Đi chơi lễ, trộm vào nhà hốt bạc tỉ

| Pháp luật

Những ngày lễ vừa qua, các băng nhóm hoạt động mạnh, gây ra nhiều vụ “nhập nha” trộm tài sản.

Chiều 1/5, một vụ trộm táo tợn xảy ra giữa ban ngày tại nhà 184/3 Lê Văn Sỹ (phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, đây là nhà riêng của luật sư NTBT (Đoàn Luật sư TP.HCM). Được biết thời điểm bị mất trộm, vợ chồng bà T. đi du lịch, ở nhà chỉ có con bà T. và người giúp việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/5, con gái và con rể của bà T. có việc đi ra ngoài đã cẩn thận khóa hai lớp cửa. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, con bà T. về thì phát hiện nhà bị kẻ gian cắt khóa, trộm tài sản.
 
Theo con bà T. khai báo bị trộm mất một két sắt cùng nhiều tài sản bên trong có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Do vợ chồng luật sư T. đi du lịch chưa về nên công an chưa thể xác định tài sản bị mất gồm có những gì.
Đi chơi lễ, trộm vào nhà hốt bạc tỉ 1
Căn nhà bị trộm cắt khóa vào khua khoắng tài sản. Ảnh: TK

Được biết căn nhà bà T. có hai lớp cửa nhưng lợi dụng lúc không có người ở nhà kẻ trộm đã phá toàn bộ các ổ khóa và ngang nhiên vào bên trong khua khoắng tài sản. Ngoài ra, nhà có trang bị camera và chuông báo động nhưng thời điểm trộm đột nhập, các hệ thống báo động này bị tê liệt. Vị trí căn nhà bà T. nằm cạnh một công trình đang xây dựng và một công ty bán mỹ phẩm, gần đó là một trường học, quán nước rất đông người tụ tập ăn uống, qua lại. Tuy nhiên, thời điểm nhà bị trộm nhằm ngày nghỉ lễ nên khu vực vắng vẻ, hầu như không có người qua lại. Kẻ trộm đã nghiên cứu rất kỹ, chờ cơ hội ngày lễ cả nhà đi vắng mới ra tay hành động.

Trước đó, đêm 29 rạng sáng 30/4, trên đường tuần tra, tổ trinh sát đặc nhiệm bám theo hai thanh niên khả nghi từ khu vực quận 1 ra đến tận huyện Bình Chánh, TP.HCM. Qua đó, phát hiện hai người này luồn sâu vào nhiều hẻm ở quận 1, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh… để xem nhà nào vắng người, cửa khóa lỏng lẻo nhằm đột nhập vào lục lọi tài sản. Suốt hơn 4 giờ đồng hồ theo dõi, trinh sát đếm được cả hai vào ba căn nhà, tuy nhiên “xui” cho chúng là cả ba lần đột nhập đều không trộm được tài sản gì.

Theo số liệu của Công an TP.HCM trong bốn tháng đầu năm 2013, án trộm cắp trên địa bàn TP.HCM có dấu hiệu gia tăng, kẻ gian lợi dụng đêm tối, người dân mất cảnh giác để đột nhập vào nhà, công ty, khu nhà trọ công nhân trộm cắp tài sản. Đặc biệt những ngày nghỉ lễ vừa qua, các băng nhóm càng hoạt động mạnh, gây ra nhiều vụ “nhập nha” trộm tài sản.

Bắt hai đạo chích phá năm két sắt

Sáng 3/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Kiều Vinh (cùng trú huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hùng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù. Chừng một năm nay, Hùng móc nối với Vinh (có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản) cùng đi trộm. Đêm 22/4, Hùng và Vinh đột nhập vào buồng ngủ nhà chị NTHT đập phá két sắt lấy một dây chuyền vàng, một nhẫn vàng và 50 triệu đồng cùng máy tính xách tay. Trước đó, Hùng và Vinh đột nhập vào nhà một người dân ở TP Vinh, phá két sắt lấy trộm 1,6 cây vàng và 50 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hùng và Vinh khai sau khi ra tù cả hai không dám đi trộm chó do sợ bị dân bắt được đánh chết nên bàn nhau tìm nhà khá giả để trộm két sắt. Cả hai đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm két sắt, lấy được nhiều tiền, vàng.
 
Theo PLTPHCM
kimvantruc
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.