Đi khám nhiệt miệng, cô gái 27 tuổi phải cắt bỏ một nửa lưỡi vì ung thư
Hầu hết chúng ta đều xem nhẹ các vết nhiệt miệng. Tuy nhiên, ngoài gây đau đớn, ảnh hưởng đến ăn uống… thì đây còn có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư miệng.
Ung thư miệng hay ung thư khoang miệng là một loại ung thư phát triển trong các mô của miệng hoặc cổ họng. Nó có thể xảy ra ở lưỡi, amidan, nướu và các bộ phận khác của miệng. Điều đáng sợ ở bệnh này là ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, đặc biệt là rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng loét miệng, nhiệt miệng…
Một nữ tiếp viên 27 tuổi tại Anh cũng đã gặp phải tình trạng tương tự. Chỉ vì xem nhẹ những vết nhiệt miệng lặp đi lặp lại mãi không khỏi mà cô đã phải cắt bỏ 1 nửa lưỡi do ung thư miệng. Cô gái này tên là Charlotte Webster-Salter, cô sống lành mạnh và không hút thuốc, ít dùng bia rượu, tập thể dục gần như mỗi ngày.
Nhiệt miệng bất thường là 1 trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng dễ bị bỏ qua nhất (Ảnh minh họa)
Bắt đầu từ năm 2018, các vết nhiệt miệng xuất hiện với tần số thưa thớt nhưng vì Charlotte quá bận rộn nên chẳng hề quan tâm. Đến khi nó bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, cô cũng chỉ đơn giản cho rằng nguyên nhân đến từ đặc thù công việc khiến cô thức đêm, cộng thêm căng thẳng tinh thần. Tuy nhiên, khi các vết loét lâu khỏi hơn, lặp lại ở cùng một vị trí cô đã quyết định đến gặp nha sĩ.
Sau khi kiểm tra, nha sĩ cho rằng vết loét ở miệng là do Charlotte nghiến răng khi ngủ cắn phải. Một phần khác là vì răng của cô cũng bị sai khớp cắn, khấp khểnh nên việc vệ sinh không được triệt để, dẫn tới vi khuẩn tấn công. Biện pháp khắc phục là đeo niềng để chỉnh nha kết hợp với khắc phục chứng nghiến răng khi ngủ.
Charlotte làm theo đúng những gì vị nha sĩ hướng dẫn nhưng những vết nhiệt miệng vẫn không “buông tha” cho cô. Cho đến tận gần đây, cô vẫn liên tục bị nhiệt miệng tấn công, ngoài việc ngày càng tăng lên về số lượng thì kích thước cũng lớn dần lên.
Đặc biệt là những vết nhiệt ở vị trí cũ dù có dùng thuốc như thế nào cũng không trị dứt điểm được. Chúng mất tới cả tháng mới khỏi nhưng chỉ vài ngày sau lại mọc lên y như cũ. Lần này, Charlotte đến Bệnh viện St. Richards ở (Chichester, Anh) để khám và bất ngờ nhận được kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng.
Đừng xem nhẹ những vết nhiệt miệng hay bất thường vùng miệng, cổ họng!
May mắn là dù phát hiện muộn nhưng khối u của Charlotte chưa di căn. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã phải thực hiện cắt bỏ một nửa chiếc lưỡi của mình để điều trị căn bệnh quái ác.
Chiếc lưỡi đặc biệt được ghép một nửa từ cơ đùi của nữ tiếp viên hàng không 27 tuổi sau điều trị ung thư miệng
Các bác sĩ đã sử dụng cơ đùi để tái tạo một nửa lưỡi của Charlotte. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ khá thành công nhưng cổ họng của Charlotte cũng bị sưng tấy nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hô hấp. Sau đó cô cũng mất nhiều thời gian để hồi phục, thích nghi cũng như học phát âm, ăn uống với chiếc lưỡi đặc biệt.
Cô rất hối hận vì đã xem nhẹ những vết nhiệt miệng bất thường và mong rằng ca bệnh của mình là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Bác sĩ điều trị của Charlotte cũng nhắc nhở rằng, giống như Charlotte, hầu hết chúng ta đều rất chủ quan trước những bất thường ở vùng miệng, cổ họng.
Ông cho biết, bệnh này có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhưng trên thực tế, vì dễ nhầm lẫn nên bệnh nhân đều phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khối u phá hủy nhiều cấu trúc lân cận nên tiên lượng sống giảm đi rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ 9 triệu chứng sớm của ung thư miệng sau đây:
- Cảm giác vướng, khó chịu trong miệng hoặc cổ họng thường xuyên
- Tăng tiết nước bọt, đôi khi có máu
- Nói khó hoặc thay đổi về giọng nói bất thường
- Nuốt đau
- Nhiệt miệng lặp lại nhiều lần ở cùng 1 vị trí hoặc kéo dài quá 2 tuần không khỏi
- Đau lan lên tai, nhất là khi nói hoặc nuốt
- Khạc ra đờm nhầy, có lẫn máu, thường có mùi hôi thối
- Sưng hoặc nổi hạch ở cổ
- Xuất hiện cục u ở lưỡi, niêm mạc miệng hoặc trong má
Đồng thời, cũng cần chú ý đến 6 nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư miệng bao gồm:
Uống rượu bia và hút thuốc thường xuyên là nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ung thư miệng (Ảnh minh họa)
- Người hút thuốc, uống rượu bia, nhai trầu thường xuyên.
- Hay bị kích thích hóa học từ thức ăn như: ăn quá cay, ăn quá mặn, thích đồ muối chua, ăn uống thức ăn ở nhiệt độ quá cao…
- Hay bị kích thích cơ học thường xuyên do răng có bờ sắc cạnh, răng giả chất lượng kém… hoặc mắc bệnh lý răng miệng liên quan đến nhiễm trùng.
- Người mắc bệnh liên quan đến virus như nhiễm viêm gan, HPV, HIV…
- Người trên 45 tuổi.
- Tiền sử gia đình có người mắc ung thư miệng.
Ngoài ra, những người vệ sinh răng miệng kém, đang mắc các bệnh lý về răng miệng cũng dễ bị ung thư miệng tấn công hơn. Hãy chú trọng hơn đến chăm sóc răng miệng, khám nha khoa định kỳ để phòng tránh và phát hiện, điều trị bệnh kịp thời nhé!
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 10 giờ trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.