa sút", ông Nam nói.

Theo thang điểm 4, kết quả học tập được xếp loại như sau: Loại xuất sắc có điểm trung bình chung tích lũy từ 3,6 đến 4; loại giỏi phải có điểm trung bình chung tích lũy từ 3,2 đến 3,59; loại khá từ 2,5 đến 3,19; loại trung bình từ 2 đến 2,49; dưới 2 là điểm không an toàn.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.