Đi chợ về, tôi bất ngờ nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng trong nhà, càng sửng sốt khi thấy tay chồng đầy máu
Tâm sựChồng tôi tại sao lại biến mọi chuyện thành rối tung thế này?
GĐXH - Dư âm của Tết khiến cho tủ lạnh nhà nào cũng quá tải, bởi thế nhu cầu mua sắm thực phẩm hàng hóa những ngày sau Tết cũng có phần trầm lắng.
Chồng tôi tại sao lại biến mọi chuyện thành rối tung thế này?
GiadinhNet - Tôi định rút tiền để mua cành đào Tết rất đẹp, giá hợp lý nhưng chồng tôi lôi tay tôi đi và mắng mỏ không cho mua.
Chẳng những chúng ta tiết kiệm được tiền chi tiêu mà còn có được những bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng cho cả gia đình.
GiadinhNet - Tôi không ngờ rằng mẹ chồng và chồng tôi lại là những người như thế.
Đi chợ sáng nay, bà Nguyễn Như Thuỷ (đường 11, Phú Nhuận, TPHCM) bất ngờ khi ghé mua rau đã hết gần 200.000 đồng.
Nhiều mẹo mua sắm thường được khuyến nghị nhưng chưa chắc đã thực sự hiệu quả.
'Chỉ trích vợ 1 hồi về cách tiêu tiền, mãi sau anh ấy rút ví 100 nghìn đưa cho em gắt gỏng: 'Đấy, cầm thêm từng này rồi đi mua đồ về nấu cho chu đáo vào, đừng có làm mất mặt chồng'...', người vợ kể.
Với cách đi chợ 1 tuần/lần, chị Hải Yến nhận thấy mình tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Không những thế chị còn kiểm soát được chi tiêu và những khoản tiền lặt vặt hàng ngày.
GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội trưa 28/8 cho biết trong 6 giờ sáng nay ghi nhận thêm 28 ca mắc mới, nâng số ca mắc ở Thủ đô trong 18 giờ qua lên 42.
GiadinhNet - Tới đây, TP HCM sẽ không phát phiếu đi chợ, TP sẽ siết chặt hơn một bước không để người dân tự đi chợ mà tổ chức "cung ứng" theo 2 hình thức: người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí.
GiadinhNet - Tại sao bạn chẳng tiêu gì mà tiền vẫn "không cánh mà bay" sau mỗi lần đi chợ? Hãy tìm hiểu về các mẹo hữu ích này để giữ chặt được ví tiền của mình.
GiadinhNet – Hà Nội có nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng khiến người dân ngại đi chợ. Một mô hình đi chợ mới đã hóa giải được nỗi lo tiếp xúc đó, chị em nội trợ cứ an tâm ở nhà mà vẫn có đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu chất lượng, bên cạnh đó còn được hỗ trợ giá.
GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong bối cảnh các ca dương tính xuất hiện tại các chợ, nơi tập trung đông người thì người dân nên bố trí đi chợ 2 lần/tuần. Bởi việc đi chợ 2 ngày/lần như hiện nay vẫn là "hơi dày".
Công việc của chị Trịnh Thị Tuyền là nấu ăn cho công ty nên chị biết nấu khá nhiều món và thích vào bếp. Bởi thế, tranh thủ những hôm đi mua thực phẩm cho công ty, chị Tuyền thường mua thêm cho gia đình và hàng xóm.
Nhiều nơi, người dân ở Hà Nội được phát thẻ đi chợ theo ngày, thậm chí là theo giờ. Thế nên, không ít người đã lên danh sách mua từng mớ rau, con cá, củ hành,... để tránh bỏ sót và kịp giờ chợ.
Một số người dân ở trọ trên địa bàn TP.HCM cho biết chưa được phát giấy đi mua thực phẩm theo ngày. Thực tế, có nhiều vấn đề phát sinh cần điều chỉnh khi nhu cầu mua hàng của người dân chưa được đáp ứng.