Di chuyển qua các chốt trong nội thành TP. Thanh Hóa thời gian nào không phải xuất trình giấy tờ?

| Y tế

GiadinhNet - Để thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, ngày 05/9, TP. Thanh Hoá đã phát đi thông báo khẩn về “Thời gian thực hiện kiểm soát người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố trong các ngày từ 06/9 đến hết ngày 08/9”.

Di chuyển qua các chốt trong nội thành TP. Thanh Hóa thời gian nào không phải xuất trình giấy tờ? - Ảnh 1.

Theo đó, thời gian người và phương tiện được phép di chuyển qua các chốt trong nội thành thành phố mà không phải xuất trình giấy tờ gồm:

Buối sáng: Từ 6h 30’đến 7h15’. Từ 11h15’ đến 12h.

Buối chiều: Từ 13h đến 13h40’. Từ 16h30’ đến 17h30’.

Ngoài các khung giờ trên, giữ nguyên việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố (khi đi qua các chốt phải xuất trình các giấy tờ theo Công văn số 5016/UBND-VP, ngày 4-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố).

Riêng các phương tiện giao thông của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang khi di chuyển trên địa bàn thành phố không áp dụng việc kiểm soát.

Di chuyển qua các chốt trong nội thành TP. Thanh Hóa thời gian nào không phải xuất trình giấy tờ? - Ảnh 2.

TP. Thanh Hóa vừa quy định khung giờ qua các chốt không phải kiểm tra giấy tờ

Để hạn chế ùn tắc giao thông, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động bố trí, sắp sếp thời gian đi sớm hơn (đối với giờ đi làm) và về muộn hơn (đối với giờ tan tầm) theo các khung giờ quy định nêu trên.

Ngoài các khung giờ được phép di chuyển nêu trên, nếu phải đi làm nhiệm vụ của do cơ quan, đơn vị phân công, cán bộ, công chức, người lao động phải có giấy giới thiệu do cơ quan đơn vị chủ quản cấp mới được phép di chuyển.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cuối giờ chiều ngày 5/6, theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 04/9 đến 18h ngày 05/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 04 ca mắc COVID-19.

Cả 04 ca bệnh đều được ghi nhận ở khu vực phong tỏa của huyện Nga Sơn. Trong đó, 03 ca có địa chỉ tại xã Nga Trung và 01 ca ở tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn. Cả 04 bệnh nhân đều có liên quan đến đám tang có F0 ghi nhận trước đó là người chăm bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; đưa tổng số ca bệnh dương tính trên địa bàn huyện Nga Sơn lên 28 ca (tính từ 30/8/2021).

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay Thanh Hoá ghi nhận 384 ca bệnh dương tính cộng dồn; hiện có 218 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 166 người điều trị khỏi ra viện; 01 ca tử vong.

Di chuyển qua các chốt trong nội thành TP. Thanh Hóa thời gian nào không phải xuất trình giấy tờ? - Ảnh 3.

Hiện TP. Thanh Hóa đang xét nghiệm cho người dân toàn thành phố

Tại TP. Thanh Hóa ngày 05/9, không ghi nhận ca bệnh dương tính mới. Nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, TP. Thanh Hóa đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân sống trên địa bàn thành phố.

Đến 18h ngày 04/9, đã có 285.203 mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa (gồm 34 phường, xã và công nhân tại các khu công nghiệp) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 283.224 mẫu xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, 1.979 mẫu trong vùng phong tỏa và khu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.

Dự kiến đến ngày 07/9, TP. Thanh Hóa hoàn thành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho khoảng 440.000 người dân sống trên địa bàn thành phố. Để góp phần cùng TP. Thanh Hóa bảo đảm công tác xét nghiệm đạt hiệu quả và đúng tiến độ, ngoài cán bộ y tế của các Trung tâm Y tế TP. Thanh Hoá, huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn và 316 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, ngành y tế đã huy động thêm 215 cán bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Ngọc Hưng

Di chuyển qua các chốt trong nội thành TP. Thanh Hóa thời gian nào không phải xuất trình giấy tờ? - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.