Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xử trí thành công một trường hợp dị vật bàng quang hi hữu, qua đó đưa ra nhiều cảnh báo quan trọng về an toàn sức khỏe và tâm thần.
Bệnh nhân là nam giới 36 tuổi, có tiền sử rối loạn trầm cảm. Trong một phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng một mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.
Do mặc cảm và sợ hãi, bệnh nhân không đi khám ngay mà chịu đựng gần một tuần với các triệu chứng đau hạ vị, tiểu buốt, tiểu dắt, kèm biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu trước khi nhập viện.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính dị vật trong bàng quang của bệnh nhân
Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy bàng quang của bệnh nhân chứa dị vật kèm nhiễm khuẩn niệu. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tiếp đó, bệnh nhân được tiến hành nội soi bàng quang để lấy dị vật ra ngoài. Đoạn ống cao su dài khoảng 1 mét, đường kính 3mm, bề mặt đã bám nhiều cặn sỏi do tồn tại trong môi trường nước tiểu đã được ê kip các bác sĩ lấy ra thành công. Rất may, bệnh nhân chưa xuất hiện biến chứng nguy hiểm như thủng bàng quang, viêm phúc mạc hay suy thận. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Hình ảnh dị vật dài 1m trong bàng quang của bệnh nhân được lấy ra ngoài
Theo BSCKII Lê Quang Ánh – Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, việc đưa dị vật vào đường tiết niệu là hành vi hết sức nguy hiểm. Dị vật có thể trở thành ổ vi khuẩn gây viêm nhiễm tái diễn, làm tổn thương niệu đạo, hình thành sỏi hoặc gây thủng bàng quang. Trường hợp không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng.
Ngoài ra, trong nhiều tình huống tương tự, hành vi đưa dị vật vào đường tiểu còn liên quan đến các rối loạn tâm thần, sang chấn tâm lý hoặc hành vi lệch chuẩn, do đó cần sự phối hợp điều trị giữa chuyên khoa tiết niệu và tâm thần.
Bác sĩ Ánh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa bất kỳ vật dụng nào vào niệu đạo hay đường sinh dục. Khi có các triệu chứng bất thường như tiểu buốt, tiểu khó, tiểu máu hoặc bí tiểu, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí.
Đồng thời, gia đình và xã hội cần quan tâm nhiều hơn tới những người có bệnh lý trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần, giúp họ được điều trị đúng cách, tránh những hành vi gây nguy hại cho bản thân.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
